Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức

Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức

Chủ nhật, 06/11/2016 | 09:32
0
Hàng trăm ngàn người Hồi giáo Indonesia đã tràn xuống đường phản đối thị trưởng thành phố sau khi ông đưa ra những lời bình luận bị cho là báng bổ kinh Koran.

CNN dẫn nguồn từ cảnh sát Indonesia cho biết, vào ngày 4/11, khoảng 200.000 người đã tham gia tuần hành từ Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở trung tâm thủ đô Jakarta tới Dinh Tổng thống yêu cầu Thị trưởng thành phố Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama, phải từ chức.

Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức

 Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông ở rước Dinh Tổng thống tại Jakarta. (Ảnh: Getty)

Ông Purnama là người theo đạo Thiên Chúa và là người gốc Hoa đầu tiên đảm nhiệm vị trí Thị trưởng Jakarta. Trong một chiến dịch tranh cử ở Pulau Seribu hồi tháng 10, ông bị cáo buộc đã nói những lời lẽ báng bổ kinh Koran, xúc phạm đạo Hồi.

Theo đó, ông Purnama đã nói đùa rằng những đối thủ của ông đã sử dụng một câu trong kinh Koran để đánh lừa cử tri. Dù ông Purnama đã chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không thể xóa tan cơn giận dữ của những người Hồi giáo, khiến họ xuống đường tuần hành.

Theo đăng ký trước đó, cuộc biểu tình được diễn ra đến 8 giờ ngày 4/11 theo giờ địa phương. Vì thế, sau thời điểm này, cảnh sát và quân đội đã bắt đầu trấn áp đoàn người, trả lại trật tự cho đường phố Jakarta. Do đám đông không chịu rời đi, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay tại khu vực Dinh Tổng thống.

Khoảng 18.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội đã được triển khai để kiểm soát tình hình an ninh và có khoảng 100 sĩ quan có vũ trang khác được bố trí bên ngoài dinh thự riêng của Thị trưởng Jakarta.

Những người biểu tình đã yêu cầu gặp Tổng thống Joko Widodo để thương lượng nhưng họ chỉ được gặp Phó Tổng thống Jusuf Kalla. Do yêu cầu không được đáp ứng, người biểu tình ném đá, chai lọ vào cảnh sát, tiếp tục đòi truy tố Thị trưởng Purnama.

Cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu đã biến thành bạo loạn do xung đột giữa cảnh sát và đám đông.

Cảnh sát Jakarta thông tin, một người biểu tình đã chết do lên cơn hen suyễn. Tuy nhiên, một số trang mạng Indonesia khẳng định rằng người này thiệt mạng vì bị xịt hơi cay. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị thương trong vụ bạo loạn, nhiều người trong số đó là cảnh sát. 

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 10 người được cho là đã xúi giục bạo lực trong cộng đồng người Hồi giáo, gây ra vụ bạo loạn trên. 

Trong một cuộc họp báo đêm ngày 4/11, Tổng thống Widodo cho rằng đã có “những nhân vật chính trị” đứng sau thổi bùng sự tức giận của người Hồi giáo với Thị trưởng Purnama. 

Ông Purnama từng là cấp phó của Tổng thống Widodo khi ông Widodo giữ chức Thị trưởng Jakarta từ năm 2012 đến năm 2014. Cùng với hai ứng viên Hồi giáo khác, ông Purnama đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử vào vị trí này. Ông Purnama được coi là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Widodo. 

Một số hình ảnh khác từ vụ bạo loạn: 

Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 2).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 3).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 4).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 5).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 6).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 7).
Tiêu điểm - Hàng trăm ngàn người Indonesia yêu cầu Thị trưởng Jakarta từ chức (Hình 8).

Danh Tuyên

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới

Thứ 7, 05/11/2016 | 07:02
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được triển khai ở Hàn Quốc trong vòng từ 8 đến 10 tháng, một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc: ‘Rất khó để tha thứ cho tôi’

Thứ 6, 04/11/2016 | 15:03
Hôm nay 4/11, Tổng thống Hàn Quốc trong một bài phát biểu nói rằng trái tim bà “tan vỡ” vì vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới

Thứ 7, 05/11/2016 | 07:02
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được triển khai ở Hàn Quốc trong vòng từ 8 đến 10 tháng, một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc: ‘Rất khó để tha thứ cho tôi’

Thứ 6, 04/11/2016 | 15:03
Hôm nay 4/11, Tổng thống Hàn Quốc trong một bài phát biểu nói rằng trái tim bà “tan vỡ” vì vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.