Houthi đánh bom liều chết chiến hạm Arab Saudi vì giống tàu chiến Mỹ

Houthi đánh bom liều chết chiến hạm Arab Saudi vì giống tàu chiến Mỹ

Thứ 5, 02/02/2017 | 19:59
0
Theo Lầu Năm Góc nhận định, có thể phiến quân Houthi tấn công tàu chiến của Arab Saudi vì tưởng đó là chiến hạm Mỹ.
Quân sự - Houthi đánh bom liều chết chiến hạm Arab Saudi vì giống tàu chiến Mỹ

 Ảnh: RT

Theo RT đăng tải, ít nhất 2 thủy thủ đã thiệt mạng khi một tàu chiến của Arab Saudi bị tấn công ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Theo báo cáo của quân đội Arab Saudi, tàu chiến nước này bị tấn công bởi một chiếc xuồng đánh bom liều chết. Tuy nhiên phiến quân Houthi tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa chống tàu.

Chiến hạm của hải quân Arab Saudi được cho là một trong số 4 tàu khu trục lớp Al Madinah, vụ tấn công xảy ra ở gần thành phố cảng Hodeida, cách thủ đô Sana'a của Yemen 150 km về phía tây nam.

Theo cánh truyền thông ủng hộ chính phủ, tàu khu trục của Arab Saudi đã bị "tấn công khủng bố" bởi 3 chiếc xuồng đánh bom liều chết. Hai chiếc xuồng đã bị tiêu diệt trong khi đó chiếc thứ 3 đã lao trúng vào phần gần đuôi tàu và gây ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 thủy thủ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo Sputnik, các chuyên gia quân sự của Lầu Năm Góc nhận định có thể phiến quân Houthi tưởng rằng tàu chiến Arab Saudi là chiến hạm Mỹ nên đã tấn công, hoặc đang triển khai tâp luyện cho một cuộc tấn công tương tự như vụ đánh bom tàu khu trục tên lửa USS Cole của Mỹ hồi tháng 10/2000.

Quân sự - Houthi đánh bom liều chết chiến hạm Arab Saudi vì giống tàu chiến Mỹ (Hình 2).

 Tàu USS Cole bị tấn công trên vịnh Eden năm 2000.

Tàu USS Cole đã bị khủng bố al-Qaeda tấn công bằng xuồng chứa thuốc nổ khi đang tiếp liệu trên vịnh Eden khiến 17 thủy thủ thiệt mạng và con tàu bị hư hỏng nặng.

Theo Fox News dẫn lời các chuyên gia của Lầu Năm Góc, phiến quân Houthi đang thử nghiệm các chiến thuật nhằm làm giảm sức mạnh của hạm đội hải quân Mỹ đang tác chiến trong khu vực.

Quân sự - Houthi đánh bom liều chết chiến hạm Arab Saudi vì giống tàu chiến Mỹ (Hình 3).

 Tàu hộ vệ lớp Al Madinah của hải quân Arab Saudi.

Hải quân Arab Saudi đang sở hữu 4 tàu hộ vệ lớp Al Madinah. Đây là loại tàu do nước này tự phát triển, có chiều dài 115 m và lượng giãn nước 2.160 tấn. Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm Otomat, 8 tên lửa phòng không Crotale, hai cụm ống phóng lôi, một pháo hạm 100 mm và hai pháo 40 mm.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga tạo “vòng lửa”, bao vây ở ngoại ô Chashi Yar, lực lượng Ukraine gặp khó

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:00
Không quân Nga đã tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ cho các hoạt động tấn công trên mặt đất.

Xả súng tại Chicago (Mỹ) khiến nhiều người thương vong

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:03
Ít nhất 10 người đã bị bắn - trong đó có một trẻ em tử vong trong vụ xả súng hàng loạt vào tối 13/4 (giờ địa phương) ở thành phố Chicago, Mỹ.

Nga tấn công chính xác, hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy, khói bụi bốc cao hàng chục mét

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga vừa phá hủy hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM do Đức sản xuất của lực lượng Kiev trên hướng Kharkov.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.

Đằng sau việc OpenAI chọn Tokyo để mở văn phòng đầu tiên ở châu Á

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:15
Việc mở văn phòng mới ở Tokyo rất quan trọng đối với OpenAI. Nó nhấn mạnh cơ hội mà công ty nhìn thấy trong việc kinh doanh ở “xứ sở mặt trời mọc”...