Hủy cuộc gặp Mỹ-Triều, Lầu Năm Góc sẵn sàng “chiến đấu ngay đêm nay”?

Hủy cuộc gặp Mỹ-Triều, Lầu Năm Góc sẵn sàng “chiến đấu ngay đêm nay”?

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 25/05/2018 | 11:02
0
Lực lượng Mỹ đóng tại bán đảo Triều Tiên và dọc Thái Bình Dương sẵn sàng “chiến đấu ngay đêm nay” nếu căng thẳng tới mức đối đầu xuất hiện giữa Washington và Bình Nhưỡng, giới chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Tờ Washington Times dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Washington sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của đồng minh, trong bối cảnh Nhà Trắng vừa quyết định hủy cuộc họp cấp cao vào ngày 12/6 tới tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông báo trên được đưa ra bởi phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ Dana White trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

Hủy cuộc gặp Mỹ-Triều, Lầu Năm Góc sẵn sàng “chiến đấu ngay đêm nay”?

Lính Mỹ và Hàn Quốc tập trận.

Trung tướng Mỹ Kenneth McKenzie trong cùng cuộc họp báo cho hay: “Chúng tôi đang ở trong thế của một võ sĩ quyền anh và đã sẵn sàng phản ứng” với bất kỳ hành vi khiêu khích quân sự nào từ Bình Nhưỡng, như một phần của chiến dịch “áp lực tối đa” từ chính quyền Mỹ nhằm đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán.

Sáng 24/5, qua một cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã được thông báo về quyết định hủy đàm phán của ông Trump. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không tiết lộ việc ông Mattis nói gì với ông Trump trước và sau khi quyết định trên được đưa ra.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng công bố đoạn video  cho thấy quân đội nước này phá hủy một loạt các đường hầm ngầm được sử dụng để phục vụ chương trình hạt nhân. Những đường hầm này là một phần của địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri ở phía Đông Bắc đất nước.

Lầu Năm Góc và giới chức tình báo Mỹ đã biết việc Triều Tiên bước đầu đóng cửa bãi thử hạt nhân, nhưng vẫn chưa rõ động thái này sẽ có tác động thế nào tới chương trình hạt nhân của quốc gia này, Tướng McKenzie nói. “Chúng tôi đang nhìn vào bức tranh toàn cảnh và vẫn đang đánh giá tình hình”, ông nói.

Hủy cuộc gặp Mỹ-Triều, Lầu Năm Góc sẵn sàng “chiến đấu ngay đêm nay”? (Hình 2).

Người Hàn Quốc xem tin tức về diễn biến trên bán đảo Triều Tiên tại một nhà ga ở Hàn Quốc.

Được biết, các chỉ huy Mỹ tại Hàn Quốc và Thái Bình Dương vẫn chưa nhận được lệnh tăng cường mức độ cảnh báo đối với lính Mỹ trong khu vực.

“Chúng tôi không tăng hay giảm mức độ cảnh báo khi cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra”, hay thậm chí cả khi thông tin hủy cuộc gặp được thông báo, Tướng McKenzie nói thêm. Ông cho hay Mỹ vẫn tiếp tục tập trận quân sự nhằm thực hiện chiến lực gây áp lực tối đa với Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày hôm qua 24/5, Nhà Trắng đã công bố lá thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó ông Trump nói rằng cuộc gặp tháng tới giữa 2 người sẽ không diễn ra.

"Tôi đã rất mong chờ tới ngày gặp ông. Tiếc là, dựa trên sự nóng giận dữ dội và thái độ thù địch rõ rệt thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ông, tôi cảm thấy thời điểm hiện tại không thích hợp tiến hành cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ lâu", Tổng thống Donald Trump viết trong một lá thư gửi cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un do Nhà Trắng công bố.

Phần cuối bức thư, Tổng thống Trump đã gửi lời nhắn duy trì liên lạc tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Nếu ông thay đổi quyết định về những việc cần làm cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất này, đừng ngần ngại gọi điện hoặc viết thư cho tôi. Thế giới, đặc biệt là Triều Tiên, vừa mất đi một cơ hội tuyệt vời để xây dựng nền hòa bình kéo dài cũng như sự thịnh vượng và giàu mạnh. Cơ hội bị bỏ lỡ này thực sự là thời khắc đáng buồn trong lịch sử”, ông Trump viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan hôm nay 25/5 cho rằng quyết định huỷ họp thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "đường đột", "bất ngờ" và "hết sức đáng tiếc". "Chúng tôi một lần nữa muốn nói chúng tôi sẵn sàng ngồi mặt đối mặt với Mỹ bất cứ khi nào, trong bất cứ hình thức nào để giải quyết vấn đề", ông Kim nói.

Xem thêm: Trung Quốc lên tiếng vụ âm thanh “lạ” gây tổn thương não nhân viên ngoại giao Mỹ

Giá vàng hôm nay 25/5: Tổng thống Trump huỷ họp với Triều Tiên, vàng tăng vọt

Thứ 6, 25/05/2018 | 09:31
Sau thông tin Tổng thống Mỹ Donal Trump hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Triều Tiên ngày 12/6 tới, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức đỉnh sau thời gian dài chìm lắng. Giá vàng trong nước được đà hỗ trợ, bứt phá ngoạn mục thoát khỏi mốc 36,5 triệu đồng/lượng.

Đằng sau lời đe doạ dùng quân sự nếu Triều Tiên phản ứng tiêu cực của TT Trump

Thứ 6, 25/05/2018 | 08:58
Tổng thống Donald Trump giữ thái độ cứng rắn, thậm chí dọa sẽ dùng giải pháp quân sự nếu Bình Nhưỡng phản ứng tiêu cực sau khi hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán.

Tin nóng thế giới ngày mới 25/5: Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Thứ 6, 25/05/2018 | 08:16
Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ; Syria đánh chặn tên lửa tấn công nhằm vào sân bay quân sự… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/5.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.