Kết đắng cho người phụ nữ nổ quen nhiều

Kết đắng cho người phụ nữ nổ quen nhiều "sếp lớn" để lừa đảo tiền chạy việc

Thứ 6, 22/05/2020 | 09:06
0
Dù không có khả năng xin việc nhưng đối tượng vẫn "nổ" có quen biết với nhiều sếp lớn để lừa đảo tiền chạy việc của nhiều người.

VTC News đưa tin, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hoàng Thị Nhiên (SN 1980, trú 90 Trần Quốc Toản, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ cáo trạng của cơ quan chức năng nêu rõ, từ tháng 10/2016 - 3/2018, khi còn là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, Nhiên nổ mình quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao ở tỉnh, có khả năng xin việc làm vào các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản. 

An ninh - Hình sự - Kết đắng cho người phụ nữ nổ quen nhiều 'sếp lớn' để lừa đảo tiền chạy việc

Bị cáo Hoàng Thị Nhiên

Báo Pháp Luật thông tin, vì tin tưởng Nhiên đang là giảng viên một trường cao đẳng có uy tín, rất nhiều người đã nghĩ rằng Nhiên sẽ xin được việc làm cho mình nên giao cho Nhiên số tiền lớn để lo liệu chạy việc.

Cụ thể, chị Trần Thị Lam Hiền (trú tại TDP An Lưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế) học trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ra trường nhưng chưa có việc làm ổn định. Thông qua quan hệ xã hội biết được Hoàng Thị Nhiên có khả năng xin được việc trong ngành giáo dục. Chị Hiền đã đến gặp Nhiên nhờ giúp đỡ và Nhiên đồng ý. Nhiên hứa sẽ giúp chị Hiền thi trúng tuyển công chức năm 2018.

Tin tưởng vào mối quan hệ của Nhiên với các lãnh đạo tỉnh và lời hứa của Nhiên nếu không xin được việc sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận là thật. Chị Hiền đã 3 lần giao cho Nhiên với tổng số tiền 130.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhiên chỉ hứa hẹn chứ bản thân không có khả năng xin việc cũng như quen biết ai để có thể xin được việc cho chị Hiền.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Nhiên đã chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền là 1.091.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nhiên sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và chi trả nợ nần.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng đã khắc phục một phần tiền cho các bị hại.

Sau những phần xét hỏi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Nhiên 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đăng Khoa (t/h)

Công ty phá sản "nổ" có quan hệ rộng, lừa đảo xin việc chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 16:13
Sau khi doanh nghiệp bị phá sản, Hiến đã “nổ” có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm vào các cơ quan Nhà nước, để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng.

Bắt "nữ quái" xinh như hotgirl giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo xin việc làm

Thứ 4, 21/08/2019 | 12:23
Một phụ nữ vừa bị bắt giữ, lập hồ sơ xử lý vì giả danh Thượng tá quân đội. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng Phương vừa nhận số tiền 50 triệu đồng của một người dân để nhờ chạy việc tại một nhà hàng ở phường Yên Hòa.

Nữ giáo viên khoe "ông chú bên sở Nội vụ" để lừa đảo hàng tỷ đồng tiền xin việc

Thứ 5, 16/05/2019 | 19:50
Mặc dù không có người chú nào làm tại sở Nội vụ Hà Nội, tuy nhiên một nữ giáo viên mầm non ở Tiền Phong, Thường Tín đã bịa đặt nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của 15 người bị hại.

Bắt "nữ quái" lừa xin việc chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Thứ 5, 07/03/2019 | 13:51
Tuyết đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình làm trong cơ quan Nhà nước, có khả năng xin việc để lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.