Huế: Lốc xoáy cực mạnh 'thổi bay' mái 320 ngôi nhà trong 10 phút

Huế: Lốc xoáy cực mạnh 'thổi bay' mái 320 ngôi nhà trong 10 phút

Thứ 2, 18/04/2016 | 07:28
0
Chỉ trong khoảng 10 phút quét qua địa bàn xã Phong Hiền, trận lốc đã làm tốc mái 320 ngôi nhà của người dân.

Tin tức mới nhất, khoảng 17h ngày 17/4, một trận lốc xoáy dữ dội kèm theo mưa đá xảy ra ở xã Phong Hiền, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế gây thiệt hại nặng.

Theo thống kê ban đầu của huyện Phong Điền, chỉ trong khoảng 10 phút quét qua địa bàn xã Phong Hiền, trận lốc đã làm tốc mái 320 ngôi nhà của người dân ở các thôn Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên và Truông Cầu, trong đó hơn 50 nhà bị tốc mái hoàn toàn; hàng loạt cây cối bị gãy đổ.

Lốc xoáy cũng đã làm bà Trần Thị Rơi, 53 tuổi, ngụ thôn Truông Cầu, xã Phong Hiền bị thương.

Xã hội - Huế: Lốc xoáy cực mạnh 'thổi bay' mái 320 ngôi nhà trong 10 phút

Một ngôi nhà ở thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền bị tốc mái hoàn toàn. (Ảnh: TNO)

Theo người chứng kiến trận lốc, trong cơn lốc còn có mưa đá trong khi trên địa bàn xã Phong Hiền còn có 150 ha lúa đang thời kỳ trổ bông nến sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch. Lốc còn làm đứt nhiều đường dây điện trên địa bàn dẫn đến mất điện trên toàn xã.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo chính quyền xã, thôn khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục nhà cửa sớm ổn định cuộc sống, báo VOV đưa tin.

Ghi nhận của UBND huyện Phong Điền, đây là trận lốc xoáy có sức tàn phá lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn.

Trong một diễn biến liên quan, đêm 17/4 trên địa bàn 2 huyện Định Hóa và Phú Lương (Thái Nguyên) đã xuất hiện mưa đá trong vòng 10 phút khiến cho cây cối và nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng.

Xã hội - Huế: Lốc xoáy cực mạnh 'thổi bay' mái 320 ngôi nhà trong 10 phút (Hình 2).

Số lượng đá rất lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, trên huyện Phú Lương ngoài xã Phú Đô còn có xã Yên Đổ, Yên Lạc, Động Đạt, Sơn Cẩm cũng xuất hiện mưa đá trên diện rộng. Sau khi mưa, gió và sấm

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.