Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam”

Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam”

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 20/08/2022 | 15:09
0
Sáng nay 20/8, tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt Nam” tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Tp.Hồ Chí Minh) đã chính thức khai mạc.

Nhằm mang đến cho giới luật gia nói riêng và độc giả nói chung có dịp hiểu sâu sắc hơn quá trình xây dựng, phát triển và đấu tranh pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam vì chủ quyền của Tổ quốc, của dân tộc, với biển đảo quê hương, những hình ảnh chân thực nhất về thực thi quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo. Từ ngày 20 đến 27/8/2022 Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh “Tự hào biển, đảo Việt Nam” tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).

Triển lãm được tổ chức theo hình thức trưng bày trực tiếp.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ; Đồng chí Vũ Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng;…

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam”

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 2).

Đồng chí Vũ Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu.

Trưng bày “Tự hào biển, đảo Việt Nam” diễn ra với 7 nội dung: Những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; 

Hội Luật gia Việt Nam tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; Hoạt động thực tế của các đoàn công tác từ đất liền đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa; Cuộc sống đời thường của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa;Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương; Một số hiện vật trưng bày về biển, đảo.

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 3).

Đại biểu cắt băng khai mặc tuần lễ trưng bày ảnh "Tự hào biển, đảo Việt Nam".

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới Luật gia trong cả nước, trải qua hơn 67 năm xây dựng và phát triển, đến tổng số hội viên của Hội là hơn 70.000 hội viên đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, các cơ quan thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, các đoàn thể chính trị, xã hội và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam luôn hướng tới một mục tiêu đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Trong nhiều năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan và phát huy vị thế của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn nhất của giới luật gia Việt Nam, cũng như uy tín của Hội trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu nói trên, trong đó phải kể đến là việc tổ chức các hội thảo quốc tế, ra các tuyên bố kịp thời ở từng thời điểm, tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền phổ biến về quan điểm, lập trường đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề chủ quyền biển, đảo, tổ chức các đoàn công tác đến thăm và ủng hộ thiết thực cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở các vùng biển đảo...

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 4).

Các tác phẩm được trưng bày.

Qua tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt Nam” năm 2022, Hội Luật gia Việt Nam hi vọng giới Luật gia nói riêng và người xem nói chung sẽ có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Biển đảo quê hương; về những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là sự kiện trong chuỗi các sự kiện trưng bày ảnh thường niên do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam - phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 5).

Những lá cờ trên các nhà giàn.

Trưng bày ảnh lần này cũng truyền đi thông điệp của tình yêu thương, sự động viên của giới Luật gia cả nước, là sự ngợi ca tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sự quả cảm, không ngại hy sinh của những người lính đảo ta đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ đang ngày đêm đem lại sự bình yên cho Tổ quốc, cho cả dân tộc, trong đó có người thân của chính các anh.Các anh là niềm tự hào, niềm hạnh phúc cho những người thân yêu và cả dân tộc nhờ sự yên bình mà các anh mang lại.

Thông qua chương trình, Hội Luật gia Việt Nam muốn kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục ủng hộ, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ hải quân, Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo; kêu gọi giới luật gia và nhân dân cả nước lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm chủ quyền trên Biển Đông cũng như biên giới của Việt Nam; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại sự kiện khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh:

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 6).

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ đồng chí Tôn Đức Thắng

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 7).

Các đại biểu tham quan các tác phẩm tại buổi trưng bày.

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 8).

 

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 9).
Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 10).

 

 

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 11).

 

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 12).

 

Tiêu điểm - Khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào, biển đảo Việt Nam” (Hình 13).

 

 

 

Hội Luật gia Tỉnh An Giang phát triển được gần 2.000 hội viên với 179 Chi hội trực thuộc

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:41
Việc phát triển Tổ chức Hội và hội viên mới luôn được Hội Luật gia tỉnh An Giang quan tâm và định hướng về cơ sở, đến nay đã có gần 2.000 hội viên.

Bất cập áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất - Bài 1 Luật quy định rõ, người dân vẫn không được hỗ trợ

Thứ 2, 15/08/2022 | 14:00
Mặc dù, Nghị định của Chính phủ quy định rõ nhưng quá trình bị thu hồi đất giao khoán, liên kết, người dân vẫn không được áp dụng chính sách hỗ trợ.

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 11/08/2022 | 17:55
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ môi trường.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.