Kết đắng của những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus Corona

Kết đắng của những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus Corona

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 09/02/2020 | 13:03
0
Liên tiếp thời gian gần đây, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch virus Corona trên mạng xã hội.
Ngày 9/2, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã tiến hành triệu tập, xử lý đối tượng L.T.G, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ do chia sẻ thông tin không chính xác về dịch virus Corona trên địa bàn.
An ninh - Hình sự - Kết đắng của những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus Corona

Công an huyện Tân Kỳ triệu tập chị G. lên trụ sở.

Trước đó, sáng 7/2, trên trang facebook cá nhân "Giang Lê" đã chia sẻ một bài viết với nội dung: “... Do bệnh virus Corona nên tất cả các cửa khẩu Trung Quốc đang tạm đóng nên nhiều mặt hàng của Việt Nam ko thể xuất khẩu sang Trung Quốc được... Hiện nay tại khu vực 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên, có người tung tin đồn rằng có 1 cặp vợ chồng người Lào mới đẻ con. Đứa con mới ra đời đã biết nói "ĂN TRỨNG CÓ THỂ KHÁNG ĐƯỢC BỆNH TẬT" nên nhiều người trong khu vực Sơn La, Điện Biên xô nhau đi mua trứng. Giờ trứng lại bắt đầu tăng giá...”.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ đã kịp thời phát hiện, xác minh và triệu tập chị L.T.G, chủ tài khoản facebook "Giang Lê" để làm việc về nội dung chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch Corona.

Sau buổi làm việc, chị L.T.G đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã chia sẻ nội dung sai sự thật. Xét thấy mục đích cũng như hành vi chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Tân Kỳ đã lập biên bản, yêu cầu chị G. xóa bài, đồng thời viết bản cam kết và đăng bài cải chính.

An ninh - Hình sự - Kết đắng của những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus Corona (Hình 2).

Nội dung đăng tải của anh K. gây xôn xao dư luận.

Ngày 7/2, Công an huyện Anh Sơn cũng đã triệu tập làm việc với N.V.K. (SN 1986) trú tại thôn 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona.

Vào khoảng 15h30 ngày 4/2, N.V.K sử dụng Facebook cá nhân có tên: “Gà Giống Khánh Quỳnh” đăng tải lên trang fanpage “Anh Sơn Online” (có hơn 20.000 thành viên) với nội dung: “Nghe đồn xóm 3, Hội Sơn có người bị nghi ngờ mắc Corona? Hay chỉ là tin vịt. Và nhà trường cũng cho trẻ nghỉ học?”.

Tại cơ quan công an, N.V.K thừa nhận đó là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, do thiếu hiểu biết nên mới đăng tải lên facebook.

An ninh - Hình sự - Kết đắng của những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus Corona (Hình 3).

Q. thừa nhận đăng tin sai sự thật để câu like.

Ngày 5/2, Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời điều tra, làm rõ việc đối tượng C.V.Q, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu đăng tin sai sự thật về cái chết của một người trên địa bàn có liên quan đến virus Corona.

Tại cơ quan công an, C.V.Q. đã thừa nhận lập facebook “Chích Định Quang”, tự soạn thảo và đăng lên mạng xã hội nội dung không đúng nhằm mục đích câu like, bình luận và để được nhiều người kết bạn facebook.

Theo kết luận của trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus Corona. Hiện, công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng C.V.Q theo quy định pháp luật.

Nghệ An: Không còn trường hợp nào phải cách ly vì Corona

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này, cả 12/12 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc đều cho kết quả âm tính. Như vậy, Nghệ An không còn trường hợp nào bị nghi ngờ, phải cách ly điều trị.

Trước đó, 12 trường hợp nghi ngờ mắc virus Corona ở Nghệ An đều từ Trung Quốc, Đài Loan trở về ăn Tết. Sau đó, họ mắc những bệnh cảm cúm thông thường với biểu hiện sốt và ho. Ngay khi phát hiện, các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

 

Xem thêm video:

Xe tải biển Lào nổ lốp, bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông

Nghệ An: 12 trường hợp nghi nhiễm Corona đều âm tính, không còn trường hợp cách ly theo dõi

Thứ 6, 07/02/2020 | 13:52
Tất cả 12/12 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc virus Corona đều âm tính. Như vậy, Nghệ An không còn trường hợp nào bị nghi ngờ virus Corona, phải cách ly điều trị.

Nghệ An là địa phương cuối cùng cho học sinh nghỉ học để phòng dịch virus Corona

Thứ 4, 05/02/2020 | 18:18
UBND tỉnh này vừa có công văn hỏa tốc về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona.

Nghệ An cách ly 6 lao động trở về từ Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm virus Corona

Chủ nhật, 02/02/2020 | 17:36
Toàn bộ 6 trường hợp ở Nghệ An này đều là lao động từ Trung Quốc và Đài Loan về quê trước dịp Tết Canh Tý.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.