Kẻ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lí giải nội dung tin nhắn

Kẻ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lí giải nội dung tin nhắn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 09/02/2018 | 10:33
0
Sáng 9/2, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên xét xử sơ thẩm ông Đào Tấn Cường, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, về tội danh Đe dọa giết người.
Hồ sơ điều tra - Kẻ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lí giải nội dung tin nhắn

Bị cáo Cường tại phiên toà xét xử sáng 9/2.

Phiên toà sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng xin vắng mặt và có văn bản ủy quyền cho luật sư Trịnh Thanh Hùng, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, làm đại diện.

Đây là lần thứ hai TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Cường.

Trước đó vào ngày 16/1, phiên sơ thẩm sau khi khai mạc, tòa tuyên hoãn khi ông Cường vắng mặt do đang điều trị bệnh tại bệnh viện C Đà Nẵng. Một số luật sư vắng mặt vì lý do riêng, những người làm chứng đều vắng mặt không có lý do.

Hồ sơ điều tra - Kẻ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lí giải nội dung tin nhắn (Hình 2).

Rất đông người đến dự phiên toà.



Ông Cường bị cáo buộc nhắn tin đe đọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và gia đình, nguyên nhân do bức xúc trong một số quyết định của UBND TP.Đà Nẵng.

Tại phiên tòa, chủ tọa cho biết, trong phần nội dung tin nhắn Cường đe dọa ông Thơ có ghi: "Nợ máu phải trả bằng máu". Ông Cường khai, đây chỉ là lời của mình trong lúc tức giận nhắn cho vị chủ tịch và không có ý gì quá nặng nề.

Tuy nhiên, chủ tọa nhấn mạnh: "Nếu bị cáo không có ý định gì thì tại sao không dùng ngay điện thoại, sim của mình để dùng nhắn tin mà dùng sim rác, mua điện thoại khác. Sau khi nhắn xong, bị cáo lại đập bỏ điện thoại?". Cường cho rằng: "Bị cáo thích sưu tầm điện thoại cũ và những điện thoại cơ quan chức năng tìm thấy được tại nhà là do mình sưu tầm".

Theo đó, ông Cường có một số diện tích đất thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Gần đây, UBND TP.Đà Nẵng đang tính toán điều chỉnh, rà soát, thu hồi các dự án ở bán đảo Sơn Trà, vì thế ông Cường đã bức xúc, nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó, tài liệu của công an cho thấy, cả vào thời điểm 1-2h sáng, nhiều lần số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ nhận được tin nhắn từ người lạ đe dọa sẽ gây nguy hiểm cho cá nhân ông Thơ và những người thân của ông. Ngoài nhắn tin, số máy lạ còn “nháy máy” cho ông Thơ để quấy rối.

Ngoài ra, cùng vào thời điểm ông Thơ bị nhắn tin đe doạ thì một số lãnh đạo, cán bộ cấp Sở, văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cũng nhận được những tin nhắn tương tự.

Sau khi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị người lạ nhắn tin dọa, bộ Công an đã khẩn trương vào cuộc, giao cho cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Trực tiếp lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự, đã nhiều lần vào Đà Nẵng để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Thứ 2, 21/08/2017 | 18:55
Cơ quan CSĐT bộ Công an đã di lý nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, đối tượng đã khai ra lý do nhắn tin.

Vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng: Khi nào bị truy cứu tội Khủng bố?

Thứ 4, 23/08/2017 | 10:10
Cục Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra về hành vi đe dọa giết người khi ông này nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng. Nguyên nhân đang được xác minh làm rõ. Vấn đề mà dư luận đang quan tâm là với hành vi này, ông Cường sẽ bị xử lý ra sao?

Khởi tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Thứ 4, 30/08/2017 | 12:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ công an) vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Đào Tấn Cường về hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.