Huế: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân sống ven biển cả tiền lẫn gạo

Huế: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân sống ven biển cả tiền lẫn gạo

Thứ 4, 11/05/2016 | 20:54
0
Nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho bà con, UBND tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các địa phương vùng ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết hàng loạt xảy ra trên địa bàn TT Huế.

Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi họp với các sở ngành và đơn vị liên quan để thống nhất việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các địa phương ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường kể từ 15/4 đến 4/5, với ước thiệt hại kinh tế khoảng 135 tỷ đồng.

Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, hiện tại các huyện, thị xã ven biển có 3080 tàu thuyền đánh cá và trên 36.000 nhân khẩu cần được hỗ trợ do bị ảnh hưởng từ hiện tượng hải sản chết bất thường trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện tốt việc chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng các biểu mẫu tổng hợp thiệt hại để thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng ven biển theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xã hội - Huế: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân sống ven biển cả tiền lẫn gạo

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng ven biển

Theo đó, những hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (gọi chung là cơ sở nuôi trồng thủy sản-PV) bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường sẽ được hỗ trợ như giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hỗ trợ 1 lần các tàu, thuyền đánh bắt ven bờ và vùng lộng do phải tạm ngừng ra biển khai thác hải sản với 2 mức gồm: mức 3,5 triệu đồng/chiếc đối với ghe, thuyền không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 20CV; mức 5 triệu đồng/chiếc đối với ghe, thuyền lắp máy có công suất từ 20 CV đến dưới 90CV...

Đồng thời, cũng hỗ trợ thêm 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.