Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT

Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT

Thứ 2, 04/09/2017 | 21:30
1
Quốc lộ 5 đoạn chạy qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ do tài xế dùng tiền lẻ để trả phí trạm BOT số 1.

Theo phản ánh, vào khoảng 14h chiều nay (4/9), có khoảng 20 xe tải có gắn logo Đức Chính đã dùng tiền lẻ để đi qua trạm BOT số 1 Quốc lộ 5. Việc này đã khiến cho giao thông chiều từ Hải Dương đi Hà Nội tắc nghẽn cục bộ.

Xã hội - Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT

Xe Đức Chính dùng tiền lẻ để trả phí trạm BOT số 1 Quốc lộ 5.

 Không chỉ tài xế, mà hàng trăm người dân các huyện Văn Giang và Văn Lâm cũng kéo tới trạm BOT này để phản đối, bởi lẽ nhiều xe trọng tải lớn do tránh trạm thu phí đã đi vào các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ khiến đường bị xuống cấp trầm trọng, tai nạn giao thông tăng cao.

Khi thấy có dấu hiệu bất thường từ các tài xế dùng tiền lẻ để qua trạm với các mệnh giá 200 – 500 đồng, trạm BOT số 1 đã tăng cường nhân viên để đếm tiền.

 

Xã hội - Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT (Hình 2).

 

 

Xã hội - Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT (Hình 3).

Việc các tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm BOT khiến Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

 Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo đội CSGT số 1 – phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, đến khoảng hơn 19h tối cùng ngày, tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để trả phí khi đi qua trạm BOT đã chấm dứt, giao thông hai chiều trên Quốc lộ 5 đã thông thoáng trở lại.

Một tài xế cho hay, tình trạng nhiều tài xế dùng tiền lẻ để trả phí thực chất là phản ứng việc thu phí quá cao khi đi qua các trạm BOT trên Quốc lộ 5. Người dân phải trả đến 40.000 đồng/lượt khi đi qua trạm thu phí, trong khi Quốc lộ 5 nhiều năm nay ít được tu sửa, nâng cấp, chất lượng đường giao thông xuống cấp trầm trọng.

Minh Sơn

 

“Ông chủ” trạm BOT Cai Lậy: Tuổi có trẻ thì tài mới cao

Chủ nhật, 20/08/2017 | 06:30
Ông chủ trạm BOT Cai Lậy - người đã và đang náo loạn dư luận những ngày qua hóa ra là một doanh nhân 9X.

Xe đi đường nhỏ né trạm BOT Biên Hòa: "Quýt làm cam chịu"

Thứ 5, 24/08/2017 | 18:58
Tài xế sợ mất tiền oan qua trạm thu phí BOT TP.Biên Hòa, Đồng Nai nên chọn cách né trạm để hạn chế chi phí phát sinh. Tuy nhiên, tình trạng này lại khiến người dân ở đường né trạm "ăn đủ".
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.