Khách Trung Quốc đốt tiền Việt, đòi thanh toán bằng Nhân dân tệ

Khách Trung Quốc đốt tiền Việt, đòi thanh toán bằng Nhân dân tệ

Thứ 5, 16/06/2016 | 10:12
0
Vào 1 quán bar ở Đà Nẵng, 1 khách TQ trong nhóm du khách không chịu mặc áo, khi thanh toán đã bật lửa đốt cháy tờ 200.000đ tiền Việt và đòi thanh toán bằng nhân dân tệ.

Tin nhanh , sự việc xảy ra tại quán bar TV Club (118A Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào tối 14/6.

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, thời điểm trên 1 nhóm du khách Trung Quốc đang du lịch tại TP Đà Nẵng đã tới vui chơi tại quán bar, cùng đi với họ có 3 thông dịch viên là nữ.

Tuy nhiên, 1 vị khách trong nhóm này không mặc áo mà cứ ở trần, nhân viên bảo vệ trước quán bar phải nói chuyện, nhắc nhở với các thông dịch viên yêu cầu vị khách mặc áo vào nhưng phải mất một lúc lâu người này mới đồng ý và nhóm khách Trung Quốc vào trong quán.

Đến khoảng 0h30 ngày 15/6, nhóm khách Trung Quốc gọi thanh toán, lúc này, vị khách không chịu mặc áo lúc đầu lấy trong túi quần ra tờ tiền Việt mệnh giá 200.000đ, đưa cho nhân viên cầm giúp rồi bất ngờ bật lửa đốt tờ tiền này.

Pháp luật - Khách Trung Quốc đốt tiền Việt, đòi thanh toán bằng Nhân dân tệ

Vị khách (khoanh vàng) là người có hành vi đốt tờ tiền Việt có mệnh giá 200.000 đồng. Ảnh: Võ Văn Trung (Nguồn: Trí thức trẻ)

"Anh ta đưa tiền cho nhân viên cầm giúp và bất ngờ lấy bật lửa đốt tờ tiền. Nhân viên của quán vội dập lửa nhưng người này ngăn cản và để tờ tiền cháy.

Anh ta còn to tiếng, gây sự chú ý. Tuy nhiên, do bàn nằm trong góc khuất nên những vị khách ở các bàn khác không biết sự việc dù lúc này khá đông khách.

Các nhân viên của quán ngay lập tức đến giải quyết vấn đề. Cả quản lý cũng đến làm việc và yêu cầu vị khách này ngưng ngay việc làm sai trái trên" - Trí thức trẻ dẫn lời anh Võ Văn Trung, nhân viên tại quán TV Club thông tin.

Theo một quản lý quán bar này, ngay sau khi phát hiện hành vi sai trái của vị khách người Trung Quốc, các nhân viên bảo vệ của quán đã ngay lập tức đưa vị khách ra khỏi quán bar.

Người này cho biết chưa từng gặp chuyện như thế này: "Họ hành động như vậy là vô cùng sai trái. Chúng tôi phải đưa vị khách đó

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.