Hung thủ đánh ghen 'kinh dị' từng đánh chồng

Hung thủ đánh ghen 'kinh dị' từng đánh chồng

Thứ 6, 26/04/2013 | 10:54
0
Hung thủ gây ra vụ đánh ghen "kinh dị", lột sạch quần áo nạn nhân ở Bình Dương đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra.

Khai nhận tại cơ quan công an, hung thủ cho biết không biết ai là người quay, phán tán clip đánh ghen trên mạng.

Không rõ ai là người quay clip?

Chiều 23/4, cơ quan CSĐT công an TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Bà Tuyết chính là người cùng con trai Lê Đình Quý (16 tuổi, cùng ngụ phường Phú Hòa) đánh ghen, lột sạch quần áo của chị N.T.B. (41 tuổi, cùng ngụ phường Phú Hòa) trong clip đánh ghen gây chú ý trên mạng những ngày qua. Trước đó, ngày 22/4, cơ quan này triệu tập đối tượng Tuyết, Quý cùng chị B. và ông L.Đ.P. (chồng Tuyết) đến trụ sở công an phường Phú Hòa để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Pháp luật - Hung thủ đánh ghen 'kinh dị' từng đánh chồng

Ảnh vụ đánh ghen (cắt từ clip)

Tại buổi làm việc, bà Tuyết thừa nhận mình là người gây ra vụ đánh ghen trong clip được phán tán tràn làn trên mạng. Tuyết khai không biết ai là người quay và phát tán clip. Trước câu hỏi của công an về nguyên nhân gây ra vụ đánh ghen, Tuyết biện minh lý do mình đánh ghen, lột sạch quần áo chị B. giữa đường vì suốt một năm nay, do thương chị B., ông P. đã nhiều lần đánh vợ. Bên cạnh đó, ông P. còn "cả gan" lấy số đỏ nhà để cầm cố mua xe tay ga theo yêu cầu của chị B.. Về phần chị B., khi được công an hỏi có phát hiện người quay clip không, chị B. cho biết do lúc bị đánh, mình bị mẹ con Tuyết ném đất cát vào mặt nên không thấy ai là người đứng gần quay clip.

Là nguyên nhân trực tiếp của vụ đánh ghen "có một không hai", ông P. cũng không biết rõ ai là người quay vì thời điểm đó, ông không có mặt tại hiện trường. Tại buổi làm việc, ông P. tiết lộ rằng trong cuộc sống hôn nhân, Tuyết có tính rất hay ghen tuông. Chỉ cần nghe ai nói gì về chồng là Tuyết lập tức tỏ thái độ ghen tuông ngay. Có lần, Tuyết cùng con đã đánh ông P. gây thương tích ở mặt. Ông P. cho rằng việc ông không chống trả lại là do lực lượng hòa giải của khu phố và phường yêu cầu ông không được đánh lại vợ nên ông không phản kháng.

Trao đổi với PV, đại diện công an phường Phú Hòa cho biết tại buổi làm việc trên, cơ quan CSĐT TX. Thủ Dầu Một nhận thấy vụ việc này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, vụ đánh ghen khiến nạn nhân hoảng sợ, đau đớn vì bị làm nhục, thủ đoạn của hung thủ là quá nhẫn tâm, coi thường pháp luật. Vì vậy, cơ quan CSĐT thống nhất khởi tố vụ án đánh ghen này và ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Tuyết, người chủ mưu vụ đánh ghen kinh dị trên. Tuy Lê Đình Quý giúp mẹ rất đắc lực trong vụ đánh ghen này nhưng do chưa đủ tuổi nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm.

Pháp luật - Hung thủ đánh ghen 'kinh dị' từng đánh chồng (Hình 2).

Đối tượng Tuyết tại công an phường Phú Hòa

Nạn nhân đã từng bị hung thủ hành hung?

Chị B. cho biết ngoài lần bị đánh, lột sạch quần áo giữa đường rồi quay clip phát tán lên mạng hôm 16/4, mẹ con đối tượng Tuyết còn đánh chị bốn lần. Chị B. kể có lần hai mẹ con Tuyết cầm  gậy xông vào phía sau nhà, đánh chị tới tấp. "Vì sức yếu cô thế  nên những lúc bị hai mẹ con Tuyết đánh tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu để thoát thân, đành phải nằm yên mà chịu trận. Có lẽ hai mẹ con chị ấy đánh tôi lần đầu tiên nhưng không bị xử lý nên quen thói làm tới. Nếu vừa qua dư luận báo chí không lên tiếng thì chắc là tôi còn bị đánh dài dài", chị B. nghẹn ngào nói.

Về việc chị B. cho biết mình đã bị Tuyết đánh ghen nhiều lần, những lần này chị B. đều trình báo cơ quan chức năng nhưng không được công an hỗ trợ ngăn chặn, công an phường Phú Hòa khẳng định những lần chị B. tới trình báo công an phường đều đã lập hồ sơ để xử lý. Đại diện công an phường Phú Hòa cho hay: "Vụ việc này cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chứ không chỉ riêng công an". Trong khi đó nhiều người hàng xóm của chị B. lại cho rằng từ những lần chờ xử lý của cơ quan chức năng đã khiến đối tượng Tuyết ngày càng hung hãn hơn, đỉnh điểm là vụ việc đánh ghen kinh hoàng xảy ra vào ngày 16/4.

Tiếp xúc với PV Người Đưa Tin, nhiều người dân ngụ phường Phú Hòa cho biết nhà chị B. và Tuyết ở đối diện nhau. Vụ đánh ghen xảy ra trên con đường phía sau nhà Tuyết. Thời điểm xảy ra vụ việc tuy có đàn ông nhưng họ không ra xem mà chỉ toàn phụ nữ chứng kiến. Hơn nữa, do Tuyết rất hung dữ nên những người phụ nữ này cũng không dám can mà chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào hy vọng Tuyết và con trai sẽ "hạ thủ lưu tình". Tuy nhiên, cuộc "vật lộn" chỉ kết thúc khi mẹ con Tuyết ở vào thế áp đảo tuyệt đối. Nạn nhân lủi thủi lấy vải rách che thân trở về trước sự bất lực, cảm thông của những người chứng kiến. Chị N.T.P., hàng xóm của Tuyết e dè cho biết: "Thấy tội nghiệp nhưng không biết phải làm sao. Mà hình như là chồng bà Tuyết cũng có tình ý với chị B.".

Theo tìm hiểu của PV, khi bị công an triệu tập, ông P. cũng thừa nhận mình có tình cảm "đặc biệt" với chị B.. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn chưa vượt quá giới hạn vì chị B. vẫn chưa chấp nhận tình cảm. Trước đó, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên ông P. đã đưa đơn ly dị với Tuyết ra tòa nhưng tòa án chưa xử cho hai bên ly hôn. Ông P. cho biết: "Tình cảm vợ chồng tôi đã không còn thì đường ai nấy đi. Tuy vậy, trong thời gian chờ tòa án phân xử, vợ tôi đã nhiều lần kiếm cớ gây sự chửi bới, thậm chí là đánh tôi. Các con trong nhà đều nghe theo mẹ nên mới ra nông nỗi này".

Đã bị phạt hành chính

Chiều 23/4, công an phường Phú Hòa cho biết: "Trước đó, ngày 15/4, đối tượng Tuyết đã bị phạt hành chính với mức tiền là 300 ngàn đồng vì nhiều lần vu khống, nhục mạ chị B. trước mặt nhiều người. Chiều 22/4, khi biết mình bị bắt, Tuyết đã bật khóc nức nở và nói: "Tôi không biết mình hành động như vậy là phạm tội và sẽ bị bắt". Cùng ngày, trao đổi với PV, chị B. cho biết: "Vợ chồng Tuyết đã từng qua xin lỗi tôi vì những lần Tuyết đánh tôi trước đó. Một lần, chị B. đồng ý bỏ qua nhưng hai lần sau, chị đã đến công an phường Phú Hòa tố cáo. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đến lần thứ tư thì Tuyết bị bắt".

C.Đại - T.Nguyên

Bắt khẩn cấp kẻ lột quần áo 'tình địch' đánh ghen

Thứ 3, 23/04/2013 | 08:38
Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, chiều nay, 22/4, đã bắt bà Lê Thị Tuyết (SN 1970, ngụ tổ 4, khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi làm nhục người khác.

Vụ 'lột đồ đánh ghen': Những người trong cuộc nói gì?

Thứ 2, 22/04/2013 | 11:37
Nghi ngờ chị B. dụ dỗ chồng mình đem cầm sổ đỏ, mẹ con bà Tuyết đã chặn đường chị B., lột quần áo đánh ghen giữa đường. Trong khi đó, cả chị B. và ông P. - chồng bà Tuyết - đều khẳng định không liên quan gì đến nhau.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.