Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế

Thứ 5, 03/11/2022 | 14:23
1
Huế đang gấp rút khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế với hình ảnh nổi bật là con rồng đá khổng lồ nằm giữa lòng hồ.

Dự án Khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên với diện tích 495.929 m2 thuộc xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) được đầu tư bởi Công ty Du lịch Cố đô, sử dụng vào năm 2004 khi chưa hoàn thiện, với số vốn hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoạt động được nửa năm thì công viên này bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Tiêu dùng & Dư luận - Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế

CLIP: TOÀN CẢNH CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ THUỶ TIÊN NHÌN TỪ TRÊN CAO 

Tiêu dùng & Dư luận - Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế (Hình 2).
Tiêu dùng & Dư luận - Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế (Hình 3).
Tiêu dùng & Dư luận - Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế (Hình 4).

Nét ma mị của con rồng đá khổng lồ hoang phế hơn 1 thập kỷ.

Vào năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định thu hồi đất dự án trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý sau khi nhà đầu tư là 1 công ty không còn đủ khả năng để hoàn thành dự án.

Từ đó đến nay, công viên nước này rơi vào tình trạng hoang hóa, các công trình bên trong xuống cấp. Nhiều khách du lịch, nhất là người nước ngoài khi đến Huế tham quan thường đến đây để check-in như là một điểm đến "rùng rợn, kinh dị".

Đặc biệt, nét ma mị nổi bật bởi sự hoang phế của hạng mục con rồng đá khổng lồ nằm ôm lấy tòa nhà nằm giữa lòng hồ Thủy Tiên.

Và sau nhiều năm hoang phế, “ngủ quên”, mới đây, tại kỳ họp chuyên đề thứ 6 HĐND TP.Huế khóa XIII đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Thiên An (trong đó có hồ Thủy Tiên) với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện 02 năm. Quy mô đầu tư gồm: Tuyến đường dạo quanh hồ, kết cấu mặt đường, cải tạo đường bêtông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước...

Tiêu dùng & Dư luận - Huế: Khôi phục lại công viên Thiên An sau hơn 1 thập kỷ hoang phế (Hình 5).

Lãnh đạo UBND TP.Huế kiểm tra thực tế tại khu công viên.

Hôm ngày 31/10, tại buổi kiểm tra thực tế ở công viên nước hồ Thủy Tiên , ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP.Huế đã chỉ đạo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế và các đơn vị liên quan  cần bảo vệ và dọn dẹp cảnh quan, chỉnh trang hạ tầng, sửa chữa nhà vệ sinh; nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành, đảm bảo các điều kiện cơ bản, đưa vào hoạt động vui chơi giải trí, ngoài trời tại Công viên Thiên An (hồ Thủy Tiên) vào tháng 3/2023 cho người dân và du khách thụ hưởng khi đến đây; tạo các mặt bằng đẹp để cắm trại, chụp ảnh.

Chắc chắn khi ấy, con rồng đá nằm hoang phế “ngủ quên” lâu nay sẽ được đánh thức, trở thành một hình ảnh nổi bật, hài hoà với không gian của công viên và sẽ là một điểm thưởng ngoạn độc đáo cho người dân, du khách khi đến Huế.

Lê Kông

Huế: Bán nhiều tài sản của công viên “kinh dị” từng lên báo nước ngoài

Thứ 2, 18/07/2022 | 10:52
Nhiều tài sản của Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên - một công viên “kinh dị” từng lên báo nước ngoài ở Huế được đưa ra đấu giá.

Hướng đến xây dựng vườn thú đầu tiên ở Huế

Thứ 2, 11/05/2020 | 16:58
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ vừa có chuyến kiểm tra thực tế tại Dự án Khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên tại xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Nghệ thuật bị lãng quên ở công viên 'ma mị' tiền tỷ

Thứ 2, 27/03/2017 | 08:16
Nhiều tác phẩm điêu khắc trưng bày trong công viên bỏ hoang hồ Thủy Tiên ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt đầu hư hỏng, xuống cấp.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.