Iraq đánh giá cao tên lửa S-400 của Nga

Iraq đánh giá cao tên lửa S-400 của Nga

Thứ 6, 09/08/2019 | 08:27
0
Đại sứ Iraq tại Nga, ông Haidar Mansur Hadi nhận định, trong tương lai Iraq có thể cần các hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhưng hiện tại thì chưa.

Hãng RIA Novosti ngày 8/8 dẫn lời ông Sarkaut Shamsulddin, thành viên Hội đồng Đại diện Iraq (tức Nghị viện Iraq) cho biết nước này hiện không cần phải mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

“Thiết bị quân sự có trong biên chế hiện nay cơ bản là đủ. Chúng tôi nên đầu tư vào những thứ khác. Bây giờ chúng tôi phải đầu tư vào đường sắt, đường bộ, cơ sở hạ tầng khác, không phải đầu tư cho việc mua S-400”, ông Shamsulddin nói.

Quân sự - Iraq đánh giá cao tên lửa S-400 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: AP

Theo báo Sputnik, trước đó, Đại sứ Iraq tại Nga, ông Haidar Mansur Hadi nói rằng không có quyết định về việc Iraq mua S-400 của Nga.

“Hiện nay, thiết bị quân sự chúng tôi có có thể là đủ. Tôi tin rằng chúng tôi nên đầu tư vào những thứ khác. Bây giờ chúng tôi phải đầu tư vào dầu, đường sắt và đường bộ, cơ sở hạ tầng khác, không phải đầu tư cho việc mua S-400. Bây giờ chúng tôi không cần S-400”, - ông Shamsulddin nói.

Đồng thời, quan chức này thừa nhận trong tương lai Iraq có thể cần các hệ thống phòng thủ như vậy, nhưng ông cũng lưu ý việc mua S-400 của Nga sẽ gây tổn hại đến quan hệ với Mỹ và Iraq không muốn phá hủy quan hệ với Washington.

S-400 Triumf (mã định danh của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. Đây là một phiên bản tên lửa thuộc họ tên lửa tầm cao S-300.

Trong quá trình phát triển, Triumf được gọi bằng tên định danh là S-300PMU3, về sau đổi thành S-400.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về các thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm bốn loại tên lửa mới cho hệ thống, giúp người sử dụng có thể tùy chỉnh các tên lửa mang theo nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các thể loại mục tiêu nhất định.

Phạm vi hoạt động của các loại tên lửa S-400 là 40–120 km với tên lửa 9M96, 250 km với tên lửa 48N6 và tới 400 km với tên lửa 40N6.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nắm S-400 của Nga trong tay, Thổ Nhĩ Kỳ thả sức “mặc cả” với Mỹ ở Syria

Thứ 6, 09/08/2019 | 07:00
Thổ Nhĩ Kỳ đã ngầm cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự lớn và hơn bất kỳ nước nào, Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa đó ở Syria. Động thái này trở nên rõ ràng hơn đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ có được S-400 của Nga.

Dọa tấn công Syria để "tung hỏa mù": Thổ Nhĩ Kỳ cố tình đánh lạc hướng để Mỹ "quên" thương vụ S-400 với Nga?

Thứ 5, 08/08/2019 | 19:55
Với việc Washington đang xem xét các lựa chọn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mối quan hệ ngày càng tăng với Nga, không có cách nào tốt hơn việc làm nóng lại vấn đề Syria để tranh cãi S-400 đi vào lãng quên.

Iraq tuyên bố không để Mỹ lợi dụng làm "bàn đạp" tấn công Iran

Thứ 4, 26/06/2019 | 19:45
Tổng thống Barham Salih cảnh báo Washington về việc nước này luôn vội vã tiến hành một cuộc chiến mà không nghĩ đến hậu quả tiềm tàng.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.