Kẻ giết bạn gái sau khi bị chia tay lãnh án nặng

Kẻ giết bạn gái sau khi bị chia tay lãnh án nặng

Võ Công Thư
Thứ 2, 21/11/2022 | 20:00
0
Do bạn gái cương quyết chia tay, bị cáo Cường đã thể hiện “bản lĩnh” bằng cách tưới xăng thiếu sống bạn gái. Hậu quả làm bạn gái từ vong, còn Cường lãnh án nặng.

Ngày 21/11, TAND Tp.HCM mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Lê Anh Cường, 23 tuổi, ngụ tại quận 3, Tp.HCM về tội Giết người.

Theo truy tố, đầu năm 2019, Cường lái xe chở rau củ quả thuê cho gia đình anh Đ., ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Quá trình làm việc tại đây, giữa Cường và chị Trương Thị Thanh N. (em ruột anh Đ.) nảy sinh tình cảm yêu đương.

Thời gian sau, giữa Cường và chị N. xảy ra mâu thuẫn, cộng với việc gia đình chị N. ngăn cản nên chị N. nói lời chia tay với Cường. Chiều 18/12/2021, khi đang bán trái cây tại ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Cường nhắn tin hẹn gặp chị N. để nói chuyện nhưng bị từ chối.

Cường nhắn tin đe dọa: “Được, anh không tiếp tục nữa! Anh cho nhà em biết bản lĩnh của anh dám nói là làm. Anh từng nói không có em, anh cũng không cần mạng này nữa. Có chết thì chết chung chứ có sao đâu”.

Hoảng sợ, chị N. chụp màn hình tin nhắn của Cường gửi cho chị ruột thông báo việc mình bị Cường hăm dọa.

Sau đó, Cường nhắn tin cho anh Đ. xin phép đến nhà nói chuyện với chị N. (chị N sống cùng nhà với anh Đ. tại huyện Hóc Môn) và được đồng ý.

Khoảng 19h cùng ngày, trên đường đi đến nhà chị N., Cường ghé trạm xăng dầu mua 10.000 đồng tiền xăng đổ vô chai mang theo.

Hai người ra trước cửa nhà nói chuyện và xảy ra tranh cãi. Chị N. cương quyết chia tay và bỏ vào nhà. Thấy vậy, Cường lấy chai xăng chạy theo, kéo chị N. lại và đổ xăng vào người chị, châm lửa đốt.

Lửa bùng cháy trên người, chị N. la lớn kêu cứu và vùng chạy vào trong nhà. Cường cũng bị lửa cháy lan gây bỏng và cháy một phần áo đang mặc. Mọi người trong nhà dập lửa đưa chị N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 11/1 tại bệnh viện.

Bị cáo Cường sau đó bị bắt giam và bị khởi tố, truy tố về tội Giết người, tại khung hình phạt có mức án cao nhất lên đến tử hình.

Ngày bị đưa ra xét xử, Cường tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm nên nhiều lần bị cáo xin lỗi gia đình chị N.. Theo bị cáo, sau khi chị N. bị bỏng và phải nằm bệnh viện, Cường và người thân có đến hỏi thăm sức khỏe của chị N..

Về nhân thân, Cường khai trước khi đến với chị N., bị cáo đã có một người con riêng. Chị N. có biết điều này nhưng vẫn thương Cường. Tuy nhiên, do gia đình chị N. không đồng ý cho chị quen Cường, cộng với việc Cường không muốn chia tay chị N. nên mới hành động dại dột.

Thực hành công tố tại tòa, đại diện VKSNF Tp.HCM cho rằng, hành vi của bị cáo là đáng lên án, cần có mức án nghiêm khắc. Nhưng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên đề nghị tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, để tuyên phạt bị cáo Cường từ 18 – 20 năm tù giam về tội Giết người.

Nói lời sau cùng, bị cáo Cường gửi lời xin lỗi đến đại diện gia đình chị N. và không quen xin HĐXX khoan hồng, tuyên mức án nhẹ đề bị cáo sớm được trờ về làm lại cuộc đời.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, hành vi của bị cáo Cường là không thể tha thứ, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, nên cần tuyên mức án tương xứng.

Xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận phạm tội lần đầu, không có tình tiết tăng nặng…nên HĐXX áp dụng các tình tiết này làm căn cứ giảm án cho bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, nên cần thiết tuyên mức án cao hơn VKS đề nghị.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường án chung thân về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo Cường còn phải có trách nhiệm bồi thường hơn 400 triệu đồng đã phí tổn cho gia đình nạn nhân.

Tạm giữ người cha giết con gái và bạn trai rồi uống thuốc tự vẫn

Thứ 3, 05/07/2022 | 11:44
Do mâu thuẫn trong bữa cơm, không kiềm chế được bản thân Ngọc đã ra tay sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Kẻ vì bạn gái nổi máu "yêng hùng" đi giết người bật khóc giữa toà

Thứ 3, 08/06/2021 | 15:14
Nghe bạn gái “cầu cứu”, Tuấn nổi máu "yêng hùng" mang dao đi đâm chết người. Bị cáo đã bật khóc khi khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hành trình vạch mặt kẻ giết chị, trộm vàng bao bạn gái núp bóng đại gia rởm

Chủ nhật, 18/04/2021 | 08:42
Từ An Giang lên Sài Gòn rồi ngược ra Hà Nội... Sau khi du hí khắp chốn cùng "nàng thơ", kẻ sát nhân trong vai "đại gia" đã bị bắt tại Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.