Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:31
0
Ngày 31/10, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế chủ trì buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk gồm 17 thành viên do Luật sư Ryu Seong Ryong - Chủ tịch Hội Luật sư tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội Luật gia Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Luật gia Việt Nam có lãnh đạo và cán bộ văn phòng, các ban chuyên môn của Trung ương Hội, Trung tâm tư vấn pháp luật Việt Trung ASEAN, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Thế Lân - Phó Chánh văn phòng Hội luật gia Việt Nam giới thiệu khái quát về lịch sử, tôn chỉ mục đích, cơ cấu tổ chức, thành phần hội viên và các nhiệm vụ chính của Hội. 

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Toàn cảnh buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc (ảnh: Hữu Thắng).

Đại diện Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk giới thiệu về lịch sử thành lập, thành viên và nhiệm vụ của Đoàn. Theo đó, Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk được thành lập năm 1957 theo Luật về Luật sư và là một trong 14 Đoàn luật sư tỉnh tại Hàn Quốc. Hiện tại Đoàn có tổng số 174 luật sư. Tháng 1 năm 2019, Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ 27. Đảm nhận vai trò lãnh đạo, điều hành Đoàn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ của Đoàn là bảo vệ lợi ích của thành viên, tổ chức các hoạt động để thường xuyên nâng cao năng lực cho luật sư, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, tham gia giáo dục pháp luật, đánh giá thẩm phán và kiểm sát viên, hợp tác với tổ chức nghề luật các quốc gia khác.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc (Hình 2).

Luật sư Ryu Seong Ryong - Chủ tịch Hội Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc (ảnh: Hữu Thắng).

Trên cơ sở bài giới thiệu của đại diện hai bên, các đại biểu đã trao đổi về một số nội dung liên quan. Các đại biểu phía Hội Luật gia Việt Nam quan tâm về cơ chế và cách thức Đoàn luật sư Chung Buk tham gia đánh giá thẩm phán và kiểm sát viên. Phía bạn khẳng định sẽ cung cấp tài liệu về hoạt động này để Hội Luật gia Việt Nam tham khảo.

Đặc biệt, tại buổi làm việc Chủ tịch Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk bày tỏ mong muốn được ký thỏa thuận hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam để làm cơ sở cho hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên.

Bà Lê Thị Kim Thanh hoan nghênh đề xuất này và đề nghị phía bạn xây dựng dự thảo Thỏa thuận và gửi cho Hội Luật gia Việt Nam để góp ý kiến.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 16/09/2019 | 22:20
Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) do chủ tịch ALA, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon dẫn đầu thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam.

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường

Thứ 6, 13/09/2019 | 19:21
Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII

Thứ 6, 13/09/2019 | 18:07
Chiều 13/9, Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII đã được bầu với 114 thành viên. Ban chấp hành đã họp phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.
Cùng tác giả

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Hoá chất Đức Giang báo lãi giảm sâu, có gần 9.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:40
Khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng - chiếm 2/3 tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang giúp công ty thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu tài chính trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.