Hội Luật gia VN tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư

Hội Luật gia VN tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư

Thứ 5, 14/09/2017 | 12:16
0
Sáng 14/9, Hội Luật gia VN tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sáng ngày 14/9, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. GS.TS Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam chủ trì tọa đàm.

Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Đây được xem là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhìn chung, tại nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, người dân.

Xã hội - Hội Luật gia VN tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư

Buổi tọa đàm diễn ra vào sáng 14/9.

Theo dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc thực hiện.

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chia làm 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là nhóm tiêu chí chung bao gồm các tiêu chí về hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiêu chí bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiêu chí về điều kiện đảm bảo và tiêu chí thực hiện chủ trương xã hội hóa. Nhóm thứ hai là nhóm tiêu chí riêng, đó là các tiêu chí về hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng riêng với từng nhóm đối tượng khác nhau như tiêu chí áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn cùng cấp. Nhóm thứ ba là tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động.

Về cơ bản, các đại biểu tham dự nhất trí và đánh giá khá cao về dự thảo Thông tư đã cố gắng cụ thể hóa Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đã đưa ra được nội dung thực hiện khá toàn diện. Tuy nhiên, cũng còn các ý kiến tỏ ra băn khoan về các tiêu chí, đối tượng, quy trình…

Chí Công

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh ủy và UBND Nghệ An

Thứ 6, 18/08/2017 | 16:36
Trước những chỉ đạo về công tác hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ 5, 17/08/2017 | 18:00
Ngày 17/8, hội nghị Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.