Hé lộ về kẻ mạo danh email của lãnh đạo 24 tỉnh, thành để nhờ chuyển tiền

Hé lộ về kẻ mạo danh email của lãnh đạo 24 tỉnh, thành để nhờ chuyển tiền

Thứ 3, 21/12/2021 | 18:00
0
Đặng Thanh Tùng sử dụng email mạo danh 24 lãnh đạo UBND các tỉnh, thành để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh này đang củng cố hồ sơ, xử lý Đặng Thanh Tùng (28 tuổi, thường trú tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng, tạm trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng đầu tháng 9/2021, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhận được thư điện tử (email) từ một địa chỉ email có tên tr**********.gov@gmail.com gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử công vụ.

Các email có nội dung tương tự nhau, tự xưng là Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng để hỏi thăm về sức khỏe, công việc và nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng để gửi cho người quen.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị nội bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương làm việc với các đơn vị nhận được thư điện tử để thu thập thêm thông tin, tài liệu có liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, tuy nhiên, địa chỉ email trên không gian mạng đăng ký giả mạo thông tin cá nhân của Lãnh đạo UBND tỉnh; số tài khoản ngân hàng cũng của một người khác; bên cạnh đó đối tượng còn dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu danh tính trên không gian mạng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ngày 25/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác định, làm rõ được lai lịch đối tượng thực hiện hành vi trên là Đặng Thanh Tùng.

Đáng chú ý, qua xác minh nhân thân, lai lịch của Tùng phát hiện Tùng có anh trai là đối tượng từng có hành vi giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Bình Phước.

Ngày 30/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thành lập Tổ công tác di chuyển đến địa bàn tỉnh Đồng Nai để truy bắt đối tượng. Cùng thời gian Tổ công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai lực lượng thì Tùng cũng vừa bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ để làm rõ về hành vi sử dụng thư điện tử để mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đấu tranh, bước đầu Tùng khai nhận, từ tháng 7/2021 đã sử dụng điện thoại thông minh để tạo lập tài khoản gmail của lãnh đạo UBND các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và tài khoản email của 24 lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối với vụ việc liên quan tại Bình Phước, ngày 18/11, Công an Bình Phước ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Tùng về hành vi “Giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn” theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Tuệ Minh

Giả mạo hotgirl, “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Thứ 7, 18/12/2021 | 16:23
Hiền dùng ảnh hotgirl, lừa đảo chiếm đoạt của một người đàn ông với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh trong thời kỳ dịch bệnh

Thứ 6, 17/12/2021 | 15:06
Lương khai nhận đã lừa trên 20 người thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền trên 600 triệu đồng.

Bắt đối tượng mạo danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tiền doanh nghiệp đấu thầu

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:36
Mạo danh cán bộ sở ngành sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trúng thầu, Phong đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.