Nghi phạm “sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang” tiếp tục trộm 1.000 USD của bạn sau khi gây án  

Nghi phạm “sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang” tiếp tục trộm 1.000 USD của bạn sau khi gây án  

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 27/12/2019 | 07:53
0
Liên quan đến vụ “giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang ở TP.HCM”, thông tin ban đầu cho thấy, sau khi gây án, quá trình gặp một người bạn, nghi phạm tiếp tục lấy trộm của người này 1.000 USD.

Liên quan đến vụ “giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang ở TP.HCM”, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm sau khoảng 4 ngày gây án. Đây là quá trình tích cực vào cuộc, sự phối hợp hiệu quả, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an.

Nạn nhân bị tử vong trong vụ án này là bà Jung Young S. (49 tuổi, người Hàn Quốc); 2 người bị trọng thương là ông Yoon Sang Y. (50 tuổi, chồng bà S., quốc tịch Hàn Quốc) và cô con gái 16 tuổi của cặp vợ chồng này.

Nghi phạm gây án là Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho hay, khi bị bắt, nghi phạm Lee Hyeong Won đang lẩn trốn tại một khách sạn nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Lúc cảnh sát ập vào, Lee Hyeong Won tỏ ra rất ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng lực lượng chức năng lại tìm ra mình nhanh đến thế.

Khi được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai, lúc đầu, nghi phạm cố lập luận rằng mình vô tội, bị bắt nhầm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng Lee Hyeong Won đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, bước đầu, Lee Hyeong Won khai nhận, hắn ta gây án chỉ có một mình. Việc gây án là có kế hoạch từ trước. Sở dĩ, Lee Hyeong Won ra tay sát hại bà S. và đâm trọng thương ông Y. cùng với cô con gái 16 tuổi của họ là vì mục đích để cướp tài sản, chứ không có mâu thuẫn gì từ trước.

Quá trình lẩn trốn để chờ xuất cảnh, nghi phạm vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để nghe ngóng tình hình, nắm bắt động thái của cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án. Lee Hyeong Won không ngờ, cảnh sát lại bắt được mình nhanh đến vậy.

An ninh - Hình sự - Nghi phạm “sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang” tiếp tục trộm 1.000 USD của bạn sau khi gây án  

Nghi phạm đốt chiếc xe ô tô của gia đình nạn nhân để phi tang (ảnh internet). 

Bước đầu xác định, khoảng đầu tháng 11 vừa qua, Lee HyeongWon từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và dự định sau khi gây án sẽ nhanh chóng xuất cảnh.

Sau khi lựa chọn được “mục tiêu”, Lee HyeongWon đã nhiều lần lượn lờ quanh khu vực căn nhà của vợ chồng ông Yoon Sang Y. ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM để thăm dò, nghiên cứu đường đi lối lại, chờ thời cơ thuận lợi sẽ gây án.

Rạng sáng ngày 21/12, Lee HyeongWon mang theo dao, đột nhập vào nhà của gia đình ông Y. bằng lối cửa sau, rồi đi vào phòng ngủ của 2 vợ chồng ông Y. ở tầng 2.

Tại đây, Lee Hyeong Won dùng dao đâm bà S. tử vong tại chỗ và đâm ông Y. bị thương.

Còn con gái của vợ chồng ông Y. phát hiện vụ việc nên đã bỏ chạy lên tầng 4, nhưng cũng bị nghi phạm đuổi theo, uy hiếp, bắt quay lại tìm tài sản để đưa cho hắn. Sau đó, cô gái này tìm được 3 triệu đồng đưa cho Lee Hyeong Won. Lợi dụng lúc đối tượng không để ý, cô gái đã bỏ chạy và bị nghi phạm đâm trọng thương.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Hyeong Won tiếp tục lục lọi trong nhà và lấy đi 4 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, nghi phạm lấy chiếc ô tô của gia đình nạn nhân để ở phía ngoài cửa, rồi tẩu thoát.

Khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã đưa ông Y. và con gái đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Về phần nghi phạm, đến khoảng 5h sáng cùng ngày, Lee Hyeong Won lái ô tô về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM, đốt xe để phi tang.

Sau đó, Lee Hyeong Won nhanh chóng tìm đường lẩn trốn. Quá trình lẩn trốn, Lee Hyeong Won có gặp một người bạn và hắn đã tranh thủ lấy trộm của người này khoảng 1.000 USD để có tiền trốn chạy.  

Lee Hyeong Won không ngờ, khi hắn chưa kịp xuất cảnh thì đã bị “sa lưới”.

Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ án.

Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an

Thứ 3, 24/12/2019 | 19:56
Liên quan đến vụ Chánh văn phòng tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trốn truy nã 26 năm, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an.

Bộ Công an: Lãnh đạo đội CSGT ở Đồng Nai “bảo kê” cho phương tiện vi phạm

Thứ 3, 24/12/2019 | 20:09
Liên quan đến vụ CSGT tố lãnh đạo bảo kê xe quá tải ở Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Chánh Thanh tra bộ Công an cho biết, qua quá trình xác minh đã xác định Đội trưởng Đội CSGT số 1 và số 2 của Công an tỉnh Đồng Nai có gọi điện can thiệp các phương tiện sai phạm.

Bộ Công an khẳng định có nhiều "công cụ" để xử lý lái xe uống rượu bia

Thứ 4, 25/12/2019 | 08:35
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) nhấn mạnh, hiện nay, Bộ mới chỉ giải quyết được vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe ở phần “ngọn” của vấn đề, muốn hiệu quả phải gỡ được phần “gốc”.

Điều tra nghi án giết người cướp tài sản, đốt ô tô

Thứ 7, 21/12/2019 | 12:40
Một chiếc xe ô tô được phát hiện cháy đen tại địa bàn quận 2, công an đang tiến hành truy xét nhóm người liên quan đến huỷ hoại, cướp tài sản giết người.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.