Khan hiếm khẩu trang, Trung Quốc, Hàn Quốc quyết xử lý các cơ sở găm hàng

Khan hiếm khẩu trang, Trung Quốc, Hàn Quốc quyết xử lý các cơ sở găm hàng

Thứ 4, 05/02/2020 | 15:42
0
Nhà chức trách Bắc Kinh phạt rất nặng những hành vi trục lợi phi pháp và các sai phạm như bịa đặt, phát tán thông tin nhằm thổi giá bán hàng.

Theo Nikkei Asian Review, chính quyền Trung Quốc đang giám sát chặt chẽ nguồn cung và giá cả thực phẩm cũng như các loại hàng hóa thiết yếu trong thời điểm người dân nước này quay trở lại các thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Dịch virus corona bùng lên từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang gây sức ép lớn lên mạng lưới hậu cần của Trung Quốc. Chính quyền trung ương và các địa phương đang áp dụng hàng loạt biện pháp, từ phạt những siêu thị tăng giá hàng hóa tới khôi phục hoạt động của một số công ty sản xuất thiết bị y tế.

Tiêu dùng & Dư luận - Khan hiếm khẩu trang, Trung Quốc, Hàn Quốc quyết xử lý các cơ sở găm hàng

Một nhà máy đang tăng ca sản xuất khẩu trang để phục vụ nhu cầu gia tăng đột biến của khách hàng.

Ông Yi Renchuan, Phó giám đốc Sở Thương mại Vũ Hán, chia sẻ thông tin về các siêu thị vẫn đang hoạt động và giữ giá hàng hóa ổn định. Ông cho biết hàng chục tấn hàng hóa đã được đưa đến một siêu thị lớn trong thành phố cuối tuần trước.

Trước đó, ngày 29/1 cơ quan quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh đã gửi văn bản xử phạt hành chính với cửa hàng dược Beijing Jimin Kangtai Pharmacy vì tăng quá cao giá bán khẩu trang phòng dịch N95. 

Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết cửa hàng này đã tăng giá bán khẩu trang nhãn hiệu 3M lên 850 nhân dân tệ (hơn 2,8 triệu đồng) mỗi hộp, trong khi giá bán một hộp khẩu trang cùng loại này trên mạng chỉ là 143 nhân dân tệ/hộp. Thông thường, một hộp khẩu trang ở các nhà thuốc thường có 50 cái. 

Nhà chức trách Bắc Kinh thời gian qua đã tăng cường các biện pháp giám sát giá các dụng cụ y tế phòng dịch và phạt rất nặng những hành vi trục lợi phi pháp và các sai phạm như bịa đặt, phát tán thông tin nhằm thổi giá bán hàng.

Kể từ ngày 23/1, họ đã điều tra 31 trường hợp sai phạm về giá bán hàng hóa.

Khẩu trang không chỉ khan hiếm tại Trung Quốc mà tại Hàn Quốc, mặt hàng này cũng đang được người dân lùng sục tìm mua.

Ngày 4/2, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, các hình phạt cứng rắn hơn đã được chấp thuận đối với những hành vi đầu cơ, tích trữ khẩu trang, trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới khiến nhu cầu gia tăng đột biến đối với mặt hàng này. 

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2 tại Hàn Quốc. 

Hiện nay, nhu cầu mua khẩu trang tại Hàn Quốc đã vượt quá nguồn cung. Mối lo ngại về sự lây lan của virus đang ngày càng tăng khi giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận, một phụ nữ nước này có kết quả dương tính với virus nCoV sau khi trở về từ Thái Lan. Đây là trường hợp thứ 16 nhiễm bệnh tại nước này.

Chính quyền Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thêm một tuần nhằm ngăn chặn dịch virus corona lan rộng. Các doanh nghiệp tại Thượng Hải và Bắc Kinh được yêu cầu đóng cửa cho tới ngày 10/2.

Tuy nhiên, phần lớn người lao động từ thôn quê bắt đầu trở lại thành phố để làm việc. Do đó, dịch bệnh có khả năng dễ lây lan hơn. Các thành phố cũng cần thêm nguồn cung thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Hiện, các mặt hàng như khẩu trang và đồ bảo hộ y tế đang thiếu hụt trầm trọng. Chính quyền Thượng Hải yêu cầu các nhà sản xuất địa phương tăng ca để đảm bảo nguồn cung.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt vẫn trầm trọng. "Không tìm được chỗ nào bán khẩu trang, nên tôi ở nhà", Nikkei dẫn lời một người từng tới thăm gia đình ở Vũ Hán cho biết.

Với đồ bảo hộ y tế, chính quyền Trung Quốc đang khôi phục lại hoạt động của một số doanh nghiệp đã tê liệt. Thành phố Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông đầu tư 3 triệu NDT (gần 430.000 USD) để Công ty Weihai Hongyu nối lại sản xuất.

Dự kiến ​​nhà máy này sẽ sản xuất 70.000 khẩu trang và bộ đồ bảo vệ mỗi ngày. Trong khi đó, thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô hợp tác với một số nhà đầu tư để khôi phục lại một nhà máy đã ngừng hoạt động vào năm 2018.

Lê Lan (Tổng hợp)

Chủ tịch tỉnh Điện Biên yêu cầu xác minh phát ngôn hàng chục học sinh nghi nhiễm virus Corona của Trưởng phòng Giáo dục huyện Nậm Pồ

Thứ 4, 05/02/2020 | 11:59
Theo thông tin chúng tôi nắm được, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã yêu cầu huyện Nậm Pồ xác minh thông tin về phát ngôn của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nguyễn Xuân Thuận về hàng chục học sinh nghi nhiễm virus Corona.

CSGT Sóc Trăng dùng bong bóng trong việc đo nồng độ cồn để phòng, tránh dịch bệnh Corona

Thứ 4, 05/02/2020 | 10:30
CSGT Công an Sóc Trăng dùng bong bóng trong việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp.

Con số mới nhất về số người tử vong vì virus corona trên thế giới

Thứ 4, 05/02/2020 | 09:37
Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay xác nhận thêm 65 trường hợp tử vong mới, nâng số người chết trong dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) tại tỉnh này lên 479.

Lợi dụng dịch virus corona trục lợi: Cần xử lý hình sự mới đủ sức răn đe

Thứ 4, 05/02/2020 | 07:00
Trong khi cả nước đang chung tay cùng nhau chống virus corona, thì một số đối tượng xấu đã lợi dụng trục lợi buôn bán khẩu trang giả giá cao gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần phải xử lý hình sự thay vì chỉ xử lý hành chính mới đủ sức răn đe với những đối tượng này.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.