“Chúng tôi điều F-35 bay khắp Trung Đông và đã hai lần tiến hành tấn công trên hai mặt trận khác nhau”, Thiếu tướng Amikam Norkin, người đứng đầu Lực lượng Không quân Israel nói.
Ông Norkin đưa ra tuyên bố trên khi đang tham dự Hội nghị Không quân Cấp cao Israel ở Herzilya. Ông cũng đồng thời đưa ra một bức ảnh cho thấy tiêm kích F-35 của Israel đang bay tại Thủ đô Beirut của Liban.
Ông cũng tuyên bố hơn 100 tên lửa đất đối không đã được phóng nhằm vào chiến đấu cơ của Israel khi chúng đang thực hiện không kích nhằm vào Syria hôm 10/5 vừa qua. Tuy nhiên, toàn bộ chiến đấu cơ Israel đã quay trở về căn cứ an toàn.
Khoảng 2 tuần sau khi Không quân Israel tấn công hàng chục mục tiêu mà nước này mô tả là của Iran tại Syria sau khi 20 tên lửa được phóng đi nhằm vào các vị trí của quân đội Israel ở Cao nguyên Golan. Vùng cao nguyên này do Israel chiếm đóng từ sau Chiến tranh Sáu ngày (năm 1967) với Syria. Israel sáp nhập Cao nguyên Golan vào lãnh thổ của mình năm 1981, một động thái chưa được cộng đồng quốc tế công nhận.
Damascus khẳng định rằng Syria sẽ đối phó với toàn bộ các cuộc tấn công được thực hiện bởi binh sĩ Israel trên lãnh thổ của nước này và sẽ không do dự oanh kích các mục tiêu quân sự Israel bởi họ có quyền phòng thủ. Khi bình luận về cuộc tấn công gần đây nhất của Israel nhằm vào Syria, Ngoại trưởng Iran cho rằng đây là “hành động xâm lược” và vi phạm chủ quyền của quốc gia Arab Syria.
Quan hệ giữa Israel và Iran vẫn đang ở mức căng thẳng. Giới chức Israel nhiều lần khẳng định rằng quốc gia Do Thái này sẽ không cho phép Iran biến Syria thành một nơi đóng quân quân sự. Về phần mình, Tehran bác bỏ các cáo buộc trên dù thừa nhận đã điều các cố vấn quân sự sang Syria để giúp chính quyền Damascus chống khủng bố.
Sức mạnh F-35
Về F-35, đây là dòng tiêm kích được xếp vào hàng chiến đấu cơ thế hệ năm. Nó không vượt trội hơn những chiến đấu cơ thế hệ trước ở khả năng cơ động hay khả năng mang vác vũ khí nhưng nó lại vượt trội hơn mọi dòng chiến đấu cơ khác về khả năng tàng hình cực tốt.
Tuy nhiên, khả năng thực sự của F-35 cho tới nay vẫn còn đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn cho giới chuyên gia. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về lời quảng cáo có phần hơi “quá đà” của Washington về khả năng thực sự của dòng máy bay này. Nhưng nó vẫn được các nhà quan sát đánh giá tương đối khách quan và tích cực.
Theo đó, lớp vỏ bằng chất liệu đặc biệt của F-35 được quảng cáo là có khả năng hấp thụ hoàn toàn mọi tín hiệu sóng radar của Mỹ và các quốc gia thuộc khối quân sự NATO. Dù trên thực tế, F-35 chưa được so găng với hệ thống radar của Nga và Trung Quốc nhưng công nghệ radar trên thế giới đang phát triển gần như tương đương nhau và không có quá nhiều khác biệt nên có thể nói Mỹ đủ căn cứ để tự tin về khả năng tàng hình của dòng tiêm kích thế hệ mới này.
Giống nhiều dòng máy bay tàng hình khác, F-35 cũng buộc phải “giấu” hết vũ khí trong khoang chứa trong bụng nhằm duy trì tối đa năng lực tàng hình. Cất hết vũ khí trong bụng giúp F-35 đạt được hiệu năng khí động học tối đa song cũng khiến khả năng mang vũ khí của nó giảm đi đáng kể, đặc biệt khi mở khoang vũ khí để tấn công. Lúc này, khả năng tàng hình của F-35 sẽ mất và nó sẽ bị các radar đối phương “tóm” ngay lập tức.
Các chuyên gia tin rằng F-35 phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ tấn công theo kiểu "du kích" trên không. Dù vậy, điểm yếu của F-35 đó là tốc độ không cao, đồng nghĩa với việc dù không bị các radar của đối phương phát hiện nhưng F-35 vẫn có thể bị các phi công đối phương bám đuổi và bắt kịp dễ dàng sau khi bị phát hiện bằng mắt thường.
Xem thêm: Mất cảnh giác, lính Mỹ thiệt mạng do bom nổ ven đường tại Đông Bắc Syria