Kẻ ghen tuông, giết người tình trước ngày về quê ăn Tết lĩnh án

Kẻ ghen tuông, giết người tình trước ngày về quê ăn Tết lĩnh án

Thứ 5, 13/07/2017 | 15:22
0
Nghĩ rằng người yêu phản bội mới đòi ra ngoài ở riêng, Lãm đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 13/7, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên toà lưu động, đưa bị cáo Nguyễn Triết Lãm (25 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Lãm có tình cảm với chị Trần Thị H. (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và cùng chung sống với nhau tại phòng trọ thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào ngày 24/1/2017 (tức 27/12/2016 âm lịch) sau khi ăn cơm, chị H. dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà mẹ ruột ở Đồng Nai ăn Tết Nguyên đán. Trong lúc này, Lãm thấy chị H. liên tục nhắn tin qua lại trên điện thoại với người lạ nên nghi ngờ dẫn tới cãi vã.

Hồ sơ điều tra - Kẻ ghen tuông, giết người tình trước ngày về quê ăn Tết lĩnh án

Bị cáo Lãm tại phiên toà.

Trong lúc tức giận, chị H. nói rằng, qua Tết sẽ chuyển ra ngoài ở riêng, chị chán cảnh bị Lãm ghen tuông mù quáng.

Nghi ngờ người yêu đã phản bội, Lãm rút trong người con dao gấp dài 20cm đâm chị H.. Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu thì bị Lãm đâm đến tử vong.

Gây án xong, Lãm dùng dao tự tử nhưng được người dân ở xóm trọ phát hiện, can ngăn. Ngay sau đó, sự việc được trình báo với cơ quan chức năng, công an đã đến áp giải Lãm về trụ sở lấy lời khai.

Sau hơn nửa năm, vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo bị truy tố tội danh Giết người. Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Triết Lãm 20 năm tù.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.