Khách Nga thích đi du lịch châu Á

Khách Nga thích đi du lịch châu Á

Thứ 7, 04/05/2013 | 09:06
0
Những năm gần đây, du khách Nga trở thành nguồn khách chủ lực của các điểm đến châu Á, trong đó có Việt Nam.

Cách nay vài năm, sân bay Tân Sơn Nhất là điểm đến thường xuyên của một chiếc máy bay toàn thân sơn màu xanh lá cây rất bắt mắt. Đó là máy bay của S7 Airlines, hiện là hãng hàng không nội địa Nga còn lớn hơn cả đàn anh Aeroflot.

Lạ & Cười - Khách Nga thích đi du lịch châu Á
Du khách Nga trên bãi biển Patong, Phuket 

Đường băng Tân Sơn Nhất cũng đều đặn đón nhận máy bay Boeing 777 của Transaero, một hãng hàng không khác của Nga. Vì bây giờ du khách Nga rất thích đến Việt Nam trong bối cảnh người Nga nay là một nguồn du khách dồi dào của nhiều thị trường du lịch khắp thế giới.

Nguồn du khách chủ lực của châu Á

Kinh tế tăng trưởng tốt trong nhiều năm, chủ yếu nhờ vào nguồn thu lớn từ xuất khẩu dầu khí, nên thu nhập của người Nga bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Từ đó, họ đã trở thành một nguồn du khách dồi dào cho nhiều nước, đặc biệt là các nước châu Á có khí hậu ấm áp hơn nhiều so với chính mẫu quốc Nga.

Việc “tránh đông” bằng cách đi du lịch Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia  trở thành một phong trào lan tỏa khắp các thành phố Nga. Trong số hơn 1,8 triệu khách Nga đi đến các nước Đông Nam Á trong năm 2012, chỉ có khoảng 4% tìm đến Singapore.

 
 

Top 10 nước tiêu tiền nhiều nhất khi đi du lịch nước ngoài trong năm 2012
(trong ngoặc là tăng trưởng so năm trước)

1. Trung Quốc, 102 tỷ USD (+40%)
2. Mỹ, 84 tỷ USD (+6%)
3. Đức, 84 tỷ USD (+6%)
4. Anh, 52 tỷ USD (+4%)
5. Nga, 43 tỷ USD (+32%)
6. Pháp, 38,1 tỷ USD (-6%)
7. Canada, 35,2 tỷ USD (+7%)
8. Nhật, 28,1 tỷ USD (+3%)
9. Australia, 27,6 tỷ USD (+3%)
10. Italia, 26,2 tỷ USD (-1%)

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới – UNWTO

 

Theo báo Pravda, trong năm 2012 đã có 175.000 du khách Nga đến Việt Nam, tăng 170% so với năm 2011. Số khách Nga đi du lịch Thái Lan đã lên đến con số 1,3 triệu, tức tăng  25% so với năm 2011, trở thành nguồn khách châu Âu số một của thị trường du lịch Thái Lan.

Lào, một đất nước nằm sâu trong đất liền, không có nhiều hãng bay quốc tế tìm đến nhưng cũng đã thấy lượng du khách Nga tăng 30%, đạt hơn 7.000 vào năm 2011.

Một thời không xa lắm, Việt Nam chỉ là điểm đến của những nhà ngoại giao, một ít thương gia, chuyên gia dầu khí, cố vấn quân sự Nga…; còn bây giờ là du khách. Riêng trong hai tháng đầu năm 2013 đã có hơn 54.000 khách Nga đến Việt Nam, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có dự báo rằng đến năm 2020, Việt Nam sẽ là điểm đến hàng năm của 350.000 du khách Nga. Cho rằng mỗi du khách Nga chi tiêu trung bình 1.986 USD trong chuyến lữ hành 10 ngày ở Đông Dương thì vào thời điểm đó, nguồn khách này góp cho kinh tế Việt Nam gần 700 triệu USD/năm.

Những thành phố du lịch ven biển thường là địa chỉ được du khách Nga chọn để tránh đông dài ngày. Nhiều người Nga biết đến Cam Ranh vì nơi đây từng là bến cảng quân sự của tàu chiến của Liên Xô rồi của Nga trong suối thời gian dài, từ 1979 đến 2002. Cho nên ngày 5.4 vừa qua, Vietnam Airlines đã khai trương đường bay mới, nối kết Cam Ranh, Nha Trang với thủ đô Moscow. Tuyến bay tầm xa này bước đầu khai thác mỗi tuần một chuyến bằng máy bay lớn Boeing 777-200ER và sẽ tăng thành 2 chuyến/tuần kể từ tháng 10 tới.

Lạ & Cười - Khách Nga thích đi du lịch châu Á (Hình 2).
S7 từng chở du khách Nga đến VN 

Tranh nhau mời chào

Nhưng nào chỉ có Việt Nam đưa du khách Nga vào tầm nhắm. Tại Hội chợ Lữ hành quốc tế Moscow diễn ra hồi tháng 3.2013, lần đầu tiên xuất hiện gian hàng của nước bạn Lào. Ngành công nghiệp không khói của nước “vạn voi” cũng đã mở văn phòng đại diện tại Moscow, và một Chương trình hành động chung về hợp tác phát triển du lịch 2012-2014 cũng đã được ký giữa Lào và Nga. Giống như Việt Nam, Lào đã có chính sách miễn trừ visa nhập cảnh cho du khách Nga. 

Du khách Nga nay rất đông ở Cam Ranh, Nha Trang; nhưng còn đông hơn ở… Phuket, một tỉnh đảo ở miền nam Thái Lan, sát với biển Andaman. Năm 2012, hòn đảo này đã đón tiếp hơn 650.000 du khách Đông Âu, 82% trong số này là người Nga. Và có đến 45% lượng khách Nga đến đây từ việc trung chuyển tại Moscow, chủ yếu trên các chuyến bay thuê bao.

Có nhiều khách Nga còn đến đây mua nhà nên những nhà đầu tư, phát triển địa ốc tại đây nói với nhau rằng, “Người Nga đang mua hết Phuket”.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết trong 3 tháng đầu năm 2013, trong tổng số 2,13 triệu du khách châu Âu đến Thái Lan thì có đến 584.516 khách Nga, tăng 26%, xếp hạng nhất. Du khách Đức xếp hạng nhì nhưng chỉ có 252.108 khách, tăng 12,22%. Cơ quan này dự kiến cả năm 2013, Thái Lan có thể là điểm đến của hơn 2 triệu du khách.

Còn C9 Hotelworks, một công ty nghiên cứu và tư vấn chuyên ngành dịch vụ đón và phục vụ khách (văn phòng chính tại Phuket) cho biết du khách Nga bắt đầu có xu hướng tìm đến những đảo du lịch khác ở miền nam Thái Lan, như Koh Samui, Khao Lak, Krabi.

Thích ánh nắng, bãi cát vàng và biển xanh bao la nên số du khách Nga tìm đến đảo Guam, một lãnh thổ thuộc Mỹ ở giữa Thái Bình Dương, cũng đang tăng đáng kể (hơn 317% trong ba tháng đầu năm 2013). Từ cuối năm ngoái, Guam cũng đã miễn trừ thị thực nhập cảnh cho công dân Nga.

Theo Thanh niên

Á hậu Châu Mộng Như ứng cử, vị trí Đại sứ Du lịch thêm 'nóng'

Chủ nhật, 24/03/2013 | 11:25
Sau khi Lý Nhã Kỳ rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam, nhiều người đẹp hào hứng “vào cuộc” ứng thí. Cục Hợp tác Quốc tế vừa nhận thêm hồ sơ của Châu Mộng Như, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2012.

Trung Quốc ngang nhiên gây hấn liên tiếp với các nước châu Á

Thứ 5, 02/05/2013 | 09:50
Đưa du khách đến Hoàng Sa, đưa tàu với chiến đấu cơ yểm trợ đến vùng Senkaku/Điếu Ngư, đưa quân xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ, những hành động gây hấn này của Trung Quốc gây lo ngại ngày càng nhiều cho các nước láng giềng châu Á.

Mai Châu vào nhóm 10 điểm du lịch mới mẻ nhất châu Á

Thứ 7, 27/04/2013 | 13:57
Thung lũng Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) vừa được độc giả trang đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu châu Á www.agoda.com đưa vào nhóm 10 điểm du lịch mới mẻ nhất ở châu Á năm 2013.

Manh nha du lịch sex ở Myanmar

Thứ 7, 20/04/2013 | 08:51
Một buổi chiều tối tại một nhà hàng bia nổi tiếng ở Rangoon, hơn chục cô gái trong trang phục thiếu vải lắc lư, uốn éo trong tiếng nhạc bốc lửa. Đám đông bên dưới, chủ yếu là đàn ông uống bia Tiger và thích thú cầm điện thoại di động ghi hình.

Cảnh báo sóng thần diễn ra, rác sẽ đổ bộ vào châu Á

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:02
Không phải là sóng thần ngoài biển mà sóng thần rác sẽ đổ bộ vào Châu Á, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe - GS Masaru Tanaka, Đại học Nghiên cứu Môi trường Tottori của Nhật Bản, lo ngại khi số lượng rác thải gia tăng ở lục địa đông dân nhất thế giới này.

Du lịch Ấn Độ thiệt hại nặng nề vì... hiếp dâm

Thứ 4, 03/04/2013 | 07:32
Hàng loạt vụ cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ làm chấn động dư luận thế giới thời gian gần đây đang ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch nước này.