Thông tin trên vừa được Thủ tướng Iraq Haider Abadi cung cấp vào hôm 1/4 theo giờ địa phương.
“Tình huống tại Syria đặt ra một thách thức thực sự và chúng ta phải tập trung tìm giải pháp. Chúng ta đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố từ Iraq sang Syria”, hãng thông tấn Rudaw dẫn lời ông Abadi nói trong cuộc họp báo hàng tuần.
Ông Abadi lưu ý rằng kế hoạch trên đã được thảo luận vào hôm 31/3 với các tướng lĩnh Iraq, nhấn mạnh rằng Iraq không có ý định xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.
“Dự án của chúng tôi đã phát triển từ bước chống khủng bố ở Iraq sang chống chủ nghĩa cực đoan ở khu vực. Nhưng chúng tôi không muốn đi quá giới hạn và chúng tôi sẽ không làm điều đó với bất kỳ quốc gia nào khác”, Thủ tướng Iraq nói.
Ông Abadi thừa nhận rằng lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ vẫn hiện diện ở một số vùng khác của quốc gia này nhưng ông cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn các tay súng thánh chiến.
Hồi tháng Mười Hai năm ngoái, ông Abadi đã tuyên bố kết thúc quá trình chiến đấu chống khủng bố IS ở quốc gia này sau khi quân đội Iraq tái thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng biên giới với Syria.
IS đã chiếm đóng vùng biên giới Iraq-Syria trong nhiều năm qua, bắt đầu từ năm 2014, sau khi chiếm được thành phố then chốt Mosul – thành phố lớn thứ hai Iraq – và đặt làm thủ phủ của IS. Vào mùa hè năm ngoái, lực lượng Iraq đã giành lại vùng đất Mosul này và sau đó vào tháng Mười Một là với thị trấn Rawa, thành trì cuối cùng của IS ở Iraq.
Xem thêm: Tình báo Iraq diệt thủ lĩnh IS ở gần biên giới Syria