Khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị cho học viên

Khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị cho học viên

Thứ 4, 07/04/2021 | 18:15
0
Nhiệm vụ của các thầy cô là truyền cảm hứng, gợi mở cho các học viên. Đây cũng là một nhiệm vụ mà văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh, khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ rõ như vậy tại lễ khai mạc hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ IV diễn ra vào sáng 06/4, tại Hà Nội.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, muốn có được những học viên giỏi phải có những giảng viên đáp ứng được công tác đào tạo cán bộ quản lý trong tình hình mới. Nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là không chỉ trang bị kiến thức mà còn cả phương pháp, kỹ năng sư phạm cho các giảng viên để công tác giảng dạy lý luận chính trị không bao giờ rơi vào tình trạng nhàm chán, học viên không có sự hứng thú.

Tiêu điểm - Khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị cho học viên

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thi.

“Nhiệm vụ của các thầy cô là truyền cảm hứng, gợi mở cho các học viên. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho giảng viên, đó là khả năng tương tác với các học viên. Đây cũng là một nhiệm vụ mà văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh. Chúng ta phải tăng cường xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, trong đó có việc khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị”. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nói.

Để khắc phục được điều này, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài việc học viên cần có ý thức học tập, tăng cường kỷ cương, tự bồi dưỡng, rèn luyện thì nếu giảng viên có kiến thức rộng, có phương pháp khoa học, kỹ năng tốt, đặc biệt là phương pháp sư phạm thì sẽ truyền được cảm hứng cho học viên đối với môn lý luận chính trị. Đây là lý do và yêu cầu để Học viện tổ chức Hội thi giảng viên giỏi lần thứ IV.

Nhấn mạnh những giảng viên tham dự hội thi là những cá nhân xuất sắc đã vượt qua các vòng thi ở cơ sở, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, thí sinh phải thực hiện nghiêm các quy định, thể lệ của Hội thi. Ban Giám khảo Hội thi cần khách quan, công tâm khi đánh giá giáo án và bài giảng trên lớp của các thí sinh dự thi, từ đó tìm ra những giảng viên thực sự xuất sắc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, hiện, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang rất chú ý đến công tác đào tạo, đặc biệt là đối với các giảng viên trẻ tham gia giảng dạy lý luận chính trị không chỉ ở hệ thống 72 trường chính trị trong cả nước mà kể cả giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng và đại học. Yêu cầu về đào tạo giảng viên lý luận chính trị bài bản cũng nằm trong chuỗi các hoạt động xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất, chuyên môn, phương pháp , kỹ năng đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay của Học viện.

Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ IV gồm 6 tiểu ban với các chuyên ngành khác nhau trong hệ thống lý luận chính trị. 48 thí sinh tham dự Hội thi là các giảng viên đến từ các đơn vị trực thuộc Học viện sẽ dự thi trong 02 ngày (06-07/4) với hai hình thức: Giáo án và bài giảng trên lớp. Thí sinh xuất sắc được trao các danh hiệu: “Giảng viên giỏi”, “Giảng viên xuất sắc”.

Theo Dangcongsan.vn

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 2, 01/02/2021 | 10:31
Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật xin gửi đến độc giả toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên bế mạc sáng 1/2/2021.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.