Huế nỗ lực giảm “đòn đau” vì đại dịch Covid-19

Huế nỗ lực giảm “đòn đau” vì đại dịch Covid-19

Thứ 3, 19/01/2021 | 15:09
0
Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thừa Thiên-Huế đã có những giải pháp để nỗ lực vượt qua.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong năm qua, hoạt động du lịch của tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, mặc dù Thừa Thiên-Huế đã nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh, triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, nhưng do dịch bệnh khó lường nên đã hủy và hoãn nhiều sự kiện du lịch gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch.

Dân sinh - Huế nỗ lực giảm “đòn đau” vì đại dịch Covid-19

Đại nội Huế phải đóng cửa thời gian dài vì đại dịch Covid-19.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch đến Huế giảm sâu, ước tính cả năm 2020 chỉ đạt 1,8 - 2 triệu lượt, chiếm 39,2% kế hoạch, giảm 60%; trong đó khách quốc tế giảm mạnh, chỉ đạt 25% kế hoạch, giảm 70%; khách lưu trú ước đạt 1 - 1,2 triệu lượt khách, bằng 50% kế hoạch và giảm 45%.

Doanh thu du lịch ước khoảng 3.800 – 4.000 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch và giảm 64%; trong đó doanh thu các cơ sở lưu trú khoảng 800 tỷ đồng, chiếm 20% doanh thu. Thiệt hại về doanh thu du lịch ước khoảng 8.000 tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2021 do trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức,  ông Võ Lê Nhật, Giám đốc trung tâm này cũng đã có những thông tin về nguồn thu “đáng buồn” của đơn vị trong năm 2020 vừa qua.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lượng khách đến với di tích Huế trong năm 2020 giảm mạnh, chỉ đạt 1 triệu lượt khách với doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 106 tỷ đồng, giảm 72,62%, cụ thể giảm 281.650.758.500 đồng.

Việc kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích bị đình trệ, hầu như các cơ sở đều tạm thời nghỉ hoạt động dẫn đến nguồn thu hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn di tích Huế sụt giảm mạnh. Doanh thu hoạt động dịch vụ năm 2020 ước đạt 4,9 tỷ đồng, giảm 75% doanh thu so với năm 2019, cụ thể giảm 14.550.000.000 đồng.

Một trong những khách sạn bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, ông Phan Trọng Minh, Giám đốc khách sạn Azerai (TP.Huế) cho rằng, Thừa Thiên-Huế cần quan tâm, có nhiều giải pháp để làm tốt hơn vấn đề xúc tiến, quảng bá du lịch. Một vấn đề cũng cần quan tâm đó là sản phẩm du lịch, cần khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương mà lâu nay làm chưa được tốt, khai thác chưa triệt để. Có quy hoạch, định hướng hợp lý, quan tâm đầu tư, đa dạng các loại hình dịch vụ giải trí, tạo sự thuận tiện, hấp dẫn cho du khách.

Một lãnh đạo sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, nhằm kéo lượng khách đến Huế, sở sẽ cố gắng tổ chức các sự kiện, hội thảo… liên tục từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh xây dựng chiến lược quảng bá mạnh mẽ hơn, tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp cũng tăng cường phối hợp để đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa hình ảnh du lịch Huế.

Dân sinh - Huế nỗ lực giảm “đòn đau” vì đại dịch Covid-19 (Hình 2).

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tham dự lễ khai trương không gian Ngọ Môn phục vụ khách du lịch.

Tại một hội nghị cuối năm 2020 do Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn đối với ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng.

Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ tập trung phát triển bền vững trên cơ sở khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, mang nét đặc trưng của Huế. Cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần thay đổi cách nghĩ, cách làm; đẩy mạnh liên kết trong phát triển; cần có sáng kiến, cùng tìm giải pháp để vượt lên, khắc phục những khó khăn trong tình hình hiện nay. Tỉnh sẽ có những chủ trương, chính sách phù hợp.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên-Huế đẩy mạnh chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan và doanh nghiệp. Tăng cường, đẩy mạnh liên kết, phối hợp trong công tác tuyên truyền, quảng bá… cũng sẽ được tập trung cao.

Tại hội nghị này, ông Nguyễn Thanh Bình cũng giao sở Du lịch rà soát lại, tổng hợp những kiến nghị của doanh nghiệp du lịch để báo cáo Tỉnh tìm hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sở Du lịch cần xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch; truyên truyền điểm đến; có những diễn đàn, hình thành những nhóm (group) trên mạng để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, bàn thảo về phát triển du lịch…

Lê Kông

Biến động chưa từng có của thế giới vì đại dịch Covid-19: Nhận diện khó khăn và cơ hội từ thách thức sống còn

Thứ 6, 04/09/2020 | 08:00
Cho đến nay, đại dịch Covid-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người dân toàn cầu mà còn gây chấn động thế giới với các ảnh hưởng dự kiến có thể tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế và nhà nghiên cứu, trong bức tranh gam màu tối này, vẫn có những điểm sáng quý giá.

Trước khó khăn của dịch covid, GELEX vẫn có điểm sáng

Thứ 6, 19/06/2020 | 11:08
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện (GELEX) khẳng định: Năm 2019 là một năm GELEX tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt đối với các ngành sản xuất kinh doanh cốt lõi mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi.

Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Thứ 4, 29/04/2020 | 20:48
Đây là nội dung trong văn bản NHNN yêu cầu gửi tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc giảm phí hỗ trợ đối tượng thiệt hại do dịch COVID-19.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.

Một công nhân tử vong tại dự án đường kết nối sân bay Long Thành

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:04
Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một công nhân thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tử vong.

Taxi rơi xuống kênh trong lúc quay đầu, tài xế may mắn thoát nạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:20
Sau khi trả khách, tài xế taxi trong lúc quay đầu xe đã bất ngờ bị tụt dốc dẫn đến rơi xuống kênh nước.

Bình Phước: Những giọt nước thắm đượm nghĩa tình

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:45
Những xe bồn vận chuyển miễn phí nước về tận nhà đã và đang giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn giữa mùa hạn hán.

Các tỉnh Tây Nguyên gồng mình chống hạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:00
Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước xảy ra trên diện rộng trong mùa khô, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bình Phước: Những giọt nước thắm đượm nghĩa tình

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:45
Những xe bồn vận chuyển miễn phí nước về tận nhà đã và đang giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn giữa mùa hạn hán.