Hơn 32.000 trẻ em TP.Hà Nội có nguy cơ mắc sởi

Hơn 32.000 trẻ em TP.Hà Nội có nguy cơ mắc sởi

Thứ 6, 03/11/2017 | 18:10
0
Trong 5 năm trở lại đây, tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em TP.Hà Nội luôn đạt trên 96% mỗi năm. Tuy nhiên, còn 32.634 trẻ chưa tiêm sởi trong thời gian này là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc cao.

Chia sẻ về tình hình dịch bệnh trong mùa đông–xuân 2017, ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) nhận định: Thời tiết thay đổi thất thường, cũng là mùa lễ hội nên nhiều địa điểm tập trung đông người. Việc gia tăng đi lại, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm hay gặp như: Cúm, ho gà, viêm não virus, viêm màng não do mô cầu, tiêu chảy, tay chân miệng, liên cầu lợn...

Các bệnh nguy hiểm và mới nổi luôn có nguy cơ cao xâm nhập, bùng phát nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Các bệnh có vắc-xin tiêm chủng phòng bệnh tiếp tục ghi nhận rải rác tại các vùng có tỉ lệ tiêm chủng chưa cao, không quản lý tốt đối tượng tiêm chủng.

Hiện nay, bệnh sởi đang trở thành mối quan tâm của không ít người khi các ca mắc đã xuất hiện, thậm chí có ca tử vong.

Các bệnh - Hơn 32.000 trẻ em TP.Hà Nội có nguy cơ mắc sởi

Một trẻ bị mắc sởi. (Ảnh minh họa).

 

Trước tình hình đó, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin, tính tới thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước có ghi nhận ca sởi, cao nhất ở TP.Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An

Ông Dương cũng cho hay, không có các ổ bệnh lớn tập trung mà chỉ rải rác nhưng ở diện rộng. Các cấp chính quyền phải căng mình trong công tác quản lý cũng như phòng ngừa bệnh.

Trong số các ca mắc bệnh sởi từ đầu năm đến nay, có tới 43% ca bệnh ở trẻ dưới 9 tháng tuổi, độ tuổi chưa được tiêm chủng. Theo đánh giá của ông Dương, đây là vấn đề rất quan ngại.

Cùng bàn về vấn đề này, TS. Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ năm 2010 đến nay, đã có 1.865 ca mắc sởi, trong đó có 15 ca tử vong. Chỉ tính riêng năm 2014 (năm có dịch sởi) đã có 1.741 ca mắc với 14 ca tử vong. 

Năm 2017, tính tới thời điểm hiện tại, TP.Hà Nội đã ghi nhận 45 trường hợp mắc sởi và 1 trường hợp tử vong có liên quan tới sởi.

Ông Cảm cho biết thêm, trong tháng Chín, tháng Mười, số người mắc bệnh sởi có dấu hiệu tăng. Trung bình 1 tuần có 4-5 trường hợp dương tính với sởi phân bố rải rác trên 21 quận, huyện của thành phố, tập trung chủ yếu ở nội thành do dân số đông.

Bên cạnh đó, trong 5 năm trở lại đây, tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em TP.Hà Nội luôn đạt trên 96% mỗi năm. Tuy nhiên, vẫn còn 32.634 trẻ chưa tiêm sởi trong khoảng thời gian này. Đó là nhóm đối tượng có nguy cơ bị sởi.

Trong số những trẻ em không được tiêm chủng, 14% hoãn tiêm do ốm; 11% gia đình quên lịch, không tiêm; 38% chưa đến tuổi tiêm; 13% không đủ sức khỏe (bệnh bẩm sinh).

“Để chủ động ứng phó dịch sởi tại TP.Hà Nội, chúng ta phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch mùa đông–xuân. Rà soát đối tượng tiêm chủng trên toàn thành phố trong tháng 11/2017; tổ chức tiêm chủng bổ sung hàng tuần, đồng thời thực hiện tiêm chủng thường xuyên tại các trạm Y tế, mỗi tuần 1–2 ngày”, ông Cảm nói.

Nguyễn Huệ

 

 

Trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi chưa được 10 giờ tuổi

Thứ 5, 02/11/2017 | 22:55
Ôm con trong chốc lát rồi nhờ sản phụ giường bên trông con giúp để... mang đồ ra cho chồng đứng ở cổng, sau đó sản phụ không thấy quay lại, bỏ đứa con còn đỏ hỏn lại bệnh viện Thanh Nhàn.

Cơ hội cứu sống bé trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy

Thứ 4, 01/11/2017 | 09:10
Theo chia sẻ của một số người làm tình nguyện, trường hợp của bé trai 13 tuổi bị não úng thủy, sau khi gửi hồ sơ sang Singapore, các bác sĩ nói vẫn còn cơ hội cứu sống bé.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.