Trước đó, Tehran từng tuyên bố sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, được ký kết vào năm 2015 với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức, bất chấp quyết định rút khỏi thỏa thuận của Mỹ thời gian gần đây.
Theo phiên bản tiếng Ba Tư của trang web Euronews, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 22/6 cho biết, ông không loại trừ việc Tehran rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) trong những tuần tới.
"Tôi không thể nói rằng triển vọng tiếp tục đàm phán với châu Âu là rõ ràng và có thể dẫn chúng ta đạt được một thỏa thuận cứu vãn JCPOA", ông Araqchi cho hay.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết trong một bài báo hôm 20/6 rằng, Tehran sẽ trở lại bàn đàm phán với Mỹ nếu hiệp ước hạt nhân năm 2015 được tiếp tục.
Theo hãng tin Tasnim, ông Zarif để trình bày trước quốc hội Iran về vấn đề này trước đó vài ngày.
Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi JCPOA. Động thái bất ngờ được thực hiện bất chấp việc Iran đã được các tổ chức quốc tế chứng minh là tuân thủ thỏa thuận.
Các nước khác, bao gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh từ chối rút khỏi thỏa thuận, xác nhận cam kết của họ đối với JCPOA.