Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ?

Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ?

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 18/10/2017 | 20:57
0
Thay vì làm giấy chứng tử cho con gái bà Phan Thị Ban, cán bộ xã đã ghi nhầm dẫn đến việc cụ bà 82 tuổi này không còn sống trên giấy tờ tới 19 năm.

Ngày 18/10, ông Phạm Xuân Tuyết, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu các cán bộ liên quan đến vụ việc khai tử bà Phan Thị Ban (SN 1935), trú tại xóm 3, xã Liên Thành - vợ liệt sỹ cách đây 19 năm, làm bản tường trình.

Xã hội - Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ?

Bản tường trình vụ việc của các cán bộ liên quan.

“Năm 1998, người con gái thứ 2 của bà Ban là chị Nguyễn Thị T. qua đời. Lúc đó, cán bộ xã làm thủ tục chứng tử đã gạch tên bà Ban, đây là sự nhầm lẫn đáng tiếc”, ông Tuyết nói.

Ngoài ra, trong quá trình xem xét hồ sơ liên quan, ban chính sách xã Liên Thành cũng phát hiện nhiều sai lệch về tên tuổi, năm sinh của gia đình bà Phan Thị Ban. Vì vậy, UBND xã này cũng đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng xin đính chính thông tin ngày, tháng, năm sinh vợ con liệt sỹ Nguyễn Xuân Thiền (hi sinh năm 1968).

Cụ thể: Bà Phan Thị Ban (SN 1935) trong hồ sơ ghi là Phan Thị Toản; người con đầu Nguyễn Văn Thiện sửa năm sinh từ 1964 thành 1962; người con út Nguyễn Thị Thủy sửa từ tháng 7/1968 thành tháng 6/1967.

Xã hội - Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ? (Hình 2).

Bà Ban vẫn được nhận chế độ hàng tháng.

“Vào thời điểm đó, việc quản lý hồ sơ viết bằng tay và cũng không được chặt chẽ như bây giờ. Trong bản tường trình, các cán bộ thừa nhận đã yếu kém dẫn đến sai sót không đáng có này", ông Tuyết cho biết

Xã hội - Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ? (Hình 3).

Bà Ban hiện nay đã 82 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.

Liên quan về việc tại sao vợ liệt sỹ đã khai tử trên giấy tờ nhưng vẫn không bị cắt chế độ, ông Phạm Xuân Tuyết cho hay: “Trước đây, cả 2 mẹ con bà Ban đều được hưởng tiền tuất thân nhân liệt sỹ, tuy nhiên chỉ ghi vào một cuốn sổ chung. Khi chị T. mất đi thì cán bộ chính sách đã cắt đi một suất, nên vẫn còn một suất nữa”.

Ông Tuyết cho biết thêm, sau khi các cán bộ xã Liên Thành giải trình, xem xét mức độ vi phạm thì mới quyết định xử lý. “Nếu chỉ sai sót, nhầm lẫn thì sẽ do UBND xã Liên Thành tổ chức kỷ luật cán bộ liên quan. Nếu thân nhân liệt sỹ không nhận đủ chế độ thì các cá nhân làm sai phải trả tiền hoặc tổ chức phải bồi thường”, ông Tuyết nói.

Xã hội - Khai tử vợ liệt sỹ 19 năm: Nhầm lẫn là do yếu kém của cán bộ? (Hình 4).

Bà Ban bị khai tử năm 1998.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, một sự việc hi hữu xảy ra khi tất cả các giấy tờ đều ghi rõ lý do là bà Phan Thị Ban đã chết từ ngày 2/7/1998, nhưng đến thời điểm hiện nay bà vẫn còn sống.

Do chồng bà Ban hi sinh tại chiến trường, nên bà Ban hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ với mức trợ cấp tiền tuất 72.000 đồng/tháng và hiện nay đã tăng lên 1.318.000 đồng/tháng.

Vợ liệt sỹ bị khai tử 19 năm: Người ký giấy báo tử cũng ngỡ ngàng

Thứ 2, 16/10/2017 | 15:02
Nguyên Chủ tịch xã cho biết, ông cũng hết sức ngỡ ngàng về sự việc và cũng không hiểu tại sao mình lại ký vào giấy báo thôi cấp chế độ, giấy báo tử bà Phan Thị Ban năm xưa (?!).

Vợ liệt sỹ bị khai tử cách đây 19 năm sau khi con chết

Thứ 5, 12/10/2017 | 14:32
Cách đây 19 năm, sau khi người con gái mất đi thì bà Phan Thị Ban cũng đã bị khai tử. Tuy nhiên, điều bất ngờ là bà Ban còn sống và hàng tháng vẫn được nhận chế độ vợ liệt sỹ đều đặn.

Ngoại cảm rởm giả vong sàm sỡ vợ liệt sỹ

Thứ 2, 16/09/2013 | 11:24
Hàng loạt nhà ngoại cảm rởm nổi lên trong thời gian qua không chỉ với khả năng siêu nhiên, đa di năng mà còn khiến thân nhân liệt sỹ nhiều phen kinh hồn bạt vía trước những tình huống bất ngờ của "liệt sỹ" khi nhập hồn.
Cùng tác giả

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.