IS bất ngờ trỗi dậy phản công, nhiều lính Nga thiệt mạng ở Đông Syria

IS bất ngờ trỗi dậy phản công, nhiều lính Nga thiệt mạng ở Đông Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 28/05/2018 | 19:00
0
Những chiến binh Nga đã thiệt mạng cùng hàng chục binh sĩ quân đội Chính phủ Syria ở miền Đông Syria sau một trận oanh kích dữ dội của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sau khi gần như sụp đổ hoàn toàn cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” tự xưng, nay các phần tử khủng bố IS chỉ còn kiểm soát một số vùng nhỏ ở Syria, phần lớn nằm ở vùng sa mạc rộng lớn kéo dài tới vùng biên giới phía Đông nước này.

Hồi tuần trước, các tay súng thánh chiến đã tiến hành đánh du kích nhằm vào các vị trí của lực lượng quân đội Syria tại các vùng nêu trên, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR).

IS bất ngờ trỗi dậy phản công, nhiều lính Nga thiệt mạng ở Đông Syria

Cảnh đổ nát ở Thủ đô Damascus, Syria.

Cuộc tấn công đẫm máu nhất diễn ra vào hôm 23/5, khi IS chĩa mũi tấn công vào một nhóm binh sĩ Nga và Syria ở gần thị trấn Mayadeen ở tỉnh Deir Ezzor, rìa Đông Syria.

“Khoảng 35 binh sĩ ủng hộ Chính phủ đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất là 9 người Nga. Một số người quốc tịch Nga là binh sĩ của quân đội Chính phủ, nhưng không phải toàn bộ”, ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR cho hay.

26 người còn lại đều thuộc lực lượng Syria, ông Rahman nói với hãng tin AFP.

Là đồng minh gần gũi nhất của chính quyền Tổng thống Assad, Moscow đã giúp đỡ quân đội Chính phủ Syria phần lớn diện tích lãnh thổ kể từ năm 2015 thông qua hỗ trợ bằng các đợt không kích cũng như lực lượng bộ binh.

Nhiều thông tin chưa được xác nhận còn cho rằng lính đánh thuê của Nga cũng có mặt tại chiến trường này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/5 cho hay 4 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các trận giao tranh tại tỉnh Deir Ezzor. Hai người là cố vấn quân sự hỗ trợ tác chiến cho pháo binh Nga – đã thiệt mạng ngay lập tức, trong khi hai người còn lại đã thiệt mạng sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện quân đội Nga tại Syria. Ngoài ra, 3 lính Nga khác cũng bị thương.

Nga không nêu rõ các trận đánh diễn ra khi nào, ở đâu và liệu có sự liên quan của IS hay không, song dường như đây chính là vụ tấn công do IS thực hiện ở gần Mayadeen.

Nhóm thánh chiến IS hôm 23/5 đã lên tiếng thừa nhận tấn công quân Syria ở miền Đông nước này. Đây là một trong những loạt phản công lớn nhất của IS nhằm vào quân Damascus hồi tuần trước.

Số liệu được công bố từ chính quyền Nga cho hay tới nay có 92 lính nước này thiệt mạng ở Syria, dù một số nhà quan sát cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Con số đạt ở mức đỉnh được cho là vào hồi tháng Ba vừa qua, khi một máy bay vận tải gặp nạn ở căn cứ Hmeimim nơi Không quân Nga đồn trú, khiến 39 người thiệt mạng.

Xem thêm: Đằng sau việc Không quân Syria bất ngờ cấm Iran sử dụng nhà chứa máy bay

Đằng sau việc Không quân Syria bất ngờ cấm Iran sử dụng nhà chứa máy bay

Thứ 2, 28/05/2018 | 15:15
Không quân Syria đã cấm lực lượng Iran và đồng minh là các chiến binh Shiite sử dụng thiết bị quân sự và nhà chứa máy bay ở các căn cứ Không quân của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về trận đánh đầu tiên của Su-57 tại Syria

Thứ 7, 26/05/2018 | 21:44
Trước đó, các nguồn tin cho hay hai chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga đã tới Syria cùng với bốn chiếc máy bay Su-35S. Hiện tại, dòng tiêm kích thế hệ mới này vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Quét tin cuối ngày 26/5: Mỹ dọa sẽ mạnh tay với Syria nếu vi phạm lệnh ngừng bắn

Thứ 7, 26/05/2018 | 21:37
Mỹ cảnh báo hành động mạnh tay nếu Syria vi phạm lệnh ngừng bắn; TT Nga Putin chỉ trích Anh "luôn đổ tất cả tội lỗi cho Nga"... là tin đáng chú ý tối nay.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.