“Hòm phiếu đặc biệt” đảm bảo quyền của cử tri bị cách ly do COVID-19

“Hòm phiếu đặc biệt” đảm bảo quyền của cử tri bị cách ly do COVID-19

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:45
0
Quận Hoàn Kiếm đã xây dựng chi tiết các phương án xử lý tình huống phòng, chống dịch bệnh để ứng phó kịp thời,

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy trong các phương án bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân vào ngày 23/5 tới, các địa phương của Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án; trong đó sẵn sàng với tình huống cao nhất là tiến hành bỏ phiếu cho những khu vực hoặc người phải cách ly do dịch bệnh COVID-19.

Sự kiện - “Hòm phiếu đặc biệt” đảm bảo quyền của cử tri bị cách ly do COVID-19

Quận Hoàn Kiếm diễn tập các phương án để công tác bầu cử ngày 23/5 thành công và đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Các cử tri F2 sẽ được bỏ phiếu tại nhà

Hoàn Kiếm là một trong những quận trung tâm kinh tế, văn hóa của thành phố Hà Nội. Toàn quận có 96 tổ bầu cử với 98 địa điểm bỏ phiếu. Đến nay, quận đã niêm yết đầy đủ danh sách 128.045 cử tri và danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, quận Hoàn Kiếm đã chuẩn bị mọi phương án và kế hoạch chi tiết tới từng khu vực bỏ phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu vào ngày chủ nhật tới, đặc biệt là tình huống bỏ phiếu tại các địa bàn có người cách ly tại nhà, thậm chí là khu vực phải phong tỏa do dịch.

Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Phân dân phường Trần Hưng Đạo cho biết với trường hợp người dân phải cách ly tại nhà (F2), tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tại nhà để cử tri thực hiện quyền công dân.

Cụ thể, trước giờ bỏ phiếu 30 phút, tổ trưởng tổ bầu cử yêu cầu các thành viên tổ bầu cử và nhân viên y tế có mặt tại khu vực bầu cử để rà soát, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cử tri bỏ phiếu và vật tư y tế cho thành viên của tổ trong quá trình thực hiện tại nơi cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà (gồm danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, thiết bị bảo hộ…)

“Quá trình thực hiện bỏ phiếu cũng thực hiện nghiêm các bước về phòng dịch theo đúng quy định,” lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo nói.

Còn theo ông Nguyễn An Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), tại mỗi điểm bầu cử, đều bố trí nhân viên y tế phường và dân quân đo thân nhiệt, thu kê khai y tế cho cử tri đi bỏ phiếu.

Với 19 cử tri đang là F2 cách ly tại nhà, ông Tuyến cho biết trước khi đến khu vực có cử tri F2, phường phân công cán bộ y tế, mang cả con dấu, phiếu, trang thiết bị bảo hộ phòng dịch để tiến hành các bước bỏ phiếu theo quy định.

“Sau khi bỏ phiếu xong, tất cả hòm phiếu dành cho người cách ly phải khử khuẩn, cán bộ kiểm phiếu hết sức cẩn thận. Phường cũng đã diễn tập các tình huống đối với việc bỏ phiếu tại khu vực có cử tri F2 này,” ông Nguyễn An Tuyến thông tin thêm.

Đẩy mạnh công nghệ số trong tuyên truyền bầu cử

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, trên địa bàn quận đang có 5 cơ sở cách ly tập trung tự nguyện, 7 bệnh viện Trung ương và Thành phố trong đó có 1 bệnh viện (bệnh viện K cơ sở 1) đang bị phong tỏa.

Ngoài ra, trên địa bàn quận còn có hơn 400 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng, về người liên quan đến các khu công nghiệp tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang và hơn 150 ca F2 đang cách ly tại nhà.

Sự kiện - “Hòm phiếu đặc biệt” đảm bảo quyền của cử tri bị cách ly do COVID-19 (Hình 2).

Các thành viên tổ bầu cử mang hòm phụ tới khu vực có cử tri phải cách ly do dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Chính vì vậy, để đảm bảo công tác bầu cử thành công, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, cho biết lãnh đạo quận đã chỉ đạo 18 phường cùng các cơ quan chuyên môn xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử với 4 kịch bản: Tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu có phát sinh tình huống cử tri ho, sốt, khó thở; Tổ chức cho những người đang cách ly tại nhà; Tổ chức bầu cử tại số nhà đông hộ đang thực hiện cách ly; Bầu cử tại khu vực cách ly tập trung.

Với các kịch bản nêu trên, trong sáng 20/5, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức diễn tập tại phường Hàng Bài nhằm đánh giá khả năng xử lý tình huống phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn quận.

“Thông qua buổi diễn tập, các phường, các tổ bầu cử sẽ rút được những kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án xử lý tình huống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sát với điều kiện thực tế của phường, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử; đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn quận diễn ra an toàn, thành công,” lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân các phường đã tiến hành khảo sát, thống kê đầy đủ số lượng, phân loại danh sách cử tri và xác định địa điểm của cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, tại các khu vực cách ly tập trung, bệnh viện; xây dựng lịch trình, tiến độ bầu cử, phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu phụ phù hợp theo từng địa chỉ cách ly tại nhà, khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế, bệnh viện.

“Theo hướng dẫn của thành phố, các trường hợp cách ly sẽ tổ chức bỏ phiếu vào khoảng từ 16 giờ, bởi các hòm phiếu phụ sau đó sẽ được tiến hành khử khuẩn, đảm bảo các điều kiện về y tế,” ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho hay.

Đáng chú ý, các hình thức tuyên truyền bầu cử cũng được thực hiện đa dạng trước thời gian bầu cử, đảm bảo việc truyền tải thông tin đến các cử tri một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài việc sử dụng Đài truyền thanh để tuyên truyền công tác bầu cử, các phường cũng triển khải việc ứng dụng công nghệ thông tin như: Trang web của phường, mạng xã hội (Facebook) hay nhóm Zalo của phường với các tổ dân phố... kết hợp các cuộc họp cán bộ cơ sở, nhân dân tiếp xúc cử tri của đại biểu ứng cử, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên...

Cách làm sáng tạo và khoa học của Hà Nội đã tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới ngày bầu cử; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri; gắn công tác tuyên truyền bầu cử với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Vietnamplus

Bắc Ninh: Nỗ lực vì ngày bầu cử an toàn, đúng luật

Thứ 5, 20/05/2021 | 14:21
Ngày bầu cử đã cận kề nhưng diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn hết sức phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực nhiều biện pháp để có một ngày hội non sông an toàn.

Hà Nội: Diễn tập bầu cử trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp

Thứ 5, 20/05/2021 | 09:57
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục vụ bầu cử đúng quy định, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm) đã tổ chức diễn tập bầu cử với nhiều tình huống.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:48
Trong Ngày Bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ cùng ngày.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.