Hội Luật gia Việt Nam điều chỉnh một số nhân sự

Hội Luật gia Việt Nam điều chỉnh một số nhân sự

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 17/12/2019 | 10:00
0
Ngày 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương hội Luật gia lần thứ hai khoá XIII. Hội nghị đã bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về công tác nhân sự và công tác chuyển đổi cơ quan báo chí của hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Hội. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2020; Trình bày tờ trình về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam điều chỉnh một số nhân sự

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đó, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cho biết: “Để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ III được chu đáo, trang trọng và hiệu quả. Hội đồng thi đua, khen thưởng hội Luật gia Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Trung ương hội cho phép lùi thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước vào tháng 8/2020”.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam điều chỉnh một số nhân sự (Hình 2).

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trình bày các dự thảo báo cáo (Ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã trình bày tờ trình bổ nhiệm Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Trình bày báo cáo về công tác nhân sự và công tác chuyển đổi cơ quan báo chí của hội Luật gia Việt Nam.

Về công tác chuyển đổi cơ quan báo chí của hội, thực hiện kế hoạch số 1738/KH-BTTT ngày 4/6/2019 của bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Ban thường vụ Trung ương hội khoá XII đã xây dựng Đề án số 209/ĐA-HLGVN ngày 12/7/2019 về sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc hội Luật gia Việt Nam.

Từ khi đề án số 209 được ban hành, các cơ quan báo chí của hội đã tích cực triển khai các hoạt động, chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi và cấp giấy phép hoạt động sau khi được chuyển đổi: Báo Đời sống và Pháp luật đã xây dựng đề án số 217/ĐA-HLGVN ngày 17/7/2019); Tạp chí Pháp lý cùng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đã xây dựng Đề án số 26-ĐA-TCPL ; Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN đã xây dựng đề án số 01/2019 /ĐA-IALE về hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Phát triển.

Các đề án trên cùng hồ sơ liên quan đã được gửi tới bộ TT&TT, cục Báo chí đề nghị tạo điều kiện và hỗ trợ hội trong việc thực hiện quy trình chuyển đổi, xem xét, cấp giấy phép hoạt động báo chí cho các cơ quan sau khi chuyển đổi.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam điều chỉnh một số nhân sự (Hình 3).

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chủ trì hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng tại hội nghị, các Uỷ viên Ban Thường vụ cũng đã thống nhất với những dự thảo, tờ trình được nêu tại hội nghị. Bên cạnh đó, các Uỷ viên Ban Thường vụ đã cho ý kiến về sửa đổi Điều lệ hội, Báo cáo sơ bộ về việc quy hoạch chuyển đổi cơ quan báo chí trực thuộc hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị đã nghe báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Hội, báo cáo kết quả kiểm tra về trách nhiệm của Viện trưởng viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2020; Nhất trí với Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; nhất trí để đồng chí Lê Thị Kim Thanh-Phó chủ tịch Hội thôi kiêm giữ chức Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế; đồng ý chủ trương để làm quy trình bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế. Ban thường vụ-Đảng đoàn cũng nhất trí với Báo cáo về công tác chuyển đổi cơ quan báo chí của hội Luật gia Việt Nam, đồng ý miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Hồng Hạnh, phân công ông Lê Văn Hợp-Phó Viện trưởng phụ trách viện này. Ông Hạnh tiếp tục làm TBT tạp chí Pháp luật và phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ đều rất xác đáng, Ban Thường vụ, cũng như các lãnh đạo hội sẽ xem xét, tiếp thu và chỉnh lý.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Thứ 5, 12/12/2019 | 18:32
Ngày 12/12, tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam đạt được nhiều thành tích trong năm 2019

Thứ 6, 29/11/2019 | 20:45
Hội Luật gia tại các tỉnh nằm trong Cụm thi đua số 4 đã báo cáo nhiều thành tích đạt được trong năm qua, về công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019

Thứ 6, 29/11/2019 | 14:53
Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019 cho 85 đại biểu là lãnh đạo hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Bắc và các chi hội trực thuộc Trung ương hội.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.