J-20 Trung Quốc sẽ lắp động cơ cực mạnh của Nga

J-20 Trung Quốc sẽ lắp động cơ cực mạnh của Nga

Chủ nhật, 12/01/2014 | 16:56
0
Trung Quốc sẽ nhận được động cơ phản lực cánh quạt AL-31M tiên tiến từ Nga trong năm nay, tạp chí quốc phòng Canada Kanwa Defence Review dẫn nguồn tin từ Nhà máy chế tạo động cơ Salyut của Nga cho biết.

Các nguồn tin nói với Kanwa Defence Review rằng trước đó, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc 100 động cơ AL-31FN, tiền thân của AL-31M vào năm ngoái. Động cơ này sẽ được Công ty chế tạo máy bay Thành Đô dùng để lắp ráp cho các chiến đấu cơ J-10A, nguồn tin cho biết.

Trung Quốc hiện đang thiếu các thiết bị cần thiết để sản xuất đủ số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như J-10A và J-10B. Do đó nước này phải tìm cách mua động cơ mới từ Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không thể tự sửa chữa động cơ do Nga sản xuất, báo cáo cho biết.

Quân sự - J-20 Trung Quốc sẽ lắp động cơ cực mạnh của Nga

J-20 cất cánh thử nghiệm.

Dù Trung Quốc đã thành lập hẳn một cơ sở sửa chữa cho các động cơ AL-31F nhập từ Ukraine, tuy nhiên theo Kanwa Defence Reviewdo công nghệ của AL-31F khác với AL-31FN nên Trung Quốc phải gửi tất cả các máy bay chiến đấu trang bị động cơ AL-31FN đến Nga để sửa chữa.

Trung Quốc hiện đang tập trung sản xuất máy bay chiến đấu J-10B và J-11B bằng việc sử dụng động cơ Taihang WS-10A tự sản xuất trong nước. Tuy nhiên, trong kế hoạch tương lai, nước này vẫn cần nhập nhập khẩu các động cơ tiên tiến từ Nga.

AL-31M hiện đang được lắp ráp cho các máy bay chiến đấu của Nga như tiêm kích đa năng Su-27SM và  máy bay ném bom Su-34. So với AL-31F, lực đẩy liên tục tối đa của AL-31M có thể tăng từ 12.500 kg đến 13.500 kg. Lực đẩy chưa đốt sau cũng có thể được tăng từ 7.770 kg đến 8.250 kg, trong khi động cơ phản lực 2 luồng khí cũng sẽ giúp máy bay chiến đấu Trung Quốc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả. Kanwa Defence Review cho biết thêm tuổi thọ của động cơ AL-31M ước tính là 4.000 giờ.

Nếu đạt được thỏa thuận, Trung Quốc có thể sẽ trang bị cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của mình động cơ cực mạnh này để nâng cao hiệu suất thử nghiệm của J-20.

Với miệng vòi phun vectơ, AL-31M cũng có thể cải thiện khả năng cơ động của J-15 trên tàu sân bay của hải quân PLA. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể không mua động cơ AL-31M với số lượng lớn mà sẽ sử dụng nó như hình mẫu để chế tạo một động cơ nội địa.

Linh An (Theo Wanchinatimes)

Vạch 3 điểm yếu của chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc

Thứ 2, 23/12/2013 | 15:17
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của PLA có ba điểm yếu lớn, trong đó có vấn đề về động cơ mà Trung Quốc cũng ‘bó tay’ vì không có khả năng chế tạo.

Trung Quốc gắn tên lửa bí mật lên máy bay tàng hình J-20

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:25
Một loại tên lửa bí mật mới đã được gắn lên nguyên mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình J-20 thứ hai, số hiệu 2002 của Trung Quốc, theo tờ Nhân Dân nhật báo trích dẫn một đoạn clip được tiết lộ trên các trang mạng quân sự của nước này cho biết.

Tiêm kích tàng hình J-31 chưa bay, TQ đã tính đem xuất khẩu

Thứ 7, 28/09/2013 | 09:46
Mẫu máy bay tàng hình thế hệ năm J-31 của Trung Quốc do Tập đoàn Thẩm Dương thiết kế sẽ được xuất khẩu thay vì trang bị cho Không quân và Hải quân Trung Quốc – Đô đốc Zhang Zhaozhong được Nhân dân nhật báo dẫn lời.

Việt Nam mua thêm 20 ‘mắt thần’ Vostok-E canh biển Đông

Thứ 4, 17/07/2013 | 08:14
Việt Nam sẽ mua số lượng lớn loại radar phòng không thế hệ mới Vostok-E của Belarus ngoài 7 bộ đã mua từ năm 2005 và có thể được triển khai dọc theo bờ biển Đông. Thông tin này được các báo mạng Trung Quốc dẫn đăng lại từ báo Nga, Belarus sáng 16/7.

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:37
Ngày 27/8 tới, Triển lãm Hàng không và không gian quốc tế (MAKS-2013) sẽ khai mạc tại sân bay Zhukovsky gần Moscow (LB Nga). Trong vô số các sản phẩm công nghệ hàng không mới, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc Chengdu J-10.

Chiêm ngưỡng 10 siêu pháo đài bay đỉnh cao nhất thế giới

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:20
Được đầu tư một khoản tiền khổng lồ và áp dụng những phát minh tân tiến nhất, 10 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được ví như những siêu pháo đài bay trên thế giới.

Vạch 3 điểm yếu của chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc

Thứ 2, 23/12/2013 | 15:17
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của PLA có ba điểm yếu lớn, trong đó có vấn đề về động cơ mà Trung Quốc cũng ‘bó tay’ vì không có khả năng chế tạo.

Trung Quốc gắn tên lửa bí mật lên máy bay tàng hình J-20

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:25
Một loại tên lửa bí mật mới đã được gắn lên nguyên mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình J-20 thứ hai, số hiệu 2002 của Trung Quốc, theo tờ Nhân Dân nhật báo trích dẫn một đoạn clip được tiết lộ trên các trang mạng quân sự của nước này cho biết.

Tiêm kích tàng hình J-31 chưa bay, TQ đã tính đem xuất khẩu

Thứ 7, 28/09/2013 | 09:46
Mẫu máy bay tàng hình thế hệ năm J-31 của Trung Quốc do Tập đoàn Thẩm Dương thiết kế sẽ được xuất khẩu thay vì trang bị cho Không quân và Hải quân Trung Quốc – Đô đốc Zhang Zhaozhong được Nhân dân nhật báo dẫn lời.

Việt Nam mua thêm 20 ‘mắt thần’ Vostok-E canh biển Đông

Thứ 4, 17/07/2013 | 08:14
Việt Nam sẽ mua số lượng lớn loại radar phòng không thế hệ mới Vostok-E của Belarus ngoài 7 bộ đã mua từ năm 2005 và có thể được triển khai dọc theo bờ biển Đông. Thông tin này được các báo mạng Trung Quốc dẫn đăng lại từ báo Nga, Belarus sáng 16/7.

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe tiêm kích J-10 với thế giới

Thứ 2, 22/07/2013 | 10:37
Ngày 27/8 tới, Triển lãm Hàng không và không gian quốc tế (MAKS-2013) sẽ khai mạc tại sân bay Zhukovsky gần Moscow (LB Nga). Trong vô số các sản phẩm công nghệ hàng không mới, đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc Chengdu J-10.

Chiêm ngưỡng 10 siêu pháo đài bay đỉnh cao nhất thế giới

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:20
Được đầu tư một khoản tiền khổng lồ và áp dụng những phát minh tân tiến nhất, 10 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được ví như những siêu pháo đài bay trên thế giới.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.