Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 50% trong tháng 2

Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 50% trong tháng 2

Dương Thanh Tùng
Thứ 2, 09/03/2020 | 13:23
0
Khách du lịch quốc tế giảm hơn 50% là điều được dự báo từ trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm hô hấp (Covid-19) và cùng chung với bối cảnh chung của du lịch cả nước.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết: “Lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 2/2020, ước đạt 346.650 lượt khách, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến TP.HCM, ước đạt gần 1,2 triệu lượt giảm gần 22% so với cùng kỳ (cùng kỳ trên 1,5 triệu lượt), đạt trên 13% kế hoạch năm 2020”.

Lượng khách đến giảm khiến doanh thu du lịch tháng 2 cũng giảm sâu, ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm xấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 37% so với tháng 1.

Tính cả doanh thu du lịch trong 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, giảm gần 11% (cùng kỳ đạt 23.660 tỷ đồng), đạt 15% kế hoạch năm 2020”.

Tin nhanh - Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 50% trong tháng 2

Lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 2/2020 giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2, ước tính đạt trên 1,2 triệu lượt, giảm gần 40% so với tháng trước và giảm gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường có khách giảm sâu như: châu Á giảm trên 27%; châu Mỹ giảm trên 21%; châu Úc giảm trên 18%.... Cụ thể, một số quốc gia có khách đến Việt Nam giảm nhiều là: Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc….

Hiện, ngành du lịch đang nỗ lực để kích cầu du lịch nội địa nhằm thu hút khách đi du lịch, trong đó có TP.HCM.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khi Việt Nam có thêm ca nhiễm mới, khiến tình hình ngày càng khó khăn trong việc khuyến khích người dân đi du lịch trong nước.

Trong khi đó, nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ cũng đang có hiện tượng dịch bệnh lây lan nhanh, tiếp tục có người tử vong vì Covid-19, như: Hàn Quốc, Ý, Mỹ... khiến tình hình đối với khách du lịch quốc tế đến từ các thị trường này và ngược lại, khách trong nước đến các thị trường này cũng được dự báo sẽ giảm sâu trong thời gian tới, do tâm lý lo ngại dịch bệnh.

Tin nhanh - Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 50% trong tháng 2 (Hình 2).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khi Việt Nam có thêm ca nhiễm mới, khiến tình hình ngày càng khó khăn trong việc khuyến khích người dân đi du lịch trong nước.

Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) cũng đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tạm ngưng việc miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

Song song đó, với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định.

Đây được xem là các biện pháp cứng rắn của Việt Nam trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam, dù ảnh hưởng tới nhiều ngành/lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, điều này là cấp bách và cần thiết. Do đó, ngành du lịch cả nước nói chung và TP.HCM nói chung sẽ phải nỗ lực để vượt khó.

Cách ly 180 người tiếp xúc với 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 du lịch tại Lào Cai

Thứ 2, 09/03/2020 | 06:51
Sau khi nhận được thông tin từ bộ Y tế về hai mẫu xét nghiệm gửi từ Lào Cai dương tính với Covid -19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã họp khẩn để đưa ra những biện pháp cách ly triệt để.

Hành trình tại Hạ Long của 4 du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid thứ 17

Chủ nhật, 08/03/2020 | 21:21
Ban chỉ đạo cấp tỉnh Quảng Ninh phòng, chống dịch Covid-19 vừa có thông tin về hành trình tại Hạ Long của 4 du khách nước ngoài dương tính Covid-19 và tình hình kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh.

8 người nước ngoài được xác định dương tính với Covid-19 ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Chủ nhật, 08/03/2020 | 18:33
8 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đều là những hành khách nước ngoài cùng chuyến bay với ca nhiễm thứ 17 N.H.N.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.