Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử

Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 23/05/2021 | 08:50
0
Ngay từ sáng sớm, cử tri thành phố Hà Nội đã nô nức đi bầu cử, đây không chỉ là quyền mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân trong ngày hội non sông.
Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử
Bắt đầu từ sáng ngày 23/5, hơn 5 triệu cử tri Hà Nội được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 2).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 3).

Ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 17 phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 4).

Bí thư cho biết: "Hà Nội hôm nay thực sự rộn ràng, tưng bừng, không khí phấn khởi, hân hoan còn hiện lên trên nét mặt của người dân trên khắp phố phường. Không chỉ rực rỡi sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên từng góc phố, thôn làng, từ nội thành ra ngoại thành, từ thành thị đến nông thôn, miền núi".

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 5).

Theo đó, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 6).

Tại khu vực bỏ phiếu UBND phường Phúc Xá(quận Ba Đình) người dân đi bỏ phiếu trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 7).

Tại huyện Đan Phượng có gần 123.000 cử tri. Trong đó, số cử tri được bầu 3 cấp là 122.371 người, cử tri được bầu 3 cấp là 586 người.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 8).

Thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo quyền bầu cử của mỗi công dân và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ cử tri đều được tiến hành khai báo y tế và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 9).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại điểm bầu cử số 9 xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cư tri đi bỏ phiếu trong niềm hân hoan của ngày hội toàn dân.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 10).

Tại xã có 14.296 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 11).

Điểm mới của nhiệm kỳ này tại Hà Nội là thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân phường. Cử tri chỉ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây, đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 12).

Cử tri tỏ ra phấn khởi trong ngày hội non sông.

Sự kiện - Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu thực hiện quyền bầu cử (Hình 13).

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hà Nội đã và đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch.

Hà Nội quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” vào ngày Chủ nhật đặc biệt

Chủ nhật, 23/05/2021 | 06:46
Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”: vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Hơn 3.000 cử tri bầu cử sớm tại Bắc Ninh

Thứ 7, 22/05/2021 | 10:02
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng nay hơn 3.000 cử tri tại TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình đã tiến hành bầu cử sớm trước 1 ngày.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.