Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng

Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 19:57
0
Ngày 11/10 triển lãm ảnh với chủ đề: "Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng tư lệnh" đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam do Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng

Triển lãm đã trưng bày được hơn gần 300 hình ảnh, hiện vật khắc họa một cách khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài ba trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 2).

Triển lãm là những khoảnh khắc ghi lại cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gồm 6 nội dung chính gồm: Thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), Đại tướng trong kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng với bạn bè quốc, Đại tướng trong cuộc sống đời thường.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 3).

Đại tá Đinh Tiến Dược - phó giám đốc Bảo tàng lịch sử Việt Nam cho biết: "Sự kiện do Tổng cục chính trị - Bộ quốc phòng tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhằm kịp thời cung cấp những hình ảnh, hiện vật của Đại tướng giới thiệu tới khách trong nước và quốc tế".  

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 4).

Triển lãm trưng bày nhiều sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 5).

Các bức ảnh về cuộc sống đời thường của Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 6).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho đoàn công nước 126 (1967).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 7).

Điện mật của Đại tướng gửi đoàn quân đang tiến về Sài Gòn ngày 7/4/1975.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 8).

Đại tướng nghỉ ngơi trong một lần thăm lại di tích địa đạo Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 9).

Đại tướng chỉ đạo cuộc chiến tháng 3/1975.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 10).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 11).

Bộ quân phục, bút tích của Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 12).

Thư gửi toàn dân, toàn quân của Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 13).

Các chiến sĩ thi đua trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 vui mừng công kênh Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 14).

Đại tướng tặng quà cho đại đội Nguyễn Viết Xuân Tết Ất Tỵ 1965.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 15).

Ban thường vụ Trung ương Đảng họp bàn tác chiến chiến dịch Đông Xuân (1953 - 1954).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 16).

Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn kế hoạch tác chiến.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 17).

Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi chiến dịch Biên Giới.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 18).

Tại Lục Rã, chân đèo Re (Tuyên Quang) hội đồng chính phủ dưới sự chủ tọa của chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quân hàm Đại tướng cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (27/5/1948).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 19).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 20).

Tư lệnh giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội sau khi giành chính quyền.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 21).

Ảnh thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 22).

Đại tướng chụp ảnh với cựu chiến binh Hà Nội (1999).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 23).

Đại tướng ngồi đọc sách.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 24).

Ảnh Đại tướng Võ Nguyên giáp tặng sách cho bà Tổng thống Chile (2006).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 25).

Chủ tịch hội đồng Nguyễn Phú Trọng thăm Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 26).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 27).

Đây là dịp người dân được vào tham quan, ghi lại những hình ảnh quý của Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 28).

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 5).

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 30).

Du khách nước ngoài cũng đến tham quan rất đông.

Xã hội - Hơn 300 bức ảnh, hiện vật quý về cuộc đời Đại tướng (Hình 31).

Anh Thủy ở Quảng Bình đã viết những lời chia sẻ cảm xúc của mình khi ra Hà Nội viếng Đại tướng và xem triển lãm.

Văn Nguyễn

Những chiếc xe 'lịch sử' đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:33
Xe tải quân sự đa dụng Ural-4320, Xe tải quân sự đa dụng Zil-131, Lựu pháo M30 122mm là những chiếc xe sát cánh cùng Đại tướng trên mọi chiến trường.Giờ đây chính những chiếc xe này rước linh cữu của người ra sân bay Nội Bài vào Quảng Bình.

Con trai 7 tuổi thì thầm 'Ba ơi, Bác Đại tướng mất rồi'

Thứ 6, 11/10/2013 | 17:48
Tôi khẽ gật đầu. Trong lớp cậu ấy, cô giáo nói các con học giỏi, ngoan, giữ sức khoẻ để tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ và biết ơn Đại tướng.

Video: Lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:29
12h trưa nay 11/10, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, diễn ra lễ treo cờ rủ. Từ đây, cờ rủ sẽ được nhìn thấy ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Quảng Bình: Người dân đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:07
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ngày 11-10, nhiều địa phương tại Quảng Bình đã có mưa to. Tuy nhiên, tại nhà Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhiều người vẫn đội mưa đến viếng hương.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Hình ảnh đẹp của SV tình nguyện tại lễ viếng Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:58
Hình ảnh đẹp của hàng chục ngàn lượt sinh viên tình nguyện các trường ĐH,CĐ trên địa bàn Hà Nội tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".

Những chiếc xe 'lịch sử' đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:33
Xe tải quân sự đa dụng Ural-4320, Xe tải quân sự đa dụng Zil-131, Lựu pháo M30 122mm là những chiếc xe sát cánh cùng Đại tướng trên mọi chiến trường.Giờ đây chính những chiếc xe này rước linh cữu của người ra sân bay Nội Bài vào Quảng Bình.

Con trai 7 tuổi thì thầm 'Ba ơi, Bác Đại tướng mất rồi'

Thứ 6, 11/10/2013 | 17:48
Tôi khẽ gật đầu. Trong lớp cậu ấy, cô giáo nói các con học giỏi, ngoan, giữ sức khoẻ để tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ và biết ơn Đại tướng.

Video: Lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:29
12h trưa nay 11/10, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, diễn ra lễ treo cờ rủ. Từ đây, cờ rủ sẽ được nhìn thấy ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Quảng Bình: Người dân đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:07
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, ngày 11-10, nhiều địa phương tại Quảng Bình đã có mưa to. Tuy nhiên, tại nhà Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhiều người vẫn đội mưa đến viếng hương.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Hình ảnh đẹp của SV tình nguyện tại lễ viếng Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:58
Hình ảnh đẹp của hàng chục ngàn lượt sinh viên tình nguyện các trường ĐH,CĐ trên địa bàn Hà Nội tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".