Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 08/12/2020 | 15:06
0
Sáng 8/12, tại khách sạn Ánh Phương (Thanh Hóa), hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triền khai đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021, hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác phố biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam thay mặt lãnh đạo Hội phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn công tác phố biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phòng chống tham nhũng năm 2020.

Tin nhanh - Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác phố biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Hội nghị có các chuyên đề gồm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc hội Luật gia các cấp (Thạc sĩ Dương Đình Khuyến - Trưởng ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý); Vai trò của các cấp hội Luật gia Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và những kỹ năng truyền thông môi trường (Luật gia Lê Văn Hợp - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế - Pháp luật ASEAN); Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và các phương thức đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra (Luật gia Lê Văn Hợp - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế - Pháp luật ASEAN).

Tin nhanh - Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (Hình 2).

Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trình bày chuyên đề của mình, Thạc sĩ Dương Đình Khuyến cho biết, theo thống kê, các cấp Hội có 81 trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội và và các tỉnh thành (10 trung tâm TVPL thuộc TƯ hội Luật gia Việt Nam, 71 trung tâm TVPL thuộc các tỉnh, thành Hội). Mỗi tỉnh, thành Hội trên cả nước đều có ít nhất một trung tâm TVPL, đặc biệt một số tỉnh, thành Hội có 2 - 4 trung tâm TVPL như: Lai Châu (2), Lào Cai (2), Lạng Sơn (3), Vĩnh Phúc (3), Trà Vinh (4) ... Một số hội Luật gia cấp huyện cũng thành lập trung tâm TVPL trực thuộc gồm: TP.HCM, Hậu Giang, Thanh Hóa, Lâm Đồng ...

Tin nhanh - Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (Hình 3).

Thạc sĩ Dương Đình Khuyến - Trưởng ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hội Luật gia Việt Nam.

Luật gia Lê Văn Hợp - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế - Pháp luật ASEAN cho hay, theo thông kê từ các địa phương, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam hiện nay khoảng 25,5 triệu tấn/năm. Ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70.000 tấn, trong đó nguồn phát sinh từ đô thị tăng nhanh.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hội Luật gia Việt nam có vai trò hết sức quan trọng, cầu nối để chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nói chung và pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng đến với cộng đồng xã hội.

Tiếp tục giữ vai trò là báo cáo viên trong chuyên đề "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm và các phương thức thực hiện quyền bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường", luật gia Lê Văn Hợp đã nêu ra thực trạng ô nhiễm môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tiễn áp dụng pháp luật thông qua một số vụ việc cụ thể về bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường ...

Tin nhanh - Hội Luật gia VN tổ chức hội nghị Giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (Hình 4).

Luật gia Lê Văn Hợp - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh tế - Pháp luật ASEAN, hội Luật gia Việt Nam.

Hàng năm, số lượng các vụ việc khiếu nại, yêu cầu bồi thường về thiệt hại môi trường của các tổ chức, cá nhân khoảng 100 - 200 vụ. Hầu hết các vụ việc được giải quyết bằng con đường thương lượng, thỏa thuận, rất ít các vụ việc được đưa ra tòa án giải quyết.

Thực tế, rất nhiều vụ việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhưng không thực hiện bồi thường theo đúng nghĩa mà chỉ thỏa thuận hỗ trợ người bị thiệt hại. Nguyên nhân là nếu khởi kiện ra tòa án giải quyết thì cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiêm môi trường phải chứng minh được thiệt hại. Đây là một vấn đề không dễ thực hiện. 

Vì vậy, phần lớn các vụ việc doanh nghiệp gây thiệt hại về môi trường khởi kiện bồi thường, nhưng không chứng minh được thiệt hại thực tế nên giải quyết bằng con đường thương lượng, thỏa thuận.

 

Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 10/11/2020 | 14:16
Ngày 10/11, hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ công bố Luật gia Trần Công Phàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam.

Nâng cao năng lực TVPL cho hội viên hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 09/11/2020 | 20:50
Ngày 9/11, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tham vấn tài liệu nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam”.

Đại hội Thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần 3 và đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Thứ 6, 02/10/2020 | 15:33
Sáng 2/10, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 với 69 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng bằng khen. Hội Luật gia Việt Nam cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.