Hồi sinh kỳ diệu sau 2 lần bệnh viện trả về

Hồi sinh kỳ diệu sau 2 lần bệnh viện trả về

Nguyễn Thị Lành
Thứ 4, 02/08/2017 | 06:10
0
Mặc dù bị 2 bệnh viện trả về, nhưng người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc may mắn được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Quân y 175 quyết tâm cứu chữa đến cùng và hồi phục.

Mới đây, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Trịnh Văn Thảo, Trưởng khoa Ngoại bụng, bệnh viện Quân y 175 (786 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, ngày 11/5, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Jeong Jae Geun, 54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, thiếu máu mức độ nặng, thể trạng suy kiệt. Các bác sĩ bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành cấp cứu ban đầu.

Trước khi đến bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân từng bị 2 bệnh viện trả về. Xét thấy mức độ nguy hiểm của ca bệnh, ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định tiến hành hội chẩn ngay.

Kết quả hội chẩn, bệnh nhân bị viêm tụy cấp hoại tử xuất huyết gây áp-xe (abces) sau phúc mạc, thủng đại tràng, nhiễm khuẩn huyết, suy mòn, suy kiệt nặng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với chẩn đoán. Sau đó, ông Jeong Jae Geun được đưa về khoa Ngoại bụng thuộc bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Sức khỏe - Hồi sinh kỳ diệu sau 2 lần bệnh viện trả về
Bệnh nhân hồi phục sau nhiều ngày nhập viện điều trị.

Ngày 18/5, sau một tuần điều trị, bệnh viện tiến hành hội chẩn lần thứ hai, kết luận hướng điều trị tiếp theo là chọc dịch MP, mổ mở ổ bụng thông hồi tràng ra da, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu, xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, viêm phổi, suy hô hấp. Kíp y, bác sĩ điều trị đã báo cáo ban Giám đốc bệnh viện và quyết định đưa ra hướng điều trị thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng tĩnh mạch và nuôi ăn qua ống thông mũi - dạ dày. Kết hợp tưới, rửa ổ abces hằng ngày.

Sau khi hội chẩn nhiều lần, kết luận, tình trạng nhiễm trùng còn nặng, viêm phổi, suy mòn, suy kiệt, toác vết mổ thành bụng, suy đa cơ quan, thở máy và dùng thuốc vận mạch, tiên lượng tử vong.

Lúc này, người nhà bệnh nhân cho rằng, khả năng hồi phục rất mong manh, trong khi chi phí điều trị quá lớn nên đã xin bác sĩ rút ống thở để đưa bệnh nhân về nước. Tuy nhiên, ban Giám đốc bệnh viện quyết tâm điều trị đến cùng cho bệnh nhân, vấn đề chi phí sẽ tính sau.

Kể với PV, người nhà bệnh nhân cho biết: “Tôi chăm sóc cho ông mấy tháng nay, từng chứng kiến giây phút cận kề cửa tử của ông. Gia đình đã quyết định xin bác sĩ rút ống thở để đưa ông về nước. Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân nguy kịch, không còn tia hy vọng nhưng họ chưa đầu hàng thì người nhà không nên vội vàng. Sau nhiều lần mổ, hàng chục ngày nằm viện điều trị, đến nay ông đã ổn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự tận tâm, tận tình của tập thể y, bác sĩ bệnh viện Quân y 175".

Đến nay sau gần 3 tháng điều trị, bệnh nhân đã ổn định, hết viêm phổi, tự thở được, tự ăn uống, tinh thần phấn khởi, tự vận động và sinh hoạt chủ động, thể trạng khá. Đến nay, chi phí điều trị lên tới 413 triệu đồng nhưng bệnh nhân mới chỉ thanh toán được 40 triệu đồng.

Qua đây, bệnh viện mong muốn sự quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống làm việc tại Việt Nam có thể chia sẻ cho bệnh nhân một phần chi phí. Mọi thông tin xin liên hệ, bệnh nhân Jeong Jea Geun, khoa Ngoại bụng, bệnh viện Quân y 175.

Lành Nguyễn

Tiết lộ bất ngờ về cuộc sống trong Nhà Trắng của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Thứ 2, 31/07/2017 | 12:00
Cuộc sống của Đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên của Mỹ Michelle Obama thực tế nhiều thách thức và phức tạp hơn so với người tiền nhiệm...

Cứu sống nam thanh niên bị máy cưa cắt gần lìa tay trái

Chủ nhật, 30/07/2017 | 17:57
Trong lúc làm việc, anh T. bị máy cưa cắt gần đứt lìa tay. May mắn, bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và nối tay thành công.

Cứu sống bệnh nhân uống thuốc tránh thai lâu ngày bị thuyên tắc phổi

Chủ nhật, 23/07/2017 | 13:41
Bác sĩ nhận định, bệnh nhân sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày làm máu rối loạn, sệt lại hơn người bình thường dẫn đến các cụm máu đông gây thuyên tắc phổi.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....