Hôm nay, xét xử vụ cô gái đụng ôtô khiến một người chết

Hôm nay, xét xử vụ cô gái đụng ôtô khiến một người chết

Thứ 3, 30/05/2017 | 20:43
0
Trúc điều khiển xe gắn máy chở Ngọc qua đường thì đụng phải ôtô khiến Ngọc tử vong. Sau đó, Trúc bị truy tố hình sự.

Hôm nay, ngày 31/5, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ đưa bị cáo Thạch Thị Bé Trúc (SN 1994, quê tỉnh Trà Vinh) ra xét xử về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 2, Điều, 202 BLHS (khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù).

Đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận bởi Trúc bị bắt tạm giam khi còn nuôi con nhỏ. Cấp tòa này đã 3 lần trả hồ sơ vụ án vì có nhiều nghi vấn liên quan đến tài xế ôtô mà cơ quan điều tra không chịu điều tra.

Mẹ của nạn nhân Ngọc là bà Đinh Thị Thắng cũng cho biết, bà sẽ kêu oan cho bị cáo Trúc vì cho rằng tài xế ôtô say rượu lái xe qua ngã tư không làm chủ tốc độ mới gây ra tai nạn.

Bà cho biết, gia đình bà không yêu cầu Trúc phải bồi thường. Gia đình chỉ yêu cầu phía chủ xe ôtô gây tai nạn bồi thường 130 triệu đồng chi phí mai táng. Thế nhưng, bên ông Hoài đã đến đưa cho gia đình 65 triệu đồng gọi là “hỗ trợ”.

Hồ sơ điều tra - Hôm nay, xét xử vụ cô gái đụng ôtô khiến một người chết

 Bị can Trúc sau khi được cho tại ngoại.

Theo nội dung vụ án, lúc 22h ngày 27/3/2015, Trúc chạy xe máy chở bạn là Ngọc đi trên đường nông thôn. Khi đến ngã tư, băng qua đường Trần Văn Chẩm, xe của Trúc va chạm với ôtô do ông Huỳnh Nhật Hoài điều khiển. Vụ tai nạn làm chị Ngọc tử vong tại bệnh viện sau 4 ngày chữa trị.

Cáo trạng cáo buộc Trúc có lỗi chính điều khiển xe máy “không có giấy phép lái xe, lưu thông từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho ôtô đang đi trên đường chính, vi phạm khoản 9, Điều 8 và khoản 3, Điều 24, luật Giao thông đường bộ”.

Còn tài xế ôtô, cáo trạng xác định là “có phần lỗi phụ là điều khiển xe khi đến ngã tư không làm chủ tay lái”.

Tháng 3/2016, Trúc bị bắt tạm giam cho đến ngày 23/1/2017, Trúc được cho tại ngoại với lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tháng 5/2016, TAND huyện Củ Chi đã mở phiên tòa sơ thẩm lần đầu nhưng trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định tốc độ của xe ôtô vào thời điểm xảy ra tai nạn, lấy lời khai của người làm chứng.

Tháng 9/2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên xử sơ thẩm lần hai và tiếp tục trả hồ sơ vì các yêu cầu của tòa trong lần trả hồ sơ thứ nhất chưa được cơ quan điều tra, VKSND làm rõ.

Đến phiên tòa sơ thẩm lần ba, cơ quan điều tra và VKSND cũng vẫn chưa trưng cầu giám định tốc độ ôtô, chưa lấy lời khai nhân chứng theo yêu cầu của tòa. Trúc khai thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người chứng kiến, họ yêu cầu tài xế xuống xe nhưng người này không xuống. Khi người đân đập cửa yêu cầu xuống khỏi xe ôtô thì tài xế mới xuống.

Tháng 1/2017, tòa có thêm một yêu cầu là cơ quan điều tra phải làm rõ người lái xe ôtô gây tai nạn có đúng là Huỳnh Nhật Hoài hay không. Bởi trong phiên tòa trước, bị cáo Trúc khẳng định người lái chiếc ôtô lúc va chạm không phải là ông Hoài này mà là một người đàn ông tên Tùng. Nhưng những tình tiết này đều không được cơ quan điều tra, VKSND ghi nhận trong hồ sơ vụ án.

Sau quá trình điều tra bổ sung, VKSND huyện Củ Chi tiếp tục truy tố Trúc về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, cáo trạng mới khẳng định hiện trường không có vết thắng nên không giám định được tốc độ ôtô. Tài xế là Hoài, không phải là Tùng. Sau tai nạn, Hoài đến công an xã trình báo sự việc rồi về. Ba ngày sau, Hoài mới đến công an huyện trình báo nên không thể đo được nồng độ cồn.

Công Thư

Sẽ xem xét xử lý các tờ báo lấy lại thông tin của nhau sai sự thật

Thứ 4, 07/12/2016 | 08:57
Bộ trưởng TT&TT yêu cầu các Cục, Vụ gồm Báo chí, Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại, Thanh tra Bộ phải tăng cường quản lý nhà nước về thông tin.

Triển khai thí điểm trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân

Thứ 3, 08/11/2016 | 07:49
Sáng ngày 7/11/2016, tại phòng họp Hội đồng Thẩm phán toàn thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện việc xét xử trong trang phục thí điểm là áo choàng dài tay.

Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:53
Sau khi trả hồ sơ điều tra lại, ngày 23/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án CSGT gọi giang hồ tới đánh chết người vi phạm…

Sẽ xem xét xử lý các tờ báo lấy lại thông tin của nhau sai sự thật

Thứ 4, 07/12/2016 | 08:57
Bộ trưởng TT&TT yêu cầu các Cục, Vụ gồm Báo chí, Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại, Thanh tra Bộ phải tăng cường quản lý nhà nước về thông tin.

Triển khai thí điểm trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân

Thứ 3, 08/11/2016 | 07:49
Sáng ngày 7/11/2016, tại phòng họp Hội đồng Thẩm phán toàn thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện việc xét xử trong trang phục thí điểm là áo choàng dài tay.

Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:53
Sau khi trả hồ sơ điều tra lại, ngày 23/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án CSGT gọi giang hồ tới đánh chết người vi phạm…
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.