Khai sinh cho con phải có đầy đủ tên cha mẹ?

Khai sinh cho con phải có đầy đủ tên cha mẹ?

Thứ 3, 21/03/2017 | 18:40
0
Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được khai sinh. Thủ tục khai sinh được quy định theo quy định của pháp luật và có thể để trống phần tên bố hoặc tên mẹ nếu không xác định được.

Bạn đọc hỏi: Trước đây, tôi có chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và sinh được một cháu gái. Tuy nhiên,do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên chúng tôi đã chia tay và để lại con cho tôi nuôi. Đến nay, cháu đã đến tuổi đi học nhưng chưa có giấy khai sinh.

Tôi muốn hỏi khi đi làm thủ tục khai sinh cho cháu có phải bắt buộc có tên của mẹ cháu trong đó. Ngoài ra, tôi có phải chứng minh đó là con ruột của mình để làm khai sinh hay không? (Bạn đọc: Nguyễn Văn Thành, quê Lai Châu)

Văn bản - Chính sách - Khai sinh cho con phải có đầy đủ tên cha mẹ?

 Hình minh họa.

Luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM có ý kiến trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Điều 15 về đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại khoản 1, Điều 25 của luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị định này.

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại khoản 3 điều này; phần khai về mẹ trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ em để trống…”. 

Như vậy, để làm giấy khai sinh cho con mà không có tên mẹ, bạn cần làm thủ tục đăng ký nhận con. Bạn đến UBND xã nơi bạn cư trú nộp tờ đăng ký nhận con theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Theo khoản 3, Điều 15 nêu trên, UBND kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh, do đó, bạn cần các giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh (mẫu đơn theo quy định và giấy chứng sinh, căn cứ Điều 16 luật Hộ tịch); về phần khai về mẹ trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ sẽ để trống.

P.V

Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh

Thứ 7, 23/01/2016 | 12:31
Cho rằng những người dân sinh con thứ 3, thứ 4 là vi phạm pháp luật, UBND thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đề ra quy định đóng tiền “tự nguyện” mới được làm giấy khai sinh cho con

Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật

Thứ 7, 01/10/2016 | 18:56
Do hoàn cảnh, Hằng phải gửi con nhờ người quen nuôi hộ để đi làm. Khi trở về nhận lại con thì tá hỏa phát hiện đứa bé bị “phù phép” trở thành con của người khác, khi có sự tiếp tay của chính quyền.

Thủ tục khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định mới

Thứ 3, 12/01/2016 | 07:35
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch 2014 vừa có hiệu lực 1/1/2016. Trong đó, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.

Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh

Thứ 7, 23/01/2016 | 12:31
Cho rằng những người dân sinh con thứ 3, thứ 4 là vi phạm pháp luật, UBND thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đề ra quy định đóng tiền “tự nguyện” mới được làm giấy khai sinh cho con

Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật

Thứ 7, 01/10/2016 | 18:56
Do hoàn cảnh, Hằng phải gửi con nhờ người quen nuôi hộ để đi làm. Khi trở về nhận lại con thì tá hỏa phát hiện đứa bé bị “phù phép” trở thành con của người khác, khi có sự tiếp tay của chính quyền.

Thủ tục khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định mới

Thứ 3, 12/01/2016 | 07:35
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch 2014 vừa có hiệu lực 1/1/2016. Trong đó, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.