IS xây dựng kho vũ khí đồ sộ, có cả vũ khí do Mỹ sản xuất [VIDEO]

IS xây dựng kho vũ khí đồ sộ, có cả vũ khí do Mỹ sản xuất [VIDEO]

Thứ 2, 14/12/2015 | 13:07
0
Một báo cáo mới đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố Phiến quân IS đang xây dựng một kho vũ khí lớn, trong đó có cả vũ khí do Mỹ sản xuất.

Trong báo cáo dài 44 trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế phát hành ngày 8/12 cho thấy Phiến quân IS đang xây dựng một kho vũ khí lớn, trong đó bao gồm cả những vũ khí do Mỹ sản xuất, thu được từ quân đội chính phủ Iraq và các lực lượng nổi dậy.

Một loạt các loại vũ khí do IS thu được, trong đó có những xe tăng cùng một số lượng lớn các loại súng cối do Iraq, Nga và Trung Quốc sản xuất.

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế kết luận rằng các lực lượng địa phương đã "vô tình" góp phần xây dựng kho vũ khí của Phiến quân IS.

Trên website của mình, Tổ chức Ân xá cũng cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang sử dụng hàng loạt vũ khí được đưa vào Iraq không có kiểm soát trong những thập kỷ qua.

Thế giới - IS xây dựng kho vũ khí đồ sộ, có cả vũ khí do Mỹ sản xuất [VIDEO]

Súng trường tấn công M-16 do Mỹ sản xuất cũng được trang bị cho các tay súng IS.

Các vũ khí phần lớn được thiết kế và sản xuất tại hơn 20 quốc gia trong đó có Nga, Trung Quốc, Mỹ, Bỉ và một số nước châu Âu.

Một trong những loại vũ khí được các tay súng IS ưa chuộng đó là súng trường tự động AK-47 do Nga sản xuất, bên cạnh đó các tay súng phiến quân cũng được trang bị súng M-16 của Mỹ cùng nhiều loại súng có xuất sứ từ nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Croatia, Bỉ...

Thế giới - IS xây dựng kho vũ khí đồ sộ, có cả vũ khí do Mỹ sản xuất [VIDEO] (Hình 2).

Một loạt các loại vũ khí, trong đó có những xe tăng cùng một số lượng lớn các loại súng cối do Iraq, Nga và Trung Quốc sản xuất.

Đồng thời, báo cáo cũng nói đến việc Phiến quân IS cũng sử dụng các vũ khí chống tăng tại các thành phố của Iraq như Mosul, Tikrit và Fallujah và gần đây chúng còn sử dụng cả những chất nổ tự chế nhằm gây thương vòng hàng loạt.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã khuyến cáo các quốc gia cung cấp vũ khí cần kiểm soát chặt chẽ sự lưu hành của vũ khí trên khắp t

Tag: Croatia
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.