Hưng Yên bảo tồn gen nhãn quý

Hưng Yên bảo tồn gen nhãn quý

Thứ 5, 25/08/2022 | 14:50
0
Tận dụng lợi thế sẵn có về nhãn, huyện Khoái Châu đã tích cực kết nối giao thương với nhiều đối tác nhằm mục đích đưa nông sản địa phương vươn xa.

Sáng 25/8, Hội chợ xúc tiến thương mại tiêu thụ Nhãn và nông sản huyện Khoái Châu năm 2022 đã được diễn ra tại đền Đa Hòa, Hưng Yên. Hội chợ với sự tham dự của các lãnh đạo, đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh thành phố và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết, với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, giao thông đi lại thuận lợi nên sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển mạnh, các sản phẩm nông sản của huyện cũng mang rất nhiều nét đặc trưng riêng, đã và đang trở nên ngày càng có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sự kiện - Hưng Yên bảo tồn gen nhãn quý

Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu phát biểu tại Hội chợ.

Ông Thắng cho hay, huyện Khoái Châu cũng đang tích cực triển khai các mô hình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn như VietGap, OTA. Hiện nay trên toàn huyện có 3 vùng trồng nhãn và 1 vùng trồng chuối tây đã được cấp mã vùng trồng xuất khẩu trái cây ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS.

Tổng diện tích gieo trồng cây ăn quả hiện nay của huyện Khoái Châu là 3.959 ha, trong đó phần lớn diện tích là trồng nhãn, chiếm khoảng 1.432 ha với sản lượng ước đạt 15.000 tấn.

"Tình hình tiêu thụ nhãn tại địa phương hiện nay chủ yếu dựa vào tiêu thụ nội địa thông qua các kênh buôn bán nhỏ lẻ. Vì vậy, bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, huyện đã triển khai kết hợp với các đối tác, siêu thị lớn trên khắp cả nước để mở rộng thị trường", ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thế, đại diện hợp tác xã nhãn Miền Thiết, phát biểu tham luận tại sự kiện: “Trong thời gian qua, các cấp ngành liên quan đã tập chung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn về trồng và chăm sóc cây nhãn nói riêng và cây ăn quả nói chung để nâng cao hiệu quả cây trồng, đem lại thu nhập cao cho người dân”.

Sắp tới, các hợp tác xã sẽ phối hợp cùng địa phương cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hàng hóa, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm bảo vệ thương hiệu đồng thời cũng để khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Sự kiện - Hưng Yên bảo tồn gen nhãn quý (Hình 2).

Gian hàng trưng bày nhãn của các HTX trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Ông Đỗ Đình Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Agri Việt Hưng bày tỏ với vai trò là một đối tác, công ty đã đồng hành cùng người dân Hưng Yên trong việc xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên, hương vị tiến vua" đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương, mang lại thu nhập ổn định, đời sống ấm no cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện Khoái Châu cũng đặt ra mục tiêu về tăng cường công tác kết nối giao thương giữa các trung tâm tiêu thụ lớn trong nước, tiến tới đưa nhãn và các sản phẩm nông nghiệp khác ra tiêu thị ở các thị trường quốc tế. Hướng dẫn người dân sử dụng và tận dụng thương mại điện tử, các gian hàng online để mở rộng phân phối sản phẩm giúp thúc đẩy tiêu thụ cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện.

Tại sự kiện, dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo tỉnh, huyện và các doanh nghiệp, lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ nhãn và nông sản giữa các đối tác của huyện Khoái Châu đã được diễn ra với mục tiêu tạo ra liên kết bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ.

Chia sẻ thêm với Người Đưa Tin, ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh về ý nghĩa việc phát huy các lợi thế về nhãn lồng Hưng Yên - đặc sản của tỉnh. Theo đó, đây là một trong những sản vật rất quý của địa bàn, chính vì vậy mà Hưng Yên đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh để xây dựng và bảo tồn được 45 gen nhãn quý cùng với các mã gen hoa quả khác.

Nhắc đến phương hướng duy trì và phát triển tiềm năng của nhãn, ông Tuân cho biết thêm hiện nay tỉnh đang chú trọng vào việc xây dựng các đề án cải tạo toàn bộ các giống nhãn đã kém và thoái hóa, để chiết ghép và tạo ra các giống nhãn khác đem lại năng xuất cao hơn, đảm bảo được hình thức, mẫu mã, chất lượng cũng như thương hiệu sản phẩm.

"Trong thời gian tới, địa phương sẽ giám sát chặt chẽ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm để biết rõ lộ trình của từng nông sản, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm khi tiêu thụ theo các tiêu chuẩn về an toàn hiện nay. Hội chợ xúc tiến thương mại diễn ra thành công sẽ tạo điều kiện giúp bà con nông dân mở rộng cơ hội tiêu thụ nhãn ra thị trường, đồng thời đây cũng là bước đệm để khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương", ông Tuân bày tỏ.

Phương Anh - Tuấn Anh

 

Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:10
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Chậm trễ kiểm dịch nông sản nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp Việt cần lưu ý gì?

Thứ 3, 09/08/2022 | 17:22
Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ điều kiện nhập khẩu vào Úc để tránh phát sinh thêm thời gian trong điều kiện chậm thông quan hiện nay.

Hỗ trợ vật tư, máy móc trong các dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:18
Đối tượng áp dụng của dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc chương trình “Không còn nạn đói” sẽ được hỗ trợ theo kinh phí được cung cấp từ ngân sách Nhà nước.

Đặt mục tiêu có doanh nghiệp chế biến nông sản ngang tầm thế giới

Thứ 4, 20/07/2022 | 22:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.
Cùng tác giả

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

"Ánh sáng le lói" tại Chiếu xạ An Phú trước thềm hủy niêm yết

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:55
Quý I/2024, Chiếu xạ An Phú ghi nhận doanh thu đạt 30 tỷ đồng; lỗ sau thuế 5,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 15,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Gỗ Trường Thành: Khó tìm kiếm đơn hàng do cạnh tranh về giá

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:04
Trước dự báo khó khăn, Gỗ Trường Thành đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2024 đạt 2.012 tỷ đồng, lãi ròng đạt 57 tỷ đồng; tăng trưởng đáng kể so với thực hiện năm trước.

Chiều tăng trưởng tích cực tại Vinaseed ngay trong quý đầu năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Quý I/2024, Vinaseed ghi nhận doanh thu thuần đạt 68,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.