Bản tin 5/8: Hôm nay, tổ chức lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy; Đà Lạt đề xuất xây phố đi bộ, chợ đêm gần hồ Xuân Hương

Bản tin 5/8: Hôm nay, tổ chức lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy; Đà Lạt đề xuất xây phố đi bộ, chợ đêm gần hồ Xuân Hương

Thứ 6, 05/08/2022 | 06:09
0
Tổ chức trọng thể lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy; Đà Lạt đề xuất xây phố đi bộ, chợ đêm gần hồ Xuân Hương; Thêm 2.012 ca Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Hôm nay, tổ chức lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy 

Theo Sức khỏe và Đời sống, để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sĩ trong vụ hoả hoạn chiều 1/8, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an Tp. Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND. Thời gian tổ chức lễ tang từ 13h – 17h ngày 5/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Thông báo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Tp. Hà Nội cho biết: Khoảng 13h11 ngày 1/8/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy), 3 cán bộ, chiến sĩ Công an Tp. Hà Nội đã anh dũng hy sinh:

1/ Đồng chí Đặng Anh Quân; sinh năm 1977; Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội.

2/ Đồng chí Đỗ Đức Việt; sinh năm 1998; cán bộ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội.

3/ Đồng chí Nguyễn Đình Phúc; sinh năm 2003; chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội.

Căn cứ thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm; Chủ tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhất"; Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 2 đồng chí.

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 liệt sĩ, Đảng ủy và Lãnh đạo Công an Tp. Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân và thành lập Ban Tổ chức tang lễ do đồng chí Giám đốc Công an TP. Hà Nội làm Trưởng ban.

- Về thời tổ chức lễ tang: Từ 13h - 17h thứ Sáu, ngày 5/8/2022 (tức ngày 8 tháng 7 năm Nhâm Dần).

- Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

- Về chương trình lễ tang:

-Từ 13h - 13h30 công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng....;

-Lễ viếng diễn ra từ 13h30 - 16h30;

-Lễ truy điệu diễn ra từ 16h30 – 17h;

-Từ 17h di quan, đưa thi hài 3 liệt sỹ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng.

An táng 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố (phường Tây Tựu - quận Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội.

Đà Lạt đề xuất xây khu dân cư kết hợp phố đi bộ, chợ đêm gần hồ Xuân Hương

UBND Tp.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang xin chủ trương để làm dự án xây khu dân cư kết hợp phố đi bộ, chợ đêm gần bờ hồ Xuân Hương có quy mô 121.000m2, với kinh phí dự kiến khoảng 1.657 tỷ đồng.

Đây là nội dung nằm trong tờ trình vừa được chính quyền Đà Lạt gửi UBND Lâm Đồng, với mong muốn được chấp thuận chủ trương đầu tư lập dự án Khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ, chợ đêm nằm ở phường 8, phường 9 của thành phố, với tổng diện tích 121.000m2.

Khu vực được lựa chọn thực hiện dự án nằm ở phía thượng nguồn hồ Xuân Hương. Đây là nơi sản xuất nông nghiệp, đang có trên 180 căn nhà với hơn 200 hộ dân sinh sống. Nơi này cũng có nhiều vị trí xâm lấn vào phạm vi bảo vệ suối, phát sinh ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động sản xuất nông nghiệp gần lưu vực suối Cam Ly.

Theo VietNamNet, dự án có tổng kinh phí dự kiến 1.657 tỷ đồng, trong đó hơn 1.246 tỷ đồng dành để thực hiện tái định cư, 410 tỷ đồng thực hiện dự án.

Sau khi chủ trương được chấp thuận, địa phương sẽ rà soát, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025. Tiếp đó, thành phố sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội (xây thô), các công trình thương mại.

Trong dự án sẽ dành ra trên 50.510m2 đất để làm hạ tầng kỹ thuật; 14.250m2 đất nhà ở xã hội, tái định cư, trường mẫu giáo; đất thương mại dịch vụ 6.864m2; đất ở 49.012m2 và 1.000m2 làm công viên.

Xã hội - Bản tin 5/8: Hôm nay, tổ chức lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy; Đà Lạt đề xuất xây phố đi bộ, chợ đêm gần hồ Xuân Hương

.Quảng trường ở Tp.Đà Lạt thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: An Phước/VietNamNet

Hiện, Đà Lạt có phố đi bộ về đêm tại khu Hoà Bình và chợ Đà Lạt. Tuy nhiên, 2 địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố, tập trung đông người nên thường gây tình trạng ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng trong dịp nghỉ lễ.

Ghi nhận 2.012 ca Covid-19 trong ngày 4/8

Ngày 4/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.012 ca Covid-19. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp số ca mắc mới mỗi ngày từ 2.000 ca trở lên.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.189.968 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 112.844 ca nhiễm).

Ngày 4/8/2022, Sở Y tế Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid -19 sau khi rà soát, bổng sung thông tin.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4/8: 7.712 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.948.174 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 112 ca.

Từ 17h30 ngày 03/8 đến 17h30 ngày 4/8 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 03/8 có 642.476 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc- xin đã được tiêm là 247.339.252 liều.

Minh Hoa (t/h)

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 có nhiều chương trình văn hoá đặc sắc

Thứ 6, 29/07/2022 | 18:29
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng có chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” và sẽ diễn ra từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12.

Lâm Đồng: Đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng trên cao tốc vào Đà Lạt

Thứ 3, 26/07/2022 | 20:45
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhanh chóng triển khai thu phí không dừng tại trạm BOT Định An, cao tốc Liên Khương - Prenn.

Đà Lạt: Mưa đá gây thiệt hại nhiều hoa màu

Chủ nhật, 27/03/2022 | 21:25
Chiều 27/3, mưa đá xuất hiện trên diện rộng tại Tp.Đà Lạt, gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và ngập úng ở một số khu vực.

Đà Lạt: Bắt quả tang đối tượng phá rừng phòng hộ

Chủ nhật, 20/03/2022 | 18:40
Vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 158D, nằm trên địa bàn xã Tà Nung (T. Đà Lạt), lâm phần thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.

Bản tin 25/4: Thường xuyên tắm muộn, nữ sinh 20 tuổi bị liệt tay

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Thường xuyên tắm muộn, nữ sinh 20 tuổi đột ngột bị liệt tay; Căng mình cực cứu chữa nam thanh niên đuối nước ở Quảng Nam...