Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 20/02/2020 | 17:02
0
Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng bàn về chương trình phối hợp hoạt động giữa hai hội trong thời gian tới.

Với mục đích nhằm tăng cường sự phối hợp công tác giữa hội Luật gia Việt Nam và hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 20/2, tại Hà Nội, Trung ương hội Luật gia Việt Nam cùng với Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có buổi làm việc tại trụ sở Trung ương Hội.

Tham dự buổi làm việc, về phía hội Chữ thập đỏ Việt Nam có, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, Chánh văn phòng…

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía Trung ương hội Luật gia Việt Nam có, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch hội, lãnh đạo Văn phòng và trưởng các Ban chuyên môn của Hội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức của hội Chữ thập đỏ Việt Nam và những hoạt động nổi bật của Hội, đồng thời đề xuất, trong thời gian tới nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới”, hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn được phối hợp với hội Luật gia trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác tư pháp và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nhất là luật Hoạt động Chữ thập đỏ cũng như luật Nhân đạo quốc tế.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị hội Luật gia Việt Nam tham gia phối hợp cùng rà soát lại luật Hoạt động Chữ thập đỏ, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Luật này, từ đó có những phân tích, kiến nghị phù hợp để xây dựng cơ chế, chính sách nhân đạo, hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (Hình 2).

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chia sẻ và đánh giá cao những hoạt động của hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền chia sẻ: “Hội Luật gia Việt Nam từ trước đây cũng đã có nhiều hoạt động liên quan đến hoạt động nhân đạo như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế, tuyên truyền giáo dục trợ giúp pháp lý cho người nghèo,… Tuy nhiên chưa có sự phối hợp với hội Chữ thập đỏ Việt nam.

Trong thời gian tới, mong muốn hai bên cùng phối hợp, hợp tác một số nội dung như: Rà soát lại luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Nghiên cứu về chính sách nhân đạo; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… theo chức năng, nhiệm vụ của hội”.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (Hình 3).

Tham quan phòng truyền thống của hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam bàn về chương trình phối hợp hoạt động với hội Chữ thập đỏ Việt Nam  (Hình 4).

Hai bên cùng chụp ảnh lưu niệm. 

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý

Thứ 6, 31/01/2020 | 21:07
Ngày 30/1/2020 (tức ngày mồng 6 Tết Canh Tý) tại trụ sở Trung ương hội, hội Luật gia Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên năm Canh Tý 2020.

10 sự kiện tiêu biểu năm 2019 của hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 29/01/2020 | 07:00
Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2019.

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động tạo nên sức mạnh mới”

Thứ 7, 25/01/2020 | 08:00
Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về kết quả hoạt động của Hội năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.