Hy vọng mới cho 'căn bệnh' bẩm sinh về giới tính

Hy vọng mới cho 'căn bệnh' bẩm sinh về giới tính

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:43
0
Tính đến thời điểm này, có 3 cơ sở y tế đủ điều kiện để xác định lại giới tính (XĐLGT) cho các trường hợp khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc chưa định hình chính xác giới tính. Sự kiện này đã mở ra một hy vọng mới, giúp hàng ngàn trẻ em tìm lại được giới tính đích thực của mình…

Nhu cầu vô cùng lớn…

Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương là cơ sở đầu tiên của cả nước được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện XĐLGT. Hiện có khoảng 700 bệnh nhi bị rối loạn phát triển giới tính (trong đó có khoảng 350 trường hợp bị tăng sản thượng thận bẩm sinh gây chuyển giới ở trẻ gái ngay từ thời kỳ bào thai, khiến vẻ ngoài và bộ phận sinh dục ngoài phát triển như trẻ trai dù bên trong vẫn có tử cung, có buồng trứng) đang theo dõi và điều trị  tại đây.

Đây là bệnh phức tạp, có trường hợp rõ nguyên nhân nhưng cũng có rất nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân. Bệnh nhi phải điều trị hormon thay thế suốt đời. Ngoài ra, các bệnh nhi cần phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục ở lứa tuổi từ 3 đến 18 tháng để tránh những sang chấn tâm lý không cần thiết sau này.

Theo BS Trần Văn Học - trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhi Trung ương, để lựa chọn giới tính cho trẻ, các BS phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ðầu tiên, bảo đảm được khả năng sinh sản của trẻ khi trưởng thành, tiếp theo phải tái tạo chỉnh hình  giống với giới tính của trẻ và cuối cùng là phù hợp với nguyện vọng của bệnh nhi cũng như gia đình.

Gia đình - Hy vọng mới cho 'căn bệnh' bẩm sinh về giới tính

Một ca xác định lại giới tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trả lại… giới tính cho em

Giữa khung cảnh đông đúc và ngột ngạt của Khoa Chuyển hóa – Rối loạn nội tiết và di truyền BV Nhi Trung ương, chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt đầy âu lo, căng thẳng và buồn bã. Trong đó, không ít người vẫn không giấu nổi vẻ e ngại khi tiếp xúc với báo giới và người lạ. Nhưng cũng có những cảnh đời đầy thương tâm, họ sẵn sàng chia sẻ tất cả nỗi lòng, cảnh ngộ của mình với mong muốn có một phép màu giúp con họ mau lành bệnh…

“Em cũng đã khóc hết nước mắt rồi, chạy vạy khắp nơi mà cũng chả đủ tiền để chữa bệnh cho con. Giấu giếm làm gì hả chị, có giấu thì bệnh của con mình vẫn vậy. Em chỉ mong sao có một người hảo tâm nào đó đứng ra hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em chữa bệnh cho con…”, với đôi mắt ngân ngấn nước và đầy tâm trạng, chị D.T.G. (21 tuổi, ở thôn 10 Nhật Tân, Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Theo lời kể của chị G., cháu Nguyễn Phúc H (con chị) sinh tháng 6/2013 được 3,2 kg, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác và bề ngoài cũng như bộ phận sinh dục hoàn toàn là một bé trai, chỉ có điều không thấy hai “hòn ngọc” đâu cả.

Được 28 ngày tuổi, cháu đột nhiên bị nôn trớ, đi ỉa chảy và da mặt hơi sạm lại. Vợ chồng chị G. vội đưa con đến BV Đa khoa tỉnh khám. Điều trị gần một tuần tại BV mà không khỏi nên chị đưa con lên BV Nhi Trung ương.

Sau khi làm những xét nghiệm cần thiết, các BS ở đây chẩn đoán bé bị suy thượng thận thể mất nước, mất muối và giữ lại BV để điều trị. Trong quá trình điều trị tại đây, do thể trạng yếu, bé H bị hết bệnh này đến bệnh khác. Và sau những lần chạy đôn đáo theo con hết khoa này đến khoa khác đó đã ngốn của vợ chồng chị G. không biết bao nhiêu tiền của.

Chị G. cho biết, hai loại thuốc điều trị chính cho cháu không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, lại khá đắt  nên vợ chồng chị rất khó xoay xở, cộng thêm tiền tàu xe đi lại và ăn ở chăm sóc cháu nên càng tốn kém hơn.  Nghe nói bệnh của cháu phải điều trị cả đời, chị  nẫu hết cả ruột. Hết chỗ vay mượn, mai này không biết trông cậy vào đâu, chả lẽ ôm con nằm chờ chết?.

Tuy đã có cả nếp lẫn tẻ nhưng vợ chồng chị Lê Thị H ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng vẫn sinh thêm đứa thứ ba. Thấy bé có những biểu hiện không bình thường (bộ phận sinh dục không rõ, hay nôn trớ, sạm da…), sau vài ngày theo dõi ở BV huyện, các BS đã khuyên chị đưa cháu lên BV tuyến trên khám.

Đến khám tại BV Nhi Hải Phòng, các BS ở đây cũng nghi ngờ cháu bị tăng sản thượng thận nên đã giới thiệu lên BV Nhi Trung ương. Chị H cho hay, hiện cháu đã làm một số xét nghiệm, đang chờ làm nốt một xét nghiệm nữa để khẳng định giới tính chính thức của bé cũng như xác định hướng điều trị thích hợp.

“Trước khi sinh con, em cũng đã từng đi siêu âm ở một số chỗ, nơi thì bảo con gái, chỗ lại nói con trai. Đến khi sinh cháu, nhìn cháu như thế em buồn lắm… Chỉ mong các BS phẫu thuật và điều trị để cháu tìm lại được giới tính thật của mình” – chị H bùi ngùi tâm sự.

Con đầu là một cậu bé kháu khỉnh nên khi đi siêu âm biết con là gái, vợ chồng chị Nguyễn Ngọc L, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội mừng lắm. Ai ngờ, vừa từ bàn đẻ xuống, nhìn bộ phận sinh dục của con, chị L gần như muốn xỉu trước vẻ bất thường, kỳ quái của nó.

Trong thời kỳ “nằm ổ”, BS khuyên không được khóc, nhưng nước mắt của chị gần như đã cạn khô. Sau khi làm test nhanh và căn cứ vào vẻ “nam hóa” của bộ phận sinh dục bé, các BS BV Phụ sản Trung ương đã quyết định chuyển bé sang điều trị tại BV Nhi Trung ương. Do được chẩn đoán và điều trị sớm, nhờ gia đình có điều kiện, tình trạng bệnh của bé nhanh chóng ổn định.

Và cứ đều đặn 3 tháng một lần chị L lại đưa con đến BV khám lại. Hiện, cháu đã được 16 tháng và được chỉ định phẫu thuật XĐLGT trong tuần tới. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chị L, tôi hiểu giông tố đã tạm thời qua đi trong gia đình họ. Và chị tràn đầy hy vọng vào ca phẫu thuật tới đây của con.

“Khóc chán rồi, cũng trải qua rất nhiều cú sốc rồi mới lấy lại tinh thần đấy em ạ. Buồn lắm chứ, vất vả cũng rất nhiều vì nuôi một đứa con như thế này vất vả gấp 10, 100 lần so với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng đã sinh con ra phải thương con, có trách nhiệm với con và chỉ mong sao con được hạnh phúc thôi!” – chị L mong mỏi.

Theo thống kê, trong 2.000 đứa trẻ sinh ra thì có 1 đứa trẻ có bộ phận sinh dục không phù hợp với bộ nhiễm sắc thể. Cụ thể, cứ 11.000 người thì có 1 người mắc bệnh về giới tính, nghĩa là có khuyết tật về giới tính hoặc giới tính không rõ ràng.

Các khuyết tật này xuất phát từ đột biến hoặc khiếm khuyết gene chứ không phải là yếu tố tâm lý thông thường do xã hội tác động. Và pháp luật chỉ cho phép XĐLGT đối với những trường hợp thực sự bị khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính không rõ ràng, chứ không cho phép XĐLGD với trường hợp đã hoàn thiện về giới tính.

(TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế)

Theo Pháp luật Việt Nam

Cô bé có hai bộ phận sinh dục mắc bệnh mơ hồ về giới tính

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Trường hợp của bé Phạm Thị Thanh Quyên (Hà Tĩnh), sau khi tạo hình bộ phận sinh dục theo giới tính, điều trị nội tiết, cân bằng điện giải thì cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ từ lúc đó đến tuổi dậy thì.

Cấp giấy xác định lại giới tính 'sửa sai' tạo hóa

Thứ 4, 31/07/2013 | 09:16
Một em bé hơn 3 tuổi dự kiến được Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cấp “Giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính” vào hôm nay 31/7.

Pháp luật cho người chuyển đổi giới tính

Thứ 3, 26/02/2013 | 17:00
“Xác định lại giới tính” có nghĩa là trước đây xác định sai nên giờ xác định lại cho đúng, còn “chuyển đổi giới tính” thì lại được hiểu là từ cái đúng này chuyển sang cái đúng kia.

Xác định lại giới tính được đổi tên, kết hôn

Thứ 4, 23/01/2013 | 14:10
Quyền xác định lại giới tính được luật hoá trong Bộ luật Dân sự giúp cho những người chưa định hình được giới tính một cách chính xác có được sự bảo vệ của pháp luật.

Khi giới tính trở thành... hàng hóa trao đổi trong thế giới showbiz

Thứ 3, 03/09/2013 | 13:13
Trong giới showbiz, nhiều cá nhân đã và đang có chút tiếng tăm, kể cả những cá nhân chưa hoặc sắp nổi tiếng, chuyển giới hay không chuyển giới, lại đem giới tính của mình ra đổi danh vọng, biến bản thân thành trò lố trong mắt nhiều người...

Những cặp đôi hoán đổi giới tính kiểu ngược đời

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:27
Mặc dù là chuyển giới, nhưng những cặp đôi này vẫn cân bằng giới tính một nam, một nữ. Chỉ có điều, người đóng vai nam trước kia là nữ, còn người nữ từng là nam giới.

Cháu bé 1 tuổi phải mổ 15 lần để tìm lại giới tính

Thứ 2, 19/08/2013 | 07:45
Khi sinh ra cháu bé không có bộ phận sinh dục, hậu môn, cũng chẳng phân biệt được giới tính, lại thêm bệnh u mỡ màng não tủy...

Những góc tối chưa biết về đồng tính nữ Hà thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Tối thứ Bảy tại một quán cà phê ồn ào trên đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, khách khứa bỗng giật mình bởi tiếng hét: "Cô thích đi với nó thì đi đi, hết tiền thì đừng quay về van xin tôi, đồ đểu!". Tiếng cô gái kia cũng chát chúa không kém: "Anh đừng có thách tôi, không có anh, tôi cũng vẫn sống…”
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.