Kẻ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng: “Chỉ cảm thấy sai chứ không lo sợ”

Kẻ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng: “Chỉ cảm thấy sai chứ không lo sợ”

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 09/02/2018 | 16:36
0
Bị cáo Cường cho biết, sau khi nhắn tin đe dọa, từng có ý định xin lỗi các bị hại nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt.

Kẻ nhắn tin dọa giết nói về quan hệ với chủ tịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ

Ngày 9/2, TAND TP.Đà Nẵng xét xử bị cáo Đào Tấn Cường, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội Đe dọa giết người.

Hồ sơ điều tra - Kẻ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng: “Chỉ cảm thấy sai chứ không lo sợ”

Bị cáo Cường tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Cường cho biết, năm 2006 bắt đầu quen với ông Thơ qua hội Teniss Đảo Xanh. Lúc này, ông Thơ làm việc tại quận Ngũ Hành Sơn. 2 người không có quan hệ về công việc mà đó là mối quan hệ bạn bè ngoài đời. Riêng ông Trần Phước Sơn, Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng là mối quan hệ bắc cầu. Bị cáo quen ông Sơn thông qua em trai.

Bị cáo cũng khai, giữa mình với ông Thơ và ông Sơn rất thân mật trong cuộc sống. Có những chuyện tâm sự với nhau nhiều. Theo bị cáo, em trai của mình là Đào Tấn Bằng, cựu Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng liên tục có đơn thư tố cáo về việc có liên quan đến một số lô đất trên bán đảo Sơn Trà. Cơ quan chức năng đã xác định những nội dung tố cáo này là không đúng, nhưng em trai vẫn bị một số người viết thư tố cáo.

Cường cho rằng, ông Thơ và ông Sơn là người đứng sau chuyện này nên bức xúc nhắn tin đe dọa. Nội dung nhắn tin cho 2 ông này giống nhau.

Hồ sơ điều tra - Kẻ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng: “Chỉ cảm thấy sai chứ không lo sợ” (Hình 2).

Rất nhiều người quan tâm đến phiên tòa.

Trước câu hỏi: “Sau khi nhắn tin, bị cáo có cảm thấy lo sợ gì không?”, Cường khai: “Tôi bức xúc mới nhắn tin. Tôi biết mình làm như vậy là sai. Tôi muốn gặp anh Sơn và anh Thơ xin lỗi nhưng chưa được thì đã bị bắt. Tôi chỉ cảm thấy sai chứ không lo sợ”. Trước câu hỏi: “Bị cáo có suy nghĩ gì về hành động đã làm?”, Cường nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến vợ, con và gia đình anh Thơ cũng như anh Sơn. Lúc tôi bức xúc nên mới nhắn tin như thế. Xin bỏ qua cho tôi”.

Trong phiên tòa, bị cáo Cường cũng cho rằng, viện kiểm sát truy tố mình tội Đe dọa giết người là quá nặng. Hành vi nhắn tin không đến mức độ đưa bị cáo vào tội đe dọa giết người. “Bị cáo nhắn tin là bị cáo sai. Lúc ngồi đó, bị cáo có uống bia”, Cường nói. 

Kẻ đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng lí giải nội dung tin nhắn

Thứ 6, 09/02/2018 | 10:33
Sáng 9/2, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên xét xử sơ thẩm ông Đào Tấn Cường, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, về tội danh Đe dọa giết người.

Đà Nẵng đã "thôi" kiểm soát báo chí

Thứ 5, 08/02/2018 | 13:00
Vấp phải sự phản ứng của dư luận, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận công văn cung cấp bản thảo trước khi in ấn các ấn phẩm báo chí, vừa mới ban hành không phù hợp với luật nên đã quyết định thu hồi.

Cận cảnh cây mai 100 tuổi giá hàng tỷ đồng ở chợ hoa xuân Đà Nẵng

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:30
Cây mai quý được anh Phong rao giá hơn 2 tỷ đồng tại chợ hoa TP.Đà Nẵng. Mặc dù đã có nhiều người hỏi mua, tuy nhiên, anh Phong vẫn còn khá tiếc nuối vì đây là cây mai có tuổi thọ lớn, gắn bó với vườn nhà từ lâu.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.