Kết luận mới của công an TP. HCM về vụ băng nhóm áo cam hỗn chiến

Kết luận mới của công an TP. HCM về vụ băng nhóm áo cam hỗn chiến

Thứ 3, 02/03/2021 | 11:32
0
Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố.

Theo Người Lao Động, ngày 1/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996; ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác về 3 tội "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng"; bị can Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, công an TP.HCM cũng đề nghị truy tố đối tượng Hồ Chí Linh (SN 1993), Trần Thanh Tuấn (SN 1984, thường gọi là Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng". Như vậy, trong vụ án hỗn chiến giang hồ có tính chất nguy hiểm này có 86 đối tượng bị xử lý hình sự.

An ninh - Hình sự - Kết luận mới của công an TP. HCM về vụ băng nhóm áo cam hỗn chiến

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành (Ảnh do CA cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Thành khai vào ngày 3/6/2020, Hồ Chí Linh (SN 1991, đàn em của Trần Thanh Tuấn - tự Tuấn B, SN 1984) đứng xem 2 nhóm nữ sinh đánh nhau. Thấy vậy, Thành nói với Linh "là thằng đàn ông, thấy phụ nữ đánh nhau sao không can mà đứng xem". Mâu thuẫn từ lời nói, Thành và Linh thách thức đánh nhau.

Vào 23 giờ ngày 4/6/2020, Song, Linh đem 20 cây chĩa, mã tấu cùng đồng bọn kéo đến nhà Thành, cùng đồng bọn xông vào chém gây thương tích cho Thành, đập vỡ 2 đầu thu camera, 2 hồ kính nuôi cá rồng.

Sau khi xem lại dữ liệu camera, phát hiện Phát có tham gia trong vụ đập phá, Thành nhắn tin trong nhóm "Long Gia" trên Facebook tập hợp đồng bọn cầm hung khí kéo ra đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM) tìm nhóm Phát nhưng không gặp.

Biết được tin, Phát điện thoại cho Sơn "mặt quỷ", Tuấn B tìm đồng bọn, mượn 1 ô tô tải chở hung khí và mượn bãi xe làm nơi để tập trung các đối tượng. Cùng thời điểm, nhóm Thành cũng chuẩn bị hung khí và lực lượng.

Đến 20 giờ cùng ngày, nhóm Thành, Dương Đại Trí (Trí "nhảm", đang bỏ trốn), lên mạng huy động hàng chục người trẻ tuổi kêu đi đánh nhau, hứa cho tiền. Trí cũng chỉ đạo đàn em mua áo cam cho những người trong nhóm mặc để phân biệt với nhóm Tuấn B.

Sau khi mặc áo cam "đồng phục", nhóm Trí kéo đến quán ốc tìm nhóm Tuấn B đánh trả. Tại đây, nhóm áo cam không thấy nhóm Tuấn B mà chỉ thấy anh Lâm Thành Long (SN 1990) quay clip nên 1 đối tượng trong nhóm áo cam cầm hung khí lao vào quán đập phá tài sản và đâm anh Long bị thương tích 35% rồi bỏ đi.

An ninh - Hình sự - Kết luận mới của công an TP. HCM về vụ băng nhóm áo cam hỗn chiến (Hình 2).

Hình ảnh băng nhóm áo cam được trích xuất trên camera.

Nhóm Tuấn B nhận được tin nhóm Thành đến phá quán ốc nên đi tìm. Trên đường đi thì bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh trấn áp, bắt giữ.

Báo Tuổi Trẻ Online cung cấp thêm thông tin, Công an TP.HCM nhận định hành vi của các bị can rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe và tài sản của công dân. Đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội khi lôi kéo, rủ rê trẻ vị thành niên thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử lý thật nghiêm để răn đe, giáo dục.

An ninh - Hình sự - Kết luận mới của công an TP. HCM về vụ băng nhóm áo cam hỗn chiến (Hình 3).

Nhóm đối tượng hung hãn tại cơ quan chức năng (Ảnh do CA cung cấp)

Ngày 7/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp củng cố hồ sơ ban đầu, khởi tố vụ án về 3 nhóm hành vi phạm tội: Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; ra quyết định tạm giữ hình sự 15 nghi phạm để đấu tranh khai thác và mở rộng điều tra, truy bắt những nghi phạm còn lại.

Trong quá trình điều tra truy xét và truy bắt những nghi phạm còn lại, đến tối 9/6/2020, cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm khoảng 21 nghi phạm (tổng cộng tạm giữ khoảng 36 nghi phạm) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Sơn "lông" từng bị khởi tố về hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước"

Thứ 3, 02/03/2021 | 09:41
Không chỉ bị khởi tố về hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", Sơn "lông" tiếp tục bị Công an Thái Bình khởi tố tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Hoà Bình: Hỗn chiến trong quán karaoke khiến 3 người tử vong- Công an đang điều tra

Chủ nhật, 21/02/2021 | 23:19
Ba nạn nhân được xác định tử vong sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán karaoke thuộc khu vực thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình.

TP.HCM: Nguyên nhân 200 đối tượng hỗn chiến ở quán ốc quận Bình Tân như phim cổ trang

Chủ nhật, 07/06/2020 | 17:20
Sau khi khởi tố vụ án, Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có hành vi gây rối, tấn công người khác và hủy hoại tài sản tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.