Kết luận nguyên nhân vụ cháy hơn 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

Kết luận nguyên nhân vụ cháy hơn 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

Thứ 4, 11/09/2019 | 20:24
0
Chiều 11/9, Công an huyện Bình Chánh đã thông báo nguyên nhân vụ cháy kho tài liệu xe buýt (hơn 40 tấn hồ sơ) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào ngày 2/5, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án.

SGGP đưa tin, công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo (máy tạo hạt nhựa), gây cháy rồi phát triển thành đám cháy. Do vụ việc không có hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Chánh, viện kết luận việc không khởi tố vụ án là có căn cứ.

Tin nhanh - Kết luận nguyên nhân vụ cháy hơn 40 tấn hồ sơ xe buýt ở TP.HCM

Hiện trường vụ cháy kho hồ sơ xe buýt.

Thông tin trên VnExpress, Cơ quan điều tra xác định, nhà kho do ông Trần Chí Trung (Giám đốc Trung tâm Vận tải hành khách công cộng - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) thuê của ông Lê Minh Sang (49 tuổi) làm kho lưu trữ hồ sơ từ 1/11/2018. Ông Sang cũng cho người khác thuê chung khuôn viên làm xưởng ó keo (sản xuất hạt nhựa) và một xưởng cơ khí.

Đêm 2/5 trời mưa to, gió lớn. Bất ngờ, kho hồ sơ và xưởng sản xuất hạt nhựa có tiếng nổ, lửa bùng lên. Nhiều người hô hào dập lửa nhưng bất thành. Khi cảnh sát PCCC khống chế được hoả hoạn, kho lưu trữ hồ sơ bị đổ sập hoàn toàn, hai xưởng còn lại cũng bị cháy, tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Nhiều người nghi ngờ đám cháy có chủ đích do: Kho chứa hồ sơ liên quan đến việc Sở Giao thông Vận tải được thành phố chi hàng nghìn tỷ đồng trợ giá xe buýt (giai đoạn 2011-2016, mỗi năm trung bình khoảng 1.000 tỷ đồng) nhưng chưa quyết toán đúng Luật Ngân sách. Sự chậm trễ quyết toán trợ giá xe buýt khiến các đơn vị thẩm định khó biết tiền ngân sách thành phố giao Sở đã sử dụng ra sao. Ngoài ra, việc chậm quyết toán trợ giá kéo theo toàn bộ kinh phí mà thành phố giao cho Sở này trong 7 năm qua cũng "ách" lại, chưa được lập báo cáo quyết toán đúng quy định.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 14/6, Phân viện khoa học hình sự kết luận, điểm xuất phát lửa ban đầu là tại đường dây dẫn điện vào máy ó keo, cách cửa chính 45m và cách vách 0,5m. Nguyên nhân xảy ra cháy là nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo gây cháy và phát triển thành đám cháy.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

Video: Bé gái 18 tháng tuổi rơi khỏi ô tô đang chạy mà bố mẹ không hay biết

Thứ 4, 11/09/2019 | 20:19
Cô bé bị rơi khỏi xe là Rohitha, 18 tháng tuổi. Cô bé bị rơi khi mẹ đang ngủ, tự bò đến một trạm kiểm lâm và được giải cứu.

Cổ phiếu Rạng Đông "đỏ lửa" sau vụ cháy, đại gia nào chịu thiệt nhất?

Thứ 4, 11/09/2019 | 06:10
Cổ phiếu công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Chỉ sau vài ngày, vốn hóa thị trường Rạng Đông “bay hơi” hơn 150 tỷ đồng kể từ khi vụ cháy nhà máy trên phố Hạ Đình, Hà Nội xảy ra.

Hà Nội: Thành phố đã làm những gì sau vụ cháy Rạng Đông?

Thứ 3, 10/09/2019 | 18:50
Chiều ngày 10/9, liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, tại buổi họp giao ban báo chí do Thành Uỷ Hà Nội chủ trì, ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết Thành phố đã làm tất cả những gì để có thể để khắc phục hậu quả của vụ cháy tại Công ty Rạng Đông gây nên để đảm bảo sức khoẻ và cuộc sống của người dân.

Vụ cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt: Chủ tịch TP.HCM giao công an điều tra

Thứ 6, 10/05/2019 | 12:44
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao công an điều tra vụ cháy nhà kho làm hàng tấn tài liệu về xe buýt ở TP hóa thành tro, tại cuộc họp thường kỳ về kinh tế xã hội tháng 4/2019 vào sáng 10/5.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.