Kẻ cầm đầu vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam lĩnh án tử

Kẻ cầm đầu vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam lĩnh án tử

Thứ 4, 26/04/2017 | 15:27
0
Vì ham tiền, Nguyên mua ma túy về đưa cho vợ đi bán lẻ. Nguyên còn rủ đồng bọn qua Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam nhưng bị bắt.

Ngày 26/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Văn Trọng Nguyên (SN 1977, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Bảo Huy (SN 1993, quê tỉnh Khánh Hòa) mức án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Ngô Trung Dũng (SN 1986, quê tỉnh Kon Tum) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1989, ngụ TP.HCM) 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Kẻ cầm đầu vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam lĩnh án tử

 1 án tử, 2 án chung thân và một án 8 năm tù cho nhóm buôn "cái chết trắng".

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 4/5/2013, cục Hải quan TP.HCM phối hợp với cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyên, Dũng, Huy có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tang vật thu giữ trong hành lý của Nguyên gồm 2 gói nilon chứa tinh thể không màu. Qua giám định có Methamphetamine, trọng lượng 1,664,16g. Trong hành lý của Dũng có 2 gói chất methamphetamine trọng lượng 1,983,31g. Trong vali hành lý của Huy có 3 gói chất methamphetamine trọng lượng 2,296,39g.

Khám xét nơi ở của Nguyên, cơ quan điều tra thu giữ 3 cục kim loại hình tròn trụ, 1 cân điện tử, một con đội màu đỏ, cùng nhiều vật dụng khác.

Làm việc với công an, Nguyên khai nhận mình là một con nghiện và thường lấy ma túy của một người tên Thành tại quận 3 (TP.HCM) về sử dụng. Sau những lần đi chơi cá độ bóng đá, Nguyên gặp nhiều đối tượng có nhu cầu mua ma túy đá nên nảy sinh ý định mua ma túy của Thành về bán lại kiếm lời.

Từ tháng 3/2013, Nguyên bắt đầu mua bán ma túy để ăn chênh lệch, thời gian sau có sự tham gia của bảo Huy và Cẩm Tú (vợ của Nguyên).

Ngày 27/4/2013, Nguyên rủ Huy, Dũng sang Lào du lịch. Nguyên và Huy đi trước, còn Dũng đi sau. Khi đến Lào, Nguyên gặp một người đàn ông tên Thông (không rõ lai lịch) và được người này thuê vận chuyển 6kg ma túy đá về Việt Nam với tiền công 9.000USD, Nguyên Đồng ý.

Ngày 3/5/2013, Nguyên thuê Huy và Dũng vận chuyển ma túy về Việt Nam với tiền công mỗi người là 50 triệu đồng.

Sáng 4/5/2013, Nguyên chia nhỏ số ma túy mà Thông đưa cho vào 3 vali hành lý của Nguyên, Huy, Dũng để ra làm thủ tục bay về Việt Nam. Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, cả 3 bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.
Cùng chuyên mục

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.