Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng ‘rút ruột’, tiêu thụ xăng dầu bất chính

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng ‘rút ruột’, tiêu thụ xăng dầu bất chính

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 12/08/2017 | 11:57
0
Trung và Hồng là lái xe của một công ty xăng dầu. Lợi dụng sơ hở, 2 đối tượng này đã câu kết “rút ruột”, bán xăng dầu cho 2 đối tượng khác để thu lời bất chính. Cả 4 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa thực hiện việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trung (SN 1975) và Vũ Xuân Hồng (SN 1973, cùng trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Nguyễn Ngọc Anh (SN 1973, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hà (SN 1974, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Pháp luật - Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng ‘rút ruột’, tiêu thụ xăng dầu bất chính

Công an Hưng Yên tiến hành lấy lời khai của các đối tượng.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Văn Hà thuê một nhà kho tại địa chỉ ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Vào 11h ngày 9/6, tại nhà kho này, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trọng Trung đang có hành vi hút trộm xăng dầu bán cho Hà và Ngọc Anh.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Trung đã hút khoảng 300 lít xăng A92 từ 5 ngăn chứa của xe Xitec chở xăng dầu của công ty CP xăng dầu Tự Lực I (địa chỉ ở La Thành, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) là nơi Trung đang được thuê làm lái xe. Số xăng trên Trung bán với giá 3.900.000 đồng (13.000 đồng/lít).

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hà và Anh khai nhận, trước đó khoảng 15 phút Vũ Xuân Hồng, cũng là lái xe Xitec của công ty Cổ phần xăng dầu Tự Lực I đã hút trộm 500 lít xăng để bán cho Hà và Anh. Sau đó Hà đã bơm khoảng 400 lít dầu hỏa trở lại các ngăn bồn xe của Hồng và trả Hồng số tiền 2.250.000 đồng.

Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Xuân Hồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho của Hà, công an thu giữ 3 xe ô tô Xitec, 2 thùng nhựa chứa 1300 lít xăng dầu, 2 bồn Xitec chứa khoảng 20.000 lít dầu hỏa (các đối tượng dùng để bơm trở lại các bồn sau khi đã hút trộm xăng) cùng nhiều công cụ phục vụ việc bơm, hút xăng dầu.

Được biết từ tháng 7/2016, Hà đã sử dụng nhà kho trên làm nơi thu mua xăng dầu của một số lái xe Xitec chuyên chở xăng dầu cho các công ty. Để hỗ trợ việc hút và thu mua xăng dầu, Hà đã thuê Anh làm cho mình với giá 7.000.000 đồng/tháng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

Minh Sơn

Khởi tố nhóm đối tượng đốt nhà để ‘dằn mặt’ gia chủ

Thứ 6, 11/08/2017 | 15:10
Sau khi được thuê “dằn mặt” chủ nhà, Thảo và Tuyển đã mua xăng đốt nhà và dùng khóa để khóa cửa, ngăn hàng xóm xung quanh đến ứng cứu.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.